Một cán bộ tâm huyết với phong trào chữ thập đỏ

08:10, 17/10/2016
“Năng nổ trong công việc, nhiệt tình trong các phong trào từ thiện nhân đạo, tích cực chủ động và hết lòng vì sự nghiệp chữ thập đỏ (CTĐ)”. Đó là nhận xét của mọi người dành cho ông Vũ Đức Phương, Chủ tịch Hội CTĐ xã Giao An (Giao Thủy). Ông là một tấm gương điển hình tiêu biểu luôn tâm huyết, gương mẫu trong hoạt động Hội và các phong trào của địa phương. 
Ông Vũ Đức Phương (ngoài cùng, bên trái) cùng với chính quyền xã trao tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến ở xóm 8, xã Giao An là thân nhân liệt sĩ.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Ông Vũ Đức Phương (ngoài cùng, bên trái) cùng với chính quyền xã trao tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến ở xóm 8, xã Giao An là thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Nhập ngũ tháng 2-1975 chiến đấu ở chiến trường miền Nam, đến năm 1977, ông lại tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Cuối năm 1988, ông xuất ngũ trở về địa phương tham gia phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện. Được sự tín nhiệm của các hội viên, năm 1999, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ xã Giao An. Khi đó, hoạt động của Hội CTĐ xã còn gặp nhiều khó khăn, số lượng hội viên, tình nguyện viên CTĐ còn ít, nguồn kinh phí cho hoạt động Hội hạn chế dẫn đến chất lượng hoạt động của Hội còn cầm chừng. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, những cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi, người khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam cần được sự trợ giúp đã thôi thúc ông tìm hướng để phát triển phong trào từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Ông cùng các đồng chí trong Ban chấp hành và các hội viên nòng cốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CTĐ, nêu gương những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả trong các phong trào nhằm rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn… Từ đó đã góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào CTĐ của xã ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả. Khi mới thành lập, Hội CTĐ xã chỉ có 104 hội viên, đến nay đã phát triển 1.838 hội viên. Chia sẻ về công việc của bản thân, ông Phương cho biết: Tham gia vào công tác phong trào của Hội CTĐ xã, bản thân tôi luôn tâm niệm phải luôn cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, làm bằng cả tấm lòng nhân ái. Với cương vị là Chủ tịch Hội CTĐ xã, ông Phương luôn là người tiên phong trong công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương. Trong những năm qua, ông đã cùng với các hội viên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó là chú trọng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào công tác Hội, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của mỗi hội viên. Đồng thời thu hút đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm tham gia phong trào CTĐ trên tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hằng năm, các phong trào cứu trợ, nhân đạo được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Để các phong trào triển khai có hiệu quả, ông Phương đã không ngại khó, ngại khổ trực tiếp đi vận động bà con trong xóm, các tổ chức, các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, hoàn cảnh của các đối tượng cần được giúp đỡ. Trong những năm qua, ông và các hội viên Hội CTĐ xã đã chủ động đi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho 404 đối tượng khó khăn với số tiền trên 73 triệu đồng. Tặng quà cho 21 đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích vươn lên trong học tập với số tiền hơn 18 triệu đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân tiếp nhận 12 địa chỉ nhân đạo để trợ cấp thường xuyên với số tiền hơn 72 triệu đồng,… thẩm định hồ sơ đề nghị hội cấp trên xét duyệt, cấp 8 xe lăn cho đối tượng khuyết tật, 4 đối tượng phục hồi chức năng về chân và lắp chân giả, 7 đối tượng phẫu thuật chỉnh hình, 14 đối tượng đục thủy tinh thể, làm thủ tục đề nghị 38 đối tượng khiếm thính, khiếm thị tàn tật đi khám bệnh miễn phí tại bệnh viện tuyến trên, làm 3 nhà CTĐ do Hội CTĐ cấp trên hỗ trợ 45 triệu đồng/nhà… Nhiều trường hợp được Hội CTĐ xã giúp đỡ đã vượt qua giai đoạn khó khăn như trường hợp ông Trần Trung Kiên, sinh năm 1955 ở xóm 20, xã Giao An có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ông bị tai nạn giao thông không có tiền chữa trị. Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Kiên, Hội CTĐ xã đã kêu gọi nhân dân cùng đóng góp kinh phí giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn và trao tặng ông chiếc xe lăn trị giá gần 3 triệu đồng để giúp đỡ ông thuận tiện hơn trong việc đi lại cũng như sinh hoạt hằng ngày. Hay như trường hợp của cháu Đinh Thị Là ở xóm 2 thuộc diện gia đình nghèo trong xóm, bố bị bệnh tâm thần, bản thân cháu bị tàn tật. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu, Hội CTĐ xã đã trợ cấp cho gia đình cháu với số tiền 1,2 triệu đồng/năm để góp phần vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, ông Phương đã cùng với Hội CTĐ xã tích cực kêu gọi các cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã ủng hộ, giúp đỡ gia đình cháu vượt qua khó khăn.
 
Với những nỗ lực trong phong trào Hội CTĐ, nhất là công tác từ thiện nhân đạo, ông Vũ Đức Phương đã vinh dự được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo và nhiều bằng khen của Hội CTĐ tỉnh, UBND huyện trong công tác phong trào Hội CTĐ. Những đóng góp của ông đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào từ thiện, nhân đạo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương./.
 
Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com