Vụ Bản chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

08:04, 20/04/2015

Đến xã Trung Thành (Vụ Bản) vào một ngày giữa tháng tư, chúng tôi được chứng kiến không khí sôi động của mùa huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm 2015. Ngay sau lễ khai mạc và tổ chức kết nạp chiến sĩ dân quân mới, các tiểu đội DQTV của xã “bắt nhịp” luôn vào các nội dung huấn luyện theo từng khoa mục. Dưới cái nắng chang chang đầu hạ, trên khu vực thao trường bãi tập, một tiểu đội dân quân đang say sưa thực hành những động tác cơ bản của Điều lệnh đội ngũ. Chỉ trong thời gian ngắn, những động tác nghiêm, nghỉ, đi đều, quay tại chỗ được các chiến sĩ “sao vuông” thực hiện một cách thuần thục và chuẩn xác theo những khẩu lệnh dõng dạc, dứt khoát của cán bộ, tiểu giáo viên. Cách đó không xa, một tiểu đội khác đang hoàn thiện các động tác của nội dung huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh với các tư thế bắn cơ bản. Tranh thủ giờ giải lao, chiến sĩ dân quân Vũ Văn Cường, xóm Nhì, chia sẻ: “Em tham gia huấn luyện năm nay là năm thứ hai, với sự hướng dẫn tận tình, dễ hiểu của các đồng chí cán bộ, tiểu giáo viên, em đã nhanh chóng tiếp thu và thực hiện được các yếu lĩnh động tác cơ bản của bài tập bắn súng bộ binh. Qua tham gia các đợt huấn luyện đã giúp lực lượng DQTV thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và nâng cao khả năng xử lý các tình huống đột xuất khi được huy động như nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai...”. Đồng chí Vũ Văn Toản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trung Thành, cho biết: “Trong quá trình tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV, Ban CHQS xã đã bám sát kế hoạch và chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, huấn luyện cho các đối tượng theo đúng thời gian và nội dung chương trình quy định, bảo đảm 100% quân số tham gia huấn luyện và thực hiện tốt phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp”.

Ban CHQS xã Trung Thành huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho lực lượng DQTV.
Ban CHQS xã Trung Thành huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho lực lượng DQTV.

Không chỉ ở xã Trung Thành, đến các xã, thị trấn của huyện Vụ Bản trong mùa huấn luyện cũng bắt gặp không khí hăng say luyện tập của các chiến sĩ “sao vuông” trên thao trường bãi tập. Huyện Vụ Bản hiện có 45 đầu mối DQTV với trên 1.600 đồng chí, trong đó lực lượng dân quân các xã, thị trấn được biên chế thành các đơn vị cơ động và tại chỗ vừa tham gia lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, vừa xung kích cùng các lực lượng tham gia bảo vệ sản xuất, phòng, chống thiên tai, giữ gìn ANTT. Trong những năm qua, huyện đã thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm. Thiếu tá Vũ Trung Kiên, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vụ Bản, cho biết: Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện DQTV đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã quán triệt các chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên và tích cực chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị tự vệ làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: củng cố lực lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tiểu giáo viên, chú trọng khâu chuẩn bị bài giảng, viết giáo án, thực luyện và chuẩn bị cơ sở vật chất, củng cố thao trường bãi tập... Một trong những vấn đề được Ban CHQS huyện đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ tiểu giáo viên, cán bộ trực tiếp huấn luyện, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV. Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội CCB tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng những người có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia tổ giáo viên đảm nhiệm từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiểu giáo viên, Ban CHQS huyện đã phát động sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện. Trong lễ ra quân huấn luyện hằng năm, Ban CHQS huyện đều tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ nhằm khơi dậy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị. Thông qua hội thi có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ thiết thực, phục vụ hiệu quả cho công tác huấn luyện và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Điển hình như các sáng kiến: sa bàn huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội của Ban CHQS xã Đại An, mô hình bãi vật cản không nổ của Ban CHQS xã Trung Thành, sa bàn huấn luyện binh chủng của Ban CHQS xã Vĩnh Hào, mô hình bia tự động báo điểm của Ban CHQS xã Liên Minh hay mô hình cọc tiêu ban đêm của pháo binh của Ban CHQS xã Thành Lợi, mô hình vũ khí tự tạo lựu đạn của Ban CHQS xã Quang Trung… Bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị, trong suốt giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS huyện thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị trực tiếp kiểm tra quân số và việc thực hiện các nội dung huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Trên cơ sở công tác kiểm tra huấn luyện đã kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các đơn vị làm chưa tốt, biểu dương các đơn vị hoàn thành đúng, đủ thời gian và các nội dung theo chương trình, kế hoạch. Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ cho huấn luyện và thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiểu giáo viên nên chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV của huyện trong những năm qua không ngừng được nâng cao. Kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện hằng năm: 100% đạt yêu cầu trong đó có khoảng 75-80% khá giỏi.

Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện DQTV năm nay, Ban CHQS huyện Vụ Bản đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho 129 đồng chí cán bộ, tiểu giáo viên trong thời gian 5 ngày. Theo đó các cán bộ, tiểu giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung: phương pháp giáo dục chính trị, về phương pháp huấn luyện kỹ thuật, về phương pháp huấn luyện chiến thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật DQTV và các nội dung cơ bản về Điều lệnh đội ngũ. Ban CHQS đã  tổ chức chu đáo lễ ra quân huấn luyện góp phần tạo khí thế phấn khởi cho các chiến sĩ hăng hái tham gia huấn luyện. Đồng thời trước khi triển khai huấn luyện đại trà, Ban CHQS huyện đã chọn và chỉ đạo Ban CHQS xã Tân Khánh triển khai huấn luyện điểm để rút kinh nghiệm

Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác, mùa huấn luyện DQTV của huyện Vụ Bản năm nay chắc chắn sẽ đạt kết quả cao, chất lượng, thiết thực./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com