Mô hình tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm ở Hải Hậu

09:03, 10/03/2015

Những năm qua, mô hình tủ sách NVH ở các thôn, xóm của huyện Hải Hậu đã được xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân tới tìm hiểu các văn bản, tài liệu, góp phần tích cực nâng cao dân trí ở các địa phương.

Tủ sách nhà văn hóa xóm 2, xã Hải Trung phong phú về chủng loại sách, báo, tạp chí, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân.
Tủ sách nhà văn hóa xóm 2, xã Hải Trung phong phú về chủng loại sách, báo, tạp chí, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân.

Toàn huyện hiện có 536/546 tổ dân phố (TDP), thôn, xóm có NVH. Các NVH đều được trang bị tủ sách với đa dạng các loại sách thuộc các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa, nông nghiệp. Kinh phí xây dựng các tủ sách phần lớn do nhân dân đóng góp. Ở xóm 4, xã Hải Bắc, Bí thư chi bộ và trưởng xóm đã vận động nhân dân và con em xa quê hỗ trợ sách hoặc kinh phí để xây dựng tủ sách. Nhờ đó, đến nay, tủ sách xóm 4 đã có trên 1.000 bản sách và các loại báo, tạp chí, trong đó có nhiều loại sách kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được nhiều người dân chọn đọc như: Kỹ thuật thâm canh mạ, Sổ tay trồng trọt…; có nhiều truyện tranh thiếu nhi, các loại sách tham khảo cho học sinh. Ban quản lý NVH đã phân loại sách theo các thể loại thơ, truyện, sách khoa học, lịch sử, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… để người dân dễ dàng tra cứu, tìm sách. Xã Hải Thanh cả 13 NVH xóm đều có tủ sách, mỗi tủ sách có từ 70-200 bản sách. Tủ sách NVH xóm Xướng Cau có trên 100 cuốn bao gồm: sách thiếu nhi, truyện tranh, sách văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật… Vào các ngày cuối tuần, các “thư viện xóm” đều mở cửa để nhân dân đến đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Xã Hải Chính có 10 NVH xóm đảm bảo diện tích từ 500-700m2 theo tiêu chí NTM, các tủ sách tại các NVH luôn duy trì về số lượng và chất lượng để phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân. Trong đó, một số tủ sách của các xóm Tây Ninh, Tây Sơn, Nam Ninh mở cửa vào cuối tuần phục vụ nhân dân. Thị trấn Cồn có 16 NVH TDP. Để xây dựng tủ sách NVH TDP, chi Hội CCB đã tích cực vận động nhân dân tặng các đầu sách và tổ chức mở cửa vào các ngày trong tuần để phục vụ nhân dân. Hệ thống tủ sách NVH ở các TDP đều phát huy hiệu quả hoạt động, đã cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, để người dân phát triển kinh tế cũng như nâng cao kiến thức mọi mặt. Tại xã Hải Lộc, thông qua các buổi bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp kết hợp nghiên cứu sách, báo ở tủ sách ở 11 NVH xóm đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong chuyển đổi mô hình sản xuất. Các ông: Trần Văn Đang ở xóm 9; Lã Văn Tấn ở xóm 11 chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng cây dây thìa canh cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuốc đông dược, cho hiệu quả kinh tế cao. Ở xã Hải Thanh, các xóm đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động NVH xóm thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động CLB của các đoàn thể như: CLB người cao tuổi, CLB phụ nữ không sinh con thứ ba, CLB chăn nuôi… Các kiến thức về pháp luật được nhân dân tiếp nhận qua hệ thống tủ sách của NVH đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Tại xã Hải Hà, các ấn phẩm của Báo Nam Định, Báo Nhân Dân ở các chi bộ, sau khi khai thác đều được chuyển đến tủ sách NVH các xóm phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Đến nay, xã Hải Hà đã đạt 19 tiêu chí NTM. Trong thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân trong xã, có sự “đóng góp” tích cực từ các ấn phẩm sách, báo của tủ sách NVH xóm trong việc cung cấp thông tin, kiến thức cho nhân dân”.

Thực tế cho thấy, việc triển khai tủ sách NVH ở các TDP, thôn, xóm trên địa bàn huyện Hải Hậu là hướng đi đúng, cách làm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Để nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn mới, gắn với mục tiêu xây dựng huyện NTM, huyện Hải Hậu đã cụ thể hoá 19 tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ thành tiêu chí “Gia đình NTM”, “Xóm, TDP NTM”. Theo đó, các xóm, TDP được công nhận xóm, TDP NTM phải đạt 12 tiêu chí, trong đó có tiêu chí “NVH xóm, TDP, sân thể thao, tủ sách…”. Việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách NVH thôn, xóm, TDP đã góp phần nâng cao trình độ văn hóa, dân trí, là cơ sở cho việc xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật của người dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com