Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội

02:03, 07/03/2015

Phát huy kết quả đạt được từ Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN các cấp năm 2010, 5 năm qua (2010-2015), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước; vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc vừa tích cực lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đã phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình phụ nữ tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cô giáo Phạm Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD và ĐT) với đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Cô giáo Phạm Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở GD và ĐT) với đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Để các PTTĐ yêu nước được triển khai thực hiện có kết quả, Hội LHPN tỉnh hướng dẫn cấp Hội cơ sở xây dựng tiêu chí thi đua; tổ chức ký giao ước thi đua với cán bộ, hội viên phụ nữ ở các cấp Hội, đồng thời đăng ký thi đua với Trung ương Hội, cụm thi đua, khối thi đua, Ban Thi đua khen thưởng của UBND tỉnh. Khuyến khích cán bộ, hội viên, nhất là cán bộ trẻ mạnh dạn đăng ký sáng kiến, đề tài, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Hằng năm, Hội Phụ nữ các cấp và Ban nữ công các ngành đều tổ chức sơ, tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên phong trào. Đặc biệt quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, xây dựng và nhân rộng điển hình từ chi hội, từ đó, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Các PTTĐ yêu nước được triển khai sâu rộng, trong đó trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ các phong trào trọng tâm, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội, Ban nữ công các ngành cụ thể hóa nội dung thành các phong trào, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương, đặc thù của các ngành, nghề gắn thực hiện cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Cụ thể, trong CNVCLĐ, Ban nữ công LĐLĐ tỉnh gắn việc triển khai PTTĐ yêu nước của Hội với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện PTTĐ yêu nước với phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Tự học, tự rèn”. Phụ nữ ngành GD và ĐT tỉnh tích cực tham gia các phong trào: “Dạy tốt, học tốt”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Phụ nữ ngành Y tế thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”… Hội LHPN tỉnh còn triển khai PTTĐ yêu nước theo chuyên đề, từng giai đoạn cụ thể như: đợt thi đua “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012; phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đợt vận động “Chung sức vì biển, đảo quê hương” năm 2014; các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, “Cả nước chung sức xây dựng NTM”... Phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, trong đợt vận động “Chung sức vì biển, đảo quê hương” năm 2014, Hội LHPN tỉnh vận động mỗi cán bộ ủng hộ 1 ngày lương, hội viên phụ nữ ủng hộ từ 2.000 đồng trở lên, tuy nhiên nhiều cán bộ Hội đã ủng hộ từ 1-5 triệu đồng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên; nhờ đó sau 6 tháng phát động tổng số tiền cán bộ, hội viên toàn tỉnh ủng hộ lên tới 1,3 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, những năm qua, việc thực hiện PTTĐ yêu nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ có bước phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và bề sâu đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Ở mọi lĩnh vực, cán bộ, hội viên phụ nữ đều phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam nỗ lực vượt khó, vươn lên phấn đấu thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao các phong trào, cuộc vận động. 5 năm qua đã có 1.650 đề tài, sáng kiến do các chị làm chủ; trong đó có 7 đề tài, 1.300 sáng kiến được áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho đơn vị, địa phương; 95 chị được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 1.800 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, trên 5.000 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Từ năm 2010 đến nay có 3.961 tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành vinh danh, khen thưởng. Từ đầu năm 2015 đến nay, 100% các huyện, thành Hội tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực nhằm khích lệ, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác Hội và thực hiện tốt các PTTĐ. Qua các PTTĐ xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh... Trong phong trào phát triển kinh tế, lao động sản xuất, các chị đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, tiêu biểu như chị Đoàn Thị Nho, Giám đốc Cty TNHH Cơ khí Nhật Tân (Xuân Trường); chị Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc Cty Cơ khí Việt Thắng (Nam Trực); chị Nguyễn Thị Lan, chủ doanh nghiệp Tám Lan, Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy)... Sinh ra và lớn lên ở vùng đất có nghề truyền thống, năm 1990 vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên mạnh dạn vay mượn anh em, bạn bè được chút vốn mở xưởng sản xuất cơ khí nhỏ với 4 lao động. Sản phẩm chính bao gồm linh kiện xe đạp, bu lông, ốc vít phục vụ cho ngành điện, cầu đường. Vượt qua khó khăn, đến nay, gia đình chị đã mở rộng diện tích nhà xưởng của Cty lên tới 1.200m2, sản xuất thêm các linh kiện xe máy. Sản phẩm của Cty chị có mặt trên khắp các tỉnh, thành phố của cả nước, đạt 150 tấn/tháng; doanh thu của Cty đạt 180 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 70 lao động, trong đó có 20 lao động nữ, lương bình quân từ 5 triệu đồng/người/tháng. Vừa giỏi lao động sản xuất, chị còn làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình. Các con chị chăm ngoan học giỏi. Ngoài ra, chị còn tích cực làm công tác từ thiện, nhân đạo. Năm 2014, chị trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên tới 70 triệu đồng. Hằng năm, gia đình luôn đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều năm liền được UBND xã công nhận là Gia đình văn hóa. Trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phải kể đến các chị Nguyễn Thị Ngọc Chinh, Phó trưởng Phòng GD và ĐT huyện Ý Yên; Tiến sĩ văn học Phạm Thị Huệ, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD và ĐT); chị Dương Thị Thanh Vân, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Nam Định... Tiến sĩ văn học Phạm Thị Huệ trong thời gian công tác giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) đã hướng dẫn CLB Thơ mới của trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đọc, phân tích tác phẩm văn học; đồng thời viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm trong văn học trong nhà trường được các chuyên gia đánh giá cao. Năm 2014, chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đồng thời tham gia viết các cuốn sách tham khảo xoay quanh vấn đề học văn trong trường THPT; bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thi quốc gia của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Qua hơn 20 năm công tác, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, giáo viên giỏi cấp cơ sở và có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay các PTTĐ yêu nước vừa là mục tiêu vừa là động lực giúp các tầng lớp phụ nữ phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Các chị xứng đáng là những phụ nữ ba đảm đang được xã hội và cộng đồng tôn vinh./.

Bài và ảnh: Hoàng Dung
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com