Vụ Bản đa dạng các hình thức truyền thông dân số

08:07, 09/07/2013

Năm 2013, huyện Vụ Bản tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình dân số, tập trung vào các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ; duy trì và mở rộng các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”, “Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng”, “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”. Huyện phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,2%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 1-1,5% so với năm 2012.

Phát tờ rơi tuyên truyền về CSSKSS trong chiến dịch truyền thông lồng ghép tại xã Tân Thành.
Phát tờ rơi tuyên truyền về CSSKSS trong chiến dịch truyền thông lồng ghép tại xã Tân Thành.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vụ Bản đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh công tác truyền thông với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở xây dựng chuyên mục hằng tuần phản ánh kịp thời các hoạt động công tác dân số ở cơ sở, biểu dương những cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân số, phê phán những cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm chính sách dân số. Công tác truyền thông trực tiếp được tăng cường, hướng tới nhóm đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Tại các xã Tân Khánh, Trung Thành, Kim Thái triển khai mô hình “kiểm tra sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân” để thường xuyên cung cấp thông tin, trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao nhận thức và hành động thực hiện CSSKSS-KHHGĐ cho nhóm tuổi từ 14-25 thông qua các hoạt động: tổ chức nói chuyện chuyên đề cho 600 đối tượng là vị thành niên, thanh niên; tuyên truyền 18 lượt/tháng trên đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã; tổ chức sinh hoạt 6 nhóm chuyên đề với 90 đối tượng tham gia… Qua đó không chỉ góp phần phòng ngừa nguy cơ các vấn đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản mà vị thành niên, thanh niên hiện nay đang đối mặt, mà còn tăng hành vi đúng đắn và trách nhiệm của lứa tuổi này với công tác dân số - KHHGĐ. Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi và sơ sinh”, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết và lợi ích của việc sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ, nhân dân tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Minh Thuận, Hiển Khánh, Kim Thái, Đại An. Trong khuôn khổ đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”, đã có 200 người cao tuổi tại 2 xã Hợp Hưng, Minh Tân được chăm sóc sức khỏe và tư vấn những thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe. Hằng năm, chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ được triển khai ở cả 18 xã, thị trấn, qua đó đã chuyển tải các thông tin cần thiết đến các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt của các CLB: xây dựng gia đình hạnh phúc, tiền hôn nhân... Đây là những kênh tuyên truyền hiệu quả bởi các nội dung về chính sách dân số được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ nên dễ tác động đến người dân. Với phương châm xã hội hóa công tác dân số - KHHGĐ, các ngành, đoàn thể trong huyện cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, cụ thể để cán bộ, hội viên và nhân dân chuyển đổi nhận thức và chấp nhận thực hiện hành vi về CSSKSS-KHHGĐ. Hội LHPN huyện, Hội Nông dân, huyện Đoàn đã tổ chức nói chuyện chuyên đề tại các buổi sinh hoạt với các chi hội cơ sở. Trong công tác tuyên truyền dân số, huyện đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở. Mạng lưới cán bộ làm công tác dân số được củng cố từ xã tới thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn có một cán bộ chuyên trách dân số để tham mưu cho lãnh đạo xã, thị trấn và tổ chức thực hiện công tác dân số - KHHGĐ phù hợp yêu cầu ở địa phương. Mỗi thôn, xóm được bố trí một cộng tác viên dân số là y tế cơ sở hoặc chi hội trưởng phụ nữ, đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số. Để hỗ trợ và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã tổ chức tập huấn cho 50 cộng tác viên dân số và nhân viên y tế thôn những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, xây dựng các bản tin tuyên truyền trên đài phát thanh thôn, xóm. Bằng việc đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về dân số trong nhân dân, qua đó vận động nhằm chuyển đổi nhận thức của các đối tượng dẫn đến thay đổi hành vi, tự nguyện thực hiện các biện pháp KHHGĐ, huyện Vụ Bản đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác dân số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số. 6 tháng đầu năm 2013, số trẻ sinh ra là 985 cháu, giảm 74 cháu so với cùng kỳ năm 2012. Các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng được người dân chấp nhận và thực hiện. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã nâng cao nhận thức về CSSKSS, tự nguyện lựa chọn biện pháp KHHGĐ phù hợp. Chỉ riêng trong chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ, đã có 6.536 đối tượng được tư vấn về CSSKSS và khám phụ khoa, 2.356 người phát hiện mắc bệnh liên quan đến đường sinh sản được điều trị kịp thời, 41 trường hợp được chuyển tuyến điều trị./.


Bài và ảnh: Hồng Hạnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com