Hội Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống

08:07, 08/07/2013

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), nâng cao chất lượng cuộc sống, thiết thực góp phần thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Phụ nữ Thị trấn Gôi (Vụ Bản) tham gia giữ gìn VSMT đường làng, ngõ xóm.
Phụ nữ Thị trấn Gôi (Vụ Bản) tham gia giữ gìn VSMT đường làng, ngõ xóm.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở TN và MT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động BVMT như: Phối hợp tổ chức, ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT); Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ biển và hải đảo; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Trong công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên làm nòng cốt trong việc vận động hội viên tham gia BVMT, thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức BVMT, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác BVMT, tuyên truyền trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt các CLB, trên hệ thống loa truyền thanh, vận động phụ nữ không vứt rác thải bừa bãi, không đốt rơm, rạ trên đường làm ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông vào các vụ thu hoạch, không sử dụng phân tươi trong chăm bón cây trồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về VSMT vào các hoạt động khác như chương trình truyền thông “Hãy rửa tay bằng xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” và cuộc thi tìm hiểu kiến thức “nuôi con sạch, khoẻ” được Hội LHPN tỉnh tổ chức tại 203 xã, thị trấn, thu hút 94.249 hội viên và 102.648 học sinh các trường tiểu học tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động BVMT được tập trung vào các cơ sở Hội còn khó khăn và trọng điểm về vấn đề môi trường như Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), Thị trấn Lâm (Ý Yên), Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng)… và các làng nghề sản xuất TTCN, chế biến nông sản, trồng rau màu… Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền đã tác động đến nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, hội viên phụ nữ về BVMT; qua đó làm thay đổi hành vi, thói quen vứt rác thải bừa bãi, đặc biệt là xác gia súc, gia cầm bị bệnh chết, vỏ chai, lọ, túi đựng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật ra kênh mương, hồ, ao làm ô nhiễm môi trường sống tại cộng đồng dân cư. Trong hai năm trở lại đây, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội cụ thể hoá các tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương, trong đó tập trung vào tiêu chí 17 về BVMT trong xây dựng NTM. Qua đó nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình “Phụ nữ tự quản VSMT” tại các chi hội của huyện Nghĩa Hưng, mô hình “Ngõ, xóm xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng tuyến đường, cánh đồng không có rác thải” tại huyện Hải Hậu… Ở nhiều địa phương, các chi Hội Phụ nữ còn tổ chức cho các gia đình ký cam kết bảo đảm VSMT; phát động hội viên tham gia “Ngày thứ 7 xanh” hằng tháng với các hoạt động phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy; dọn vệ sinh tại các tuyến đường thôn, xóm nhân các ngày lễ, tết. Hiện nay, nhiều chị em đã tự nguyện tham gia và là nòng cốt của tổ thu gom rác thải, duy trì nề nếp việc thu gom rác thải hằng tuần, góp phần tạo cảnh quan và xây dựng môi trường sống “xanh - sạch - đẹp”. Mới đây, tại xã Nam Hùng (Nam Trực), Hội LHPN tỉnh đã thành lập tổ hợp tác thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy hơn nữa sự tham gia có hiệu quả của hội viên phụ nữ đối với hoạt động BVMT, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng NTM. Cùng với việc trực tiếp tham gia các hoạt động BVMT sống, các cấp Hội còn nhận uỷ thác trên 136 tỷ đồng từ nguồn vốn vay chương trình nước sạch và VSMT của Ngân hàng CSXH cho các gia đình vay để xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, từ năm 2007, Hội Phụ nữ đã được giao quản lý nguồn Quỹ quay vòng của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm giúp các gia đình thu nhập thấp có điều kiện xây mới và cải tạo công trình vệ sinh gia đình. Từ trên 400 thành viên ban đầu của 2 xã Đại Thắng (Vụ Bản) và Xuân Phú (Xuân Trường), đến nay đã có 9.919 gia đình ở 29 xã, thị trấn thuộc 6 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên, Nam Trực, Giao Thuỷ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ quay vòng với tổng số tiền đã giải ngân đạt trên 26 tỷ 900 triệu đồng, gần 10 nghìn công trình vệ sinh được xây mới, cải tạo, 10 nghìn gia đình đã được cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng tránh các dịch bệnh liên quan đến nước sạch, VSMT phát sinh.

Hoạt động BVMT của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến cơ bản nhận thức của cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên phụ nữ và từng gia đình trong việc BVMT, tích cực tham gia xây dựng NTM, được cấp uỷ, chính quyền các cấp ghi nhận. Để tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ trong công tác BVMT, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, phổ biến kiến thức về VSMT, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên của Hội và các xã trọng điểm về vấn đề môi trường. Tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về sử dụng nước sạch, tham gia các hoạt động BVMT, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội đăng ký một hoạt động cụ thể BVMT. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận uỷ thác nguồn vốn vay hỗ trợ gia đình hội viên xây dựng các công trình nước sạch, khai thác Quỹ quay vòng vốn cho các gia đình vay để xây, sửa các công trình vệ sinh gia đình, cải thiện điều kiện sống./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com