Nghĩa Lợi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân

08:07, 09/07/2013

Xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) là vùng quê biển, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Vừa cách xa trung tâm huyện, sản xuất lại phân tán nên trước đây công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, nhất là những chính sách pháp luật mới, nên trong đời sống thường ngày của người dân vẫn xảy ra những vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã.

Để đưa kiến thức pháp luật vào đời sống nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các CLB pháp luật tập trung xây dựng tủ sách pháp luật (TSPL) phục vụ công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật. Các chi bộ thôn, xóm phối hợp với các đoàn thể cơ sở xây dựng TSPL để người dân tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Đến nay xã đã có 3 TSPL của Hội Phụ nữ; CLB trợ giúp pháp lý và HND với trên 600 đầu sách. Ngoài ra, ở 16 xóm của xã đều có TSPL, mỗi tủ sách có trên 100 đầu sách gồm các loại sách, tài liệu, văn bản pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện; các loại sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính tư pháp và nhiều loại tạp chí, công báo... Nhằm giúp cán bộ và nhân dân trong xã khai thác hiệu quả TSPL, các ngành thành viên trong Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân đến đọc sách tại TSPL, thường xuyên giới thiệu các văn bản pháp luật mới trên hệ thống đài truyền thanh xã, thông qua các hội nghị của xã và các đoàn thể ở cơ sở. Các CLB phụ nữ với pháp luật; CLB trợ giúp pháp lý; CLB cựu quân nhân cũng gắn các nội dung sinh hoạt với việc giới thiệu các tài liệu pháp luật tại TSPL để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho hội viên. Trong các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm các CLB đều dành thời gian để hội viên đọc tài liệu tại TSPL trước khi tham gia thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan. Đồng thời, các hội viên có thể mượn tài liệu của TSPL về để cùng các hội viên khác tìm hiểu. Cùng với việc xây dựng TSPL, xã tăng cường thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách. Đồng chí Hoàng Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm CLB trợ giúp pháp lý của xã cho biết: “Trong những năm qua CLB trợ giúp pháp lý của xã là đầu mối quan trọng trong giải quyết các vụ việc vướng mắc về pháp luật, các tranh chấp nhỏ và tư vấn các vụ việc đơn giản tại cộng đồng dân cư, từ đó giúp người dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giảm các tranh chấp, khiếu nại tại địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Hằng tháng, CLB sinh hoạt theo chuyên đề hoặc lồng ghép với hoạt động của các tổ chức đoàn thể như MTTQ, Hội Phụ nữ, HND, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Người cao tuổi…, nội dung sinh hoạt ngày càng sinh động, thiết thực, số hội viên của các đoàn thể tin tưởng yêu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng nhiều. Tại các buổi sinh hoạt, CLB đã giới thiệu các quy định mới liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình, dân sự, đất đai... Từ năm 2012 đến nay, CLB trợ giúp pháp lý của xã đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 70 trường hợp, ở các lĩnh vực đất đai và xây dựng; tư pháp - hộ tịch; chế độ chính sách. Những tháng đầu năm 2013, CLB đã trực tiếp trợ giúp pháp lý cho 30 trường hợp về chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo dịp tết; các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất như tách, lập, chuyển đổi, chuyển nhượng đất đai; chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam... Từ những hoạt động cụ thể, CLB trợ giúp pháp lý của xã đã giúp người nghèo và đối tượng chính sách trong xã nâng cao kiến thức pháp luật để thực hiện đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân.

Những kết quả từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Nghĩa Lợi đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" cho nhân dân địa phương. Trong những năm qua, tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp của xã giảm đáng kể; những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư được hoà giải kịp thời, góp phần ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội./.

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com