Hiệu quả từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở Nam Hùng

08:07, 09/07/2013

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Nam Hùng (Nam Trực) đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú trong nhân dân, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để cuộc vận động có sức lan toả sâu rộng, MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề và lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ, trong các buổi họp dân, những ngày lễ, tết… Trong đó, tập trung vào thực hiện quy ước nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác dân số - KHHGĐ, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội... Từ năm 2010, Ủy ban MTTQ xã xây dựng điểm mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại 3 thôn Cổ Tung, Đông Nam và Cổ Gia. Tại 3 thôn thực hiện điểm, MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể phát các tài liệu hướng dẫn thực hiện các nội dung của cuộc vận động đến người dân; hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư theo dõi, đôn đốc thực hiện hương ước, quy ước về nếp sống văn hóa, đồng thời quy định cụ thể các hình thức xử lý vi phạm... Với điểm nhấn quan trọng là tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11) hằng năm ở các thôn, xóm đã tạo cho mỗi người dân ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời gắn kết quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng chặt chẽ hơn, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Thông qua các hoạt động của ngày hội, nhân dân trong các thôn nắm rõ tiêu chí, phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động... Đến nay 100% khu dân cư đã xây dựng được hương ước của thôn, xóm và được người dân chấp hành nghiêm chỉnh, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các dòng họ trong thực hiện hương ước, quy ước… như: dòng họ không có người nghiện và tàng trữ chất ma tuý, không có người vi phạm pháp luật, không có người trộm cắp, cờ bạc và dòng họ vận động xây dựng gia đình văn hoá… Hằng năm, MTTQ xã đều đứng ra tổ chức cho 100% các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; tổ chức bình xét dân chủ, công khai. Nhiều năm nay, xã không có hiện tượng khiếu kiện tập thể, vượt cấp, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi. Nhiều phong trào được triển khai hiệu quả, như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không, 3 sạch”; phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn và đảm bảo an toàn giao thông”; xây dựng nông thôn mới… Thông qua cuộc vận động, đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, xã có gần 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 12/18 thôn đạt thôn văn hoá; xây dựng được 14/18 nhà văn hóa thôn, xóm… Hiện nay, xã đã có 100% khu dân cư thành lập tổ hòa giải, với tổng số trên 125 hoà giải viên, đã tiếp nhận và hòa giải thành công nhiều vụ việc tại các khu dân cư trên địa bàn, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh; các mâu thuẫn, những vấn đề bức xúc của người dân đều được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi năm, cán bộ và nhân dân trong xã đã ủng hộ, đóng góp xây dựng các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam...  được hàng chục triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo, gia đình chính sách. Năm 2012, MTTQ xã đã vận động xây dựng được 1 Nhà Đại đoàn kết và 1 Nhà Tình nghĩa trị giá mỗi nhà 40 triệu đồng. Trong phát triển kinh tế, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế do các tổ chức hội phát động; giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hình thức giúp con giống, ngày công, cho vay vốn không tính lãi. Đặc biệt, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, nội dung, tiêu chí NTM; phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự lựa chọn những công trình ưu tiên xây dựng phù hợp với đặc điểm của từng thôn, xóm; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp thu khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi… góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Nam Hùng đã phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã./.


Văn Thứ
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com