Thành phố Nam Định chăm lo đời sống các đối tượng chính sách

09:07, 01/07/2013

Thành phố Nam Định hiện có 5.580 đối tượng chính sách. Với đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố Nam Định luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngoạt ở đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du trong dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngoạt ở đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du trong dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Với mục tiêu thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công, gia đình chính sách, Thành phố Nam Định tăng cường công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến; hướng dẫn các xã, phường phối hợp với các ngành chức năng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho 83 trường hợp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, thành phố đã xác nhận cho 1.000 lượt đối tượng thương binh, bệnh binh để được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước; đề nghị cấp, đổi thẻ cho 34 trường hợp; giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ cho 66 trường hợp. Tổ chức rà soát và tiến hành cấp đổi thẻ BHYT cho các đối tượng người có công đảm bảo chính xác, kịp thời. Thẩm định, xét duyệt thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên là con em gia đình chính sách. Thành phố Nam Định còn hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn kinh tế sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Riêng trong năm 2012, có 13 gia đình chính sách ở thành phố được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó tỉnh hỗ trợ xây mới 1 nhà, sửa chữa 3 nhà; thành phố hỗ trợ sửa chữa 9 nhà với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà. Truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách vào các dịp lễ, tết. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng người có công nhận quà của Chủ tịch nước và chuyển quà đảm bảo đúng, đủ, kịp thời đến hơn 5.400 đối tượng với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng/năm; tổ chức hội nghị gặp mặt, các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, nhất là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7). Ngoài ra, thành phố thực hiện tốt chế độ điều dưỡng, chế độ cấp trang, thiết bị cho diện đối tượng người có công. Năm 2013, thành phố lập danh sách đưa 60 người đi điều dưỡng tập trung và 2.540 người điều dưỡng tại gia đình. Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Thành phố Nam Định đã tuyên truyền sâu rộng tới các đơn vị, tổ chức và nhân dân về ý nghĩa của việc làm này. Để xây dựng nguồn quỹ đạt hiệu quả cao, hằng năm Ban quản lý Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” Thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch thu, chi trong năm, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và thực hiện công khai tài chính, qua đó đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2012, thành phố đã vận động được 108 triệu đồng, qua đó đã tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ nguồn quỹ, thành phố đã hỗ trợ cải tạo nhà ở cho người có công, hỗ trợ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trị giá 213 triệu đồng. Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” các phường, xã cũng vận động được 420 triệu đồng, đã hỗ trợ đối tượng chính sách cải tạo nhà ở 53 triệu đồng; thăm, tặng quà trị giá 197 triệu đồng. Các đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng quỹ là Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Nam Định, Phòng GD và ĐT, Công an Thành phố Nam Định, các phường: Trần Tế Xương, Trường Thi, Vỵ Xuyên, Lộc Vượng…

Hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2013) năm nay, Thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khơi dậy đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ người có công về nhà ở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com