Hải Hậu đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

07:05, 22/05/2012
Thu gom phế liệu ở Thị trấn Yên Định (Hải Hậu).
Thu gom phế liệu ở Thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Những năm qua huyện Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT). Huyện đã huy động các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp BVMT theo quy định. Nhờ đó, nhận thức về BVMT của nhân dân đã có những chuyển biến tích cực và tự giác tham gia vào các hoạt động BVMT. Ở cả 35 xã, thị trấn, các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đều đã triển khai thực hiện chương trình vận động hội viên đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình, khu dân cư, thôn xóm, tổ dân phố, như ngày chủ nhật xanh; ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; xây dựng tuyến đường, cánh đồng không có rác thải… Trong sản xuất nông nghiệp, công tác BVMT cũng được quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể như thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, không vứt bỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi. Mới đây, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, đưa máy bẫy đèn hút côn trùng vào sử dụng tại xã Hải Lộc. Đây là loại máy hoạt động bằng điện lưới, tự động bật tắt từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; có tác dụng hút côn trùng vào đèn rồi tự sấy khô. Từ số côn trùng bị tiêu diệt trực tiếp trên đồng ruộng, các cán bộ chuyên ngành sẽ xét nghiệm xem âm tính hay dương tính với dịch hại; giúp dự báo mức độ sâu bệnh gây hại trên lúa, từ đó khuyến cáo cho nông dân phòng ngừa đúng cách, tránh lãng phí và hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản, tại các xã: Hải Lý, Hải Triều, Hải Hoà và Thị trấn Thịnh Long…, các hộ nuôi thuỷ sản đều chủ động thực hiện nghiêm quy trình nuôi bền vững, giữ gìn vệ sinh, cải tạo môi trường trong suốt quá trình nuôi. Tiêu biểu như Cty TNHH Hoàng Thành Đạt tổ chức nuôi thủy sản, trồng cây cảnh và chăn nuôi gia súc tập trung theo mô hình trang trại, với diện tích lớn tại xã Hải Lộc đã đầu tư hệ thống xử lý sinh học trước khi xả thải ra môi trường. Trong sản xuất công nghiệp, nhờ được tuyên truyền, vận động nên nhiều doanh nghiệp đã tích cực thực hiện các biện pháp BVMT, đầu tư mới hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại, đồng bộ tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu mức độ xả thải. Cty TNHH Thịnh Long (Thị trấn Thịnh Long) đã ứng dụng công nghệ sản xuất bột cá nhạt theo quy trình mới tăng năng suất, giảm ô nhiễm môi trường. Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất sợi PE, dệt lưới cước tại Thị trấn Thịnh Long và các xã Hải Châu, Hải Hoà, Hải Đông, Hải Cường đều đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, có đầy đủ bể lọc, bể lắng. Bên cạnh đó, ở cả 35 xã, thị trấn của huyện đều đã thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo phương pháp chôn lấp. Từ năm 2008, Thị trấn Yên Định đã tổ chức thu gom rác hằng ngày tới tất cả các tổ dân phố trên địa bàn và đưa đến bãi chôn lấp rác thải tập trung xử lý theo quy trình kỹ thuật. Mới đây, thị trấn đã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư thùng kín chứa đựng rác tại đầu các dong ngõ, giúp người dân thuận tiện trong việc đổ rác bảo đảm gọn gàng, đúng nơi và thời gian quy định. Hiện nay, toàn huyện đã có 17 xã, thị trấn xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Trong năm 2012, huyện sẽ tiếp tục được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT tỉnh, phân bổ cho 7 xã xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, bao gồm: Hải Phúc, Hải Bắc, Hải Trung, Hải Long, Hải Lý, Hải Xuân, Hải Sơn. Huyện Hải Hậu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác BVMT trong các lĩnh vực sinh hoạt, sản xuất; có kế hoạch bố trí hợp lý quỹ đất để xây dựng nhà máy xử lý rác liên huyện tại thôn 5, xã Hải Sơn theo chương trình đầu tư của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com