Vụ Bản đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em

05:05, 19/05/2012
Giờ học vẽ của lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Thị trấn Gôi.
Giờ học vẽ của lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Thị trấn Gôi.

Huyện Vụ Bản hiện có trên 30 nghìn trẻ em (dưới 16 tuổi). Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện chú trọng với phương châm dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Chương trình hành động vì trẻ em của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng: tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm, số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 98% mỗi năm... Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em được tăng cường đã góp phần giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được nâng lên. Kiến thức nuôi dạy con của các bậc phụ huynh đã có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho trẻ em được tăng cường đầu tư, xây dựng, tạo cho các em được phát triển toàn diện. Hằng năm, nhân Tháng hành động vì trẻ em, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lễ phát động; vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em của huyện và ở các xã, thị trấn; tổ chức hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em... Các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức các hoạt động hè, Tết Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, thi kể chuyện về Bác Hồ, liên hoan tiếng hát tuổi thơ, tổ chức cắm trại, hội thi kể chuyện, giới thiệu sách, các giải thể thao cho thiếu niên, nhi đồng…, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin đều được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Nhiều trẻ không may mắn đã được hỗ trợ mổ tim, phẫu thuật xử lý một số dị tật thẩm mỹ như sứt môi, hở hàm ếch… miễn phí. Công tác phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, bạo lực ở các hình thức được các cấp, các ngành của huyện chú trọng. Đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ bị bạo lực, xâm hại của trẻ em, công tác truyền thông còn chú trọng tuyên truyền cho chính các em để tăng khả năng nhận thức về mối nguy, các biện pháp nhận biết nguy cơ, phòng ngừa cũng như cung cấp cho các em những địa chỉ để các em có thể tìm kiếm sự bảo vệ khi bị bạo hành, xâm hại. Các ngành văn hóa thông tin, giáo dục, y tế, công an, tư pháp, LĐ-TB và XH… căn cứ theo nhiệm vụ, đều đưa tiêu chí thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua hằng năm. Ngành Tư pháp phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, công tác khai sinh, cho và nhận nuôi con nuôi cả trong và ngoài nước. Phòng Y tế huyện ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe, cứu chữa, phục hồi chức năng cho trẻ em. Trên địa bàn huyện hiện có Trung tâm cứu trợ trẻ em khuyết tật trợ giúp khám bệnh và điều trị cho trẻ tàn tật…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Vụ Bản vẫn còn hạn chế: Việc xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em để tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở cấp xã đạt thấp nên số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chưa nhiều. Nhận thức của một bộ phận nhân dân và cán bộ cơ sở vẫn coi đây là nhiệm vụ của các gia đình, nhiều bậc cha mẹ vẫn dùng “roi vọt” để dạy con; nhiều vụ việc bạo hành trẻ em chưa được thông tin và ngăn chặn kịp thời... Thực hiện chương trình hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã có kế hoạch hoạt động cụ thể hằng năm nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình để tăng cường năng lực cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của huyện. Thực hiện tốt mô hình “phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng” được thí điểm tại xã Hiển Khánh để sớm nhân ra toàn huyện. Trước mắt, tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, phấn đấu vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em cao hơn năm 2011./.

Bài và ảnh: Vân Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com