Hiệu quả mô hình "3 giỏi, 2 vững mạnh" về an ninh trật tự

09:10, 22/10/2010

Mô hình "3 giỏi, 2 vững mạnh" thời gian qua đã và đang tạo hướng đi mới cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, hạn chế thấp nhất số người vi phạm pháp luật, xây dựng xã hội lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng bảo vệ An ninh nội bộ (Công an tỉnh) hướng dẫn đội tự quản trường Đại học điều dưỡng Nam định nghiệp vụ bảo đảm ANTT trong trường học.  Ảnh: Thu Hà
Cán bộ, chiến sỹ Phòng bảo vệ An ninh nội bộ (Công an tỉnh) hướng dẫn đội tự quản trường Đại học điều dưỡng Nam định nghiệp vụ bảo đảm ANTT trong trường học.
Ảnh: Thu Hà
Thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình phong trào "3 giỏi, 2 vững mạnh" về ANTT ở cơ sở, UBND tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình này với nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp tình hình mới nhằm tạo chuyển biến nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này, từ đó tạo chuyển biến tình hình ANTT ở địa bàn... Đội ngũ bí thư chi bộ; trưởng xóm, tổ trưởng dân phố, phân xưởng trưởng, đội trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp; công an viên, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học giỏi về ANTT; các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở vững mạnh phải đáp ứng đủ các tiêu chí: Gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện đường lối  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị, địa phương; Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT hoạt động có hiệu quả, tận tuỵ với nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; củng cố, bổ sung, xây dựng nội quy, hương ước đơn vị, địa phương vận động mọi người tự giác thực hiện. Hoà giải hiệu quả mâu thuẫn xảy ra từ cơ sở; vận động các hộ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, xây dựng cơ quan, làng, xóm, tổ dân phố, gia đình đạt "An toàn, đoàn kết, văn hoá". Thông qua công tác chỉ đạo xây dựng mô hình phong trào "3 giỏi, 2 vững mạnh", cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT tới nhân dân; từng bước nâng cao sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền.

Mô hình "3 giỏi, 2 vững mạnh" cũng được thể hiện ở các phong trào "Xây dựng chùa tinh tiến"; "Tâm sáng hướng thiện" "Giáo xứ, giáo họ không có ma tuý và tệ nạn xã hội"... Qua các buổi gặp gỡ, làm việc, lực lượng công an thông báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và của tội phạm, phát huy những điểm tương đồng giữa tôn giáo với xã hội để tín đồ các tôn giáo thấy được trách nhiệm của mình, tích cực tham gia giữ gìn ANXH. Với phong trào "Xây dựng chùa tinh tiến", "Tâm sáng hướng thiện" và các phong trào khác, tăng ni phật tử tỉnh Nam Định tích cực tham gia giữ gìn ANTT, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động phật sự ích đạo lợi đời, thi đua làm giàu, yêu nước, tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh có 80% số chùa đạt danh hiệu "Chùa tinh tiến", 100% các chùa làm tốt phong trào "Tự quản tự phòng tự bảo vệ", phong trào "Tâm sáng hướng thiện". Nhiều tăng ni, phật tử đến thăm hỏi, an ủi, tặng quà những người lầm lỡ để họ biết sửa sai, hướng thiện. Đến nay, đã có 25/28 chùa đăng ký tham gia vận động, giúp đỡ 51 người mắc nghiện trên địa bàn thành phố, góp phần giảm thiểu tệ nạn trong các khu dân cư.

Bám sát thực tiễn cuộc sống, mô hình "3 giỏi, 2 vững mạnh" được triển khai, đã giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Trần Xuân Phong
(PX 15 Công an tỉnh)


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com