Mỹ Tân chủ động các phương án di dân vùng bối

09:06, 19/06/2010

Đê kè Quy Phú (Nam Trực) được đầu tư hơn 400 triệu đồng để thả rồng, lát mái bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.  Ảnh: Xuân Thu
Đê kè Quy Phú (Nam Trực) được đầu tư hơn 400 triệu đồng để thả rồng, lát mái bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
                                                                                                    Ảnh: Xuân Thu
Xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) có 3 HTXNN: Hồng Hà, Hồng Long và Tân Tiến, tổng số 3190 hộ dân với 11248 nhân khẩu. Nằm ở vị trí ngã ba tiếp giáp với 2 sông lớn là sông Hồng và sông Đào, địa bàn xã có 5km đê quốc gia, 12km đê bối. Để chủ động phòng chống lụt bão hiệu quả, trước mùa mưa bão, xã đã tổ chức rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, bối, kè, cống…, xây dựng các phương án PCLB-TKCN theo phương châm "4 tại chỗ".

Xã đã thành lập lực lượng xung kích tập trung và phân chia án phận gồm: đoạn từ Trại thực nghiệm thủy sản đến phía bắc điếm số 4 lực lượng hộ đê 160 người (xóm Đoàn Kết 80 người, xóm Thượng Trang 80 người); đoạn từ phía nam điếm số 4 đến phía bắc điếm số 5 lực lượng hộ đê 130 người (xóm Nghĩa Hưng 50 người, xóm Liên Minh 80 người); đoạn từ phía nam điếm số 5 đến phía bắc đường 10 mới lực lượng hộ đê 130 người (xóm Bình Dân 50 người, xóm Cộng Hoà 80 người); đoạn từ phía nam đường 10 mới đến phía nam đường 10 cũ lực lượng hộ đê 130 người (xóm Hồng Phúc 50 người, xóm Trung Trại 80 người). Lực lượng hộ đê của các xóm được trang bị dụng cụ gồm mai, xẻng, vồ sàm, đèn bão, quang gánh, thúng… sẵn sàng ứng cứu khi có hiệu lệnh. Để đảm bảo vật tư tại chỗ, xã chuẩn bị 4000 cây tre, nguồn đất dự trữ PCLB được huy động từ khu đất nền vườn Trạm y tế xã, khu Kim Hưng và khu vực xung quanh đội quản lý đê, đồng thời giao mỗi hộ dân chuẩn bị sẵn 2 bao tải đất, khi có hiệu lệnh lập tức tập kết ra vị trí quy định để hộ đê. BCH PCLB xã đã tiến hành kiểm kê các phương tiện vận tải như: ô tô, xích lô… để trưng tập làm phương tiện vận chuyển khi xảy ra tình huống. Khi có tình huống nước lũ sông Hồng lên trên báo động II, có gió mạnh từ cấp 4 đến cấp 6 gây sạt lở toàn tuyến, có nguy cơ vỡ đê tập trung toàn bộ các lực lượng tham gia hộ đê, đồng thời tiến hành di dân, tài sản vào khu vực an toàn theo phương án: xóm Hồng Hà I, II gồm 524 hộ dân với 1792 nhân khẩu di chuyển vào các xóm: Thượng Trang, Đoàn Kết theo đường nối đê chính với đê bối ra HTX Hồng Hà; xóm Hồng Phong I, II (tính cả 32 hộ của xóm Cộng Hoà) gồm 93 hộ với 372 nhân khẩu di chuyển vào các xóm: Liên Minh, Bình Dân theo đường dốc UBND xã; xóm Hồng Phú gồm 44 hộ với 176 nhân khẩu di chuyển vào xóm Trung Trại theo đường 10 cũ và đường qua cống chui Hồng Phú; các xóm Tân Đệ, phố Bến gồm 69 hộ với 276 nhân khẩu di chuyển vào xóm Cộng Hoà theo đường 10 cũ và đường Hồng Phú; xóm Hưng Phụ Long và khu vực dân cư đường 10 gồm 78 hộ với 312 nhân khẩu di chuyển vào xóm Hồng Phúc theo đường 10 cũ; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã di chuyển vào kho tơ tằm theo đường 10 cũ. Toàn bộ hoạt động di dân, bảo vệ tài sản tập thể và cá nhân phải hoàn thành trước 17 giờ chiều hàng ngày. Trong trường hợp nhận lệnh phân lũ của cấp trên, sau khi đã di dân và ổn định chỗ ở cho dân mới tổ chức phá đê với phương châm tháo nước vào từ từ. Đối với đê bối Hồng Hà, tổ chức phá đê tại 2 điểm cách hạ lưu 300 mét và 500 mét. Đối với đê bối Phụ Long tổ chức phá đê tại 2 vị trí: đoạn giữa ở vị trí phía bắc bãi màu HTX Hồng Long; phía bắc miếu Bách Linh (thuộc xóm Phụ Long). Sau khi nước rút khẩn trương tập trung ổn định đời sống nhân dân, tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và tiến hành trồng các loại cây màu ngắn ngày và cây vụ đông để đảm bảo an ninh lương thực cho dân./.

Thành Trung

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com