Ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

04:06, 18/06/2010

Năm học 2008-2009, trường tiểu học Giao Tiến C (Giao Thuỷ) được đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cô trò trường tiểu học Giao Tiến C (Giao Thuỷ) trong giờ lên lớp.
Cô trò trường tiểu học Giao Tiến C (Giao Thuỷ) trong giờ lên lớp.

Để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, Ban giám hiệu trường tiểu học Giao Tiến C đã đi tham quan một số trường học trong tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tham mưu với Đảng ủy, UBND xã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của trường tiểu học chuẩn quốc gia. Được sự ủng hộ tích cực của cán bộ và nhân dân trong xã, năm học 2007-2008, trường tiểu học Giao Tiến C đã chuyển về khu mới trên diện tích 5300m2 với 12 phòng học, 11 phòng chức năng và có đủ diện tích sân chơi, bãi tập và vườn trường, bảo đảm yêu cầu xanh - sạch - đẹp, đáp ứng các tiêu chí của một trường đạt chuẩn quốc gia. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng trong mọi hoạt động, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các khóa học cao đẳng và đại học sư phạm để có tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao, đồng thời tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chu kỳ cho giáo viên, trong đó coi việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của quá trình thực hiện đổi mới nội dung chương trình. Nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch hội giảng cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện, cấp tỉnh; tạo điều kiện để giáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong huyện, tỉnh; tổ chức cho giáo viên viết bài thu hoạch và hội thảo để rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy vào từng khối lớp cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, nhà trường đã chọn cử cán bộ giáo viên học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đem lại hiệu quả cao trong việc đổi mới dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường luôn đi đầu trong việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’, bên cạnh việc đưa các nội dung đẩy mạnh công tác dạy và học theo hướng tích cực, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tham gia vào các trò chơi dân gian, tìm hiểu các giá trị di tích lịch sử. Nhà trường huy động sự đóng góp của nhân dân trong việc san lấp, cải tạo mặt bằng sân trường, trồng cây xanh, vườn hoa, xây bể nước, làm lán xe, khu vệ sinh và trang bị thêm 7 máy vi tính… tạo cho trường ngày một khang trang, sạch đẹp. Năm học này, nhà trường cũng đang tích cực hoàn thiện việc xây dựng thư viện chuẩn quốc gia với trên 550 đầu sách phục vụ việc dạy, học cho giáo viên và học sinh. Trường hiện có 20 giáo viên, trong đó 18 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Hàng năm, 100% giáo viên đều được đánh giá đạt trình độ chuyên môn, tay nghề giảng dạy khá, giỏi. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh luôn ổn định, số học sinh giỏi hàng năm đều cao với 25% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 40% học sinh trở lên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 100% học sinh được xếp loại thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học. Năm học 2009-2010, trường có 49 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, 5 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và có 2 em đoạt giải nhì và ba trong kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh, trong đó có 1 em được tham dự kỳ thi cấp quốc gia đã đạt 260/300 điểm. Với những thành tích đã đạt được, trường tiểu học Giao Tiến C đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và công nhận là trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com