Nâng cao hiệu quả mô hình câu lạc bộ trong xây dựng nếp sống văn hoá

09:06, 19/06/2010

Một buổi sinh hoạt xây dựng gia đình hạnh phúc tại tổ dân phố 18, phường Nguyễn Du (TP Nam Định).  Ảnh: Xuân Thu
Một buổi sinh hoạt xây dựng gia đình hạnh phúc tại tổ dân phố 18, phường Nguyễn Du (TP Nam Định).
                                                                    Ảnh: Xuân Thu
Đến xóm 2, xã Xuân Phương (Xuân Trường) vào một ngày hè, đi tới đâu, chúng tôi cũng nghe các mẹ, các chị bàn tán xung quanh câu chuyện "nuôi con khoẻ, dạy con ngoan", rồi chuyện "nước, phân, cần, giống", cách làm giàu từ phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Hỏi chuyện mới hay, tối nay, tại NVH xóm có buổi sinh hoạt của CLB "Gia đình hạnh phúc" kết hợp với sinh hoạt chuyên đề về "Vai trò của phụ nữ trong phòng chống bạo lực gia đình". Đồng chí Trần Văn Chiến, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Nhiều năm qua, NVH xóm luôn "đỏ đèn", khi thì chi hội Người cao tuổi sinh hoạt với chủ đề "Sống vui, sống khoẻ, sống hữu ích"; khi thì chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên sinh hoạt với chủ đề: Thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội, CLB Mái ấm gia đình, CLB Không có người sinh con thứ 3. Thông qua các hoạt động của CLB kết hợp sinh hoạt chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chi bộ, các đoàn thể và nhân dân địa phương cụ thể hoá bằng những phong trào, việc làm thiết thực, trở thành "cú hích" quan trọng, tạo tiền đề giúp bà con trong xóm "giảm nghèo", phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hiệu quả hoạt động của các CLB ở xóm 2 xã Xuân Phương là một trong những mô hình tiêu biểu về việc phát huy vai trò, chức năng của CLB trong việc nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 2580 CLB (thuộc đoàn thể quần chúng), 659 CLB Văn nghệ; hơn 200 CLB thể dục, thể thao (bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá). Hoạt động CLB với nhiều mô hình tại các phường, xã, thôn, xóm, khu dân cư có vị trí quan trọng, không chỉ là nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, mà là nơi tập hợp các tầng lớp nhân dân theo giới tính, lứa tuổi, sở thích để bàn về việc làng, việc thôn như quy ước nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang, khuyến học, khuyến tài với mục tiêu vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông qua các hoạt động sinh hoạt CLB hướng dẫn nhân dân tiếp thu cái mới, tiến bộ trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tiêu biểu như mô hình hoạt động của các CLB: "Thanh niên lập thân, lập nghiệp" làng Thái Lãng, xã Trực Thái (Trực Ninh); "Phụ nữ không sinh con thứ 3" thôn Thị, xã Yên Khánh; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" làng Lũ Phong, xã Yên Ninh (Ý Yên); "Người cao tuổi nêu gương sáng" thôn Phú Cường, xã Nam Thanh (Nam Trực); "CLB Tiền hôn nhân" xóm 6, xã Giao An; "CLB Gia đình hạnh phúc" xóm 12 xã Giao Hà (Giao Thuỷ). Hệ thống mô hình CLB ở tỉnh ta những năm qua có sự phát triển mạnh thể hiện hiệu quả tích cực trong việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực xây dựng, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hoá. Ở huyện Hải Hậu, hoạt động của các CLB văn nghệ theo phương thức xã hội hoá, tự đóng góp kinh phí. Toàn huyện hiện có hơn 850 CLB (tổ, tốp, đội) Văn nghệ quần chúng thuộc 35 xã, thị trấn, 525 xóm, thôn, làng và ở hàng trăm cơ quan, xí nghiệp; mỗi tổ, đội gồm từ 15 đến 30 hạt nhân văn nghệ, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang phục và nhạc cụ. Mô hình các CLB văn hoá, văn nghệ ở Hải Hậu phát triển đa dạng ở nhiều loại hình nghệ thuật, có chiều sâu và diện rộng. Có những xã chuyên về nghệ thuật Chèo như: Hải Anh, Hải Tây, Hải Toàn, Hải Phúc, Hải Quang. Các CLB văn nghệ mạnh về kịch nói, sân khấu kịch ngắn phải kể đến Hải Phú, Hải Long, Hải Cường, Hải Bắc, thị trấn Yên Định. Về ca múa nhạc tổng hợp có nhiều CLB mạnh như: thị trấn Thịnh Long, thị trấn Cồn, xã Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Lộc, Hải Hà, Hải Phương. Hải Hậu còn có thế mạnh về nhạc cụ kèn đồng với trên 100 CLB kèn đồng, mỗi CLB gồm 35 đến 40 nhạc công. Đây là loại hình nghệ thuật độc đáo, từ chỗ chuyên phục vụ các nghi lễ tôn giáo, những năm gần đây, các CLB kèn đồng đưa vào tập luyện và thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiêu biểu như các đội kèn đồng thuộc các xứ họ đạo: Phạm Pháo (Hải Minh), Tây Các (Hải Đông), Hai Giáp (Hải Anh), Tứ Trùng (Hải Tân), Đông Cường (thị trấn Yên Định)…

Để phát huy hiệu quả mô hình hoạt động các CLB trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết chế NVH. Đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng và hình thức hoạt động các CLB đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, TDTT, giải trí ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân./.

Lê Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com