Phong trào Thanh niên tình nguyện ở Trường Đại học Lương Thế Vinh

08:06, 17/06/2010

Sinh viên Trường Đại học Lương Thế  Vinh tham gia hiến máu nhân đạo.                              Ảnh: Thu Hà
Sinh viên Trường Đại học Lương Thế Vinh tham gia hiến máu nhân đạo.
                                        Ảnh: Thu Hà
Trường Đại học Lương Thế Vinh hiện có gần 100 chi đoàn với tổng số hơn 3000 đoàn viên sinh viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, BCH Đoàn trường đã đẩy mạnh các hoạt động Đoàn, trong đó có các hoạt động Thanh niên tình nguyện. BCH Đoàn trường đã thành lập CLB sinh viên tình nguyện, thu hút 150 đoàn viên hoạt động chia thành các ban: Hiến máu nhân đạo, Vệ sinh môi trường, Thông tin - truyền thông, An toàn giao thông… CLB sinh hoạt mỗi tháng 2 lần, qua đó, các thành viên chia sẻ những kỹ năng làm từ thiện, những kinh nghiệm làm việc nhóm hiệu quả và trao đổi những tài liệu, kinh nghiệm học tập. Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3) vừa qua, các sinh viên tình nguyện của trường đã tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền về sức khoẻ cộng đồng và cách phòng chống bệnh HIV/AIDS đến từng người dân; phối hợp với tổ chức Đoàn nơi trường đứng chân dọn vệ sinh môi trường; phối hợp với chi đoàn Sở Y tế khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người già, trẻ em ở xã Yên Bằng (Ý Yên). Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, CLB đã vận động mỗi đoàn viên thanh niên trong trường đóng góp mua đồ chơi, đồ dùng học tập… đến tặng các em ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP Nam Định. Ngoài ra, BCH Đoàn trường còn thành lập một đội sinh viên tình nguyện, vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần đến Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định cùng chăm sóc, dạy các em tô màu. Đội Thanh niên tình nguyện của trường còn tham gia giữ gìn TTATGT ở các nút giao thông trọng điểm. Vào các kỳ tuyển sinh năm học mới, các thành viên trong CLB tổ chức đón tiếp, hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập học tại trường và lập danh sách những địa chỉ nhà trọ gần trường, bảo đảm an toàn cho các em ở xa về trọ học. Đặc biệt các hoạt động nhân đạo, từ thiện được ĐVTN trong trường tích cực hưởng ứng. Đoàn trường nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhiệm ở xã Giao Phong (Giao Thuỷ). Năm 2009, BCH Đoàn trường đã phối hợp với Viện huyết học, truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo, thu hút 700 ĐVTN tham gia và thu được 400 đơn vị máu. Tiêu biểu như các sinh viên: Nguyễn Tiến Huấn 13 lần tham gia hiến máu; Nguyễn Văn Diễn, Lê Thị Hồng Mơ 4 lần tham gia hiến máu...

Trong dịp hè năm nay, ngoài những hoạt động như tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, chăm sóc trẻ em khuyết tật… Đoàn trường còn thành lập một đội Thanh niên tình nguyện phối hợp với Huyện Đoàn Ý Yên tổ chức chiến dịch mùa hè xanh dài ngày ở một xã để dạy chữ cho các em học sinh, dọn vệ sinh môi trường… Từ những hoạt động thiết thực, Đoàn trường đã nhiều lần được Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng./.

Trà Vy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com