Agribank Bắc Nam Định đẩy mạnh đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

08:10, 21/10/2020

Gắn với sự nghiệp “Tam nông” ngay từ ngày đầu thành lập, hơn 10 năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Bắc Nam Định luôn kiên định với mục tiêu, bám sát địa bàn hoạt động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn thành phố Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên để đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Nam Định giao ban tổ vay vốn và tiết kiệm tại xã Yên Lương (Ý Yên).
Cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Nam Định giao ban tổ vay vốn và tiết kiệm tại xã Yên Lương (Ý Yên).

Có mặt tại cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tại xã Yên Lương (Ý Yên) chúng tôi được thấy không khí trao đổi, thảo luận về hoạt động vay vốn, kinh nghiệm sử dụng vốn hết sức sôi nổi. Đồng chí Doãn Thanh An, Trưởng phòng Khách hàng, hộ khách hàng và cá nhân của Chi nhánh cho biết: “Để thúc đẩy nhanh vốn đầu tư nông nghiệp trên địa bàn, Chi nhánh xác định tổ vay vốn và tiết kiệm (TVV và TK) không chỉ là “cánh tay nối dài” của Agribank giúp chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng mà còn giúp bà con tính toán làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hơn thế, cho vay qua TVV và TK giúp ngân hàng tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp, tạo điều kiện cho các khách hàng tiếp cận vốn một cách thuận lợi và có hiệu quả, nhất là đối với các khách hàng ở xa điểm giao dịch của ngân hàng. Đây cũng chính là kênh quảng bá tốt nhất về hoạt động và góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh của Agribank đến cộng đồng. Vì thế, Chi nhánh chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban giữa cán bộ tín dụng với các hội, đoàn thể uỷ thác, tổ trưởng TVV và TK, qua đó kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuyên truyền sâu rộng các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy nhanh vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tại địa phương”.

Chị Phạm Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Lương (Ý Yên) cho biết: “Qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng, chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện. Hoạt động của TVV và TK ngày càng hiệu quả, phát huy cao nhất giá trị nguồn vốn ưu đãi giúp kinh tế địa phương vươn lên mạnh mẽ. Tính đến hết ngày 30-9-2020, dư nợ của 13 tổ vay vốn uỷ thác qua Hội Phụ nữ xã đạt 53 tỷ 838 triệu đồng, với 358 hộ còn dư nợ. Từ nguồn vốn vay của Agribank, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh tế trang trại bài bản, chuyên nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển dịch vụ thương mại, ngành nghề, vươn lên khá giả góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ tăng thêm thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng/năm như hộ anh Nguyễn Văn Lập, xóm Nhân Nghĩa với mô hình chăn nuôi tổng hợp VAC; ông Đoàn Văn Nghị, xóm Nam Vinh với mô hình dịch vụ nông nghiệp...”. Có thể nói, TVV và TK là cầu nối giúp người dân trong thôn xóm tiếp cận với vốn vay ngân hàng một cách nhanh và thuận tiện nhất. Đây là yếu tố quan trọng không những giúp các tổ viên làm thủ tục vay vốn nhanh gọn mà còn giúp chính quyền địa phương nắm bắt được công tác đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương. Ngoài ra, hoạt động cho vay qua tổ giảm cho khách hàng về thời gian đi lại, rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục vay vốn. Gặp chúng tôi trên cánh đồng xã Yên Cường, ông Đoàn Văn Nghị hồ hởi cho biết: “Nhờ Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện, thông qua tổ vay vốn gia đình tôi đã nhanh chóng được tiếp thụ nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để đầu tư máy cày, máy gặt đập, máy múc phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con trong xã Yên Lương và các xã lân cận như Yên Cường, Yên Đồng... Hiện tại, dư nợ của gia đình tôi tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định là 300 triệu đồng. Dự kiến, sau vụ thu hoạch lúa mùa 2020, gia đình tôi có thể hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng, tiếp tục vay thêm để đầu tư phát triển kinh tế trang trại của gia đình”.

Đến ngày 30-9-2020, tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh đạt 7.427 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 5.041 tỷ đồng, chiếm 68,8% tổng dư nợ. Số khách hàng được hưởng lợi từ vốn vay ưu đãi phát triển nông nghiệp nông thôn của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định là 20.219 khách hàng. Chi nhánh đã phát triển mạnh mẽ với 747 TVV và TK. Tổng dư nợ cho vay thông qua các tổ đạt 2.759 tỷ đồng; trong đó, Hội Nông dân có dư nợ là 2.381 tỷ đồng, Hội Phụ nữ có dư nợ là 378 tỷ đồng với 16.035 tổ viên còn dư nợ tại Chi nhánh. Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; chú trọng phát triển tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng đến xuất khẩu, gia tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác; tập trung đầu tư cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn vay của bà con nông dân đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, an toàn./.

Bài và ảnh: Đức Toàn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com