Đảng bộ xã Yên Hưng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

08:03, 09/03/2022

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) được Đảng bộ xã Yên Hưng (Ý Yên) triển khai đồng bộ, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trang trại trồng cây ăn quả của chị Nguyễn Thị Hương, chi Hội Phụ nữ thôn 7 cho thu nhập 200-250 triệu đồng/năm.
Trang trại trồng cây ăn quả của chị Nguyễn Thị Hương, chi Hội Phụ nữ thôn 7 cho thu nhập 200-250 triệu đồng/năm.

Để việc học theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, hàng năm Đảng bộ xã Yên Hưng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 lồng ghép với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); yêu cầu đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, phương thức lãnh đạo của cấp ủy không ngừng được đổi mới, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã cụ thể hóa thành các chuyên đề “Xây dựng chuẩn mực, đạo đức, nghề nghiệp, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp trong cơ quan, đơn vị”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Tại các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt trên 80%. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Hà Khắc Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trong gần 6 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trên lĩnh vực sản xuất, xã Yên Hưng có các phong trào “Toàn dân làm kinh tế giỏi”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Nâng cao năng suất lao động”. Lĩnh vực văn hóa xã hội có các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ nhân dân”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Từ thiện nhân đạo”… Tại xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để học tập và làm theo Bác trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ xã với các mô hình “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nhà”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, “Thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, “Đường hoa phụ nữ”, “Giúp đỡ vay vốn, xóa đói giảm nghèo”, “Giúp hộ nghèo làm nhà ở”… Trong 4 năm qua, Hội đã giúp đỡ 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ gạo, quần áo, tiền với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Duy trì tốt việc huy động tiết kiệm tại chi hội từ tay hội viên với số tiền gần 300 triệu đồng cho 19 hộ khó khăn vay mua tư liệu sản xuất; phối hợp tín chấp với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón để cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho người dân. Nhờ đó đã giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã  từ 0,03% (năm 2020) xuống 0,01% (năm 2021). Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, Hội thường xuyên phát động chị em tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp; trồng 2,5km đường hoa; hỗ trợ, hướng dẫn thành công trên 90% hộ dân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; vận động đóng góp kinh phí gần 3 tỷ đồng để nâng cấp, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, huy động sự tham gia đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác, nhiều năm liền Hội Phụ nữ xã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020; cá nhân Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nguyễn Thị Oanh đạt giải trong cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể khác cũng có nhiều cách làm hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đó là, Hội CCB xã với các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Cựu chiến binh xây dựng NTM”, “Cựu chiến binh vì dân”, “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội Nông dân xã với các phong trào “Hỗ trợ vốn vay tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi”, “Nông dân với phong trào tự quản, tự bảo vệ”, “Thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò”. Đoàn Thanh niên với các phong trào “Áo ấm mùa đông”, “Thanh niên xây dựng NTM”, “Tuyến đường thanh niên”, “Thanh niên chống dịch COVID-19”… 

Cùng với xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, xã Yên Hưng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần, trách nhiệm “Nói đi đôi với việc làm” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Ở Yên Hưng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác như đảng viên Đào Văn Hải ở thôn Lam Sơn, hội viên CCB xã tiên phong hiến 200m2 đất thổ cư đã nêu gương cho 74 hộ dân trong thôn hiến tổng số gần 3.000m2 đất phục vụ mở tuyến đường liên xã Chính Phong. Các đảng viên Nhữ Vinh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hưng và Nguyễn Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Yên Hưng lãnh đạo nhà trường xây dựng trường lớp đạt chuẩn quốc gia “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên chi Hội Phụ nữ thôn 7 với mô hình chuyển đổi sản xuất từ cấy lúa kém hiệu quả sang trồng ổi lê, bưởi Diễn, bưởi da xanh, chanh cho thu nhập 200-250 triệu đồng/năm…

Có thể nói, việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01-KL/TW năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Yên Hưng đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM nâng cao. Đến hết năm 2021, xã Yên Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, có 5/9 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định kết quả và trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com