300 triệu đồng giải thưởng tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử cho học sinh

08:11, 11/11/2019

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Ðào tạo phát động cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019-2020 tiếp tục hướng đến đối tượng thí sinh là học sinh các trường Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cả nước.

So cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, diễn ra cách đây hai năm, lần này Ban Tổ chức đã bổ sung thêm một nội dung thi hoàn toàn mới, Infographic. Cụ thể, thí sinh sẽ thiết kế infographic về một sự kiện lịch sử của đất nước để tham gia.

Ðối với hai nội dung Trực tuyến cá nhân và Video clip, hình thức thi năm nay ít có thay đổi. Nội dung Trực tuyến cá nhân diễn ra từ nay đến 21-3-2020, gồm ba vòng thi: tuần; chung kết cấp tỉnh, thành phố; chung kết toàn quốc. Thí sinh đăng ký dự thi tại website www.tuhaovietnam.edu.vn, tranh tài tại 4 phần thi: Theo dòng lịch sử, Giải mã lịch sử, Danh nhân đất Việt và Tự hào Việt Nam. Tại nội dung Video clip, thí sinh xây dựng tác phẩm giới thiệu các sự kiện lịch sử, địa danh, di tích lịch sử, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử; di tích văn hóa, các vùng văn hóa, loại hình văn hóa, nghệ thuật, làng nghề truyền thống; nguồn gốc ra đời, tập quán, văn hóa, trang phục các dân tộc của Việt Nam...

Năm nay, cuộc thi có tổng giá trị các giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Ở nội dung Trực tuyến cá nhân, Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng tuần, chung kết cấp tỉnh, chung kết toàn quốc, các giải đơn vị có số lượng thí sinh thi nhiều nhất... Các nội dung Video clip và Infographic cũng sẽ có nhiều phần thưởng cá nhân và đơn vị./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com