Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội, xã Nam Thanh

06:11, 11/11/2019

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), chiều 11-11, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Nội, xã Nam Thanh (Nam Trực). Cùng dự có đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Trực.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân thôn Nội.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân thôn Nội.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn Nội đã cùng nhau ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Thôn Nội hiện có 294 hộ dân với 840 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, nhân dân thôn Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Công tác xây dựng đời sống văn hóa; khuyến học, khuyến tài; chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở được thực hiện tốt; an ninh trật tự được giữ vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang... Ðến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 41 triệu đồng/năm; số lao động có việc làm thường xuyên đạt 75%; 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; chi bộ Ðảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Trên 90% hộ dân được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Kết quả trên đã đóng góp vào thành tích chung trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư trong thôn ngày càng đoàn kết, phát triển.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân thôn nội.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân thôn Nội.

Ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu, biểu dương những nỗ lực và kết quả thôn Nội đạt được trong thời gian qua và mong rằng: Thời gian tới, nhân dân thôn Nội tăng cường giám sát cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Huyện Nam Trực cần tiếp tục quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện tối đa để nhân dân xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; xem xét lấy mô hình xây dựng nông thôn mới ở thôn Nội để nhân ra diện rộng tại các khu dân cư trên địa bàn.

Tại ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Nội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com