Đồng Nai: Khởi công dự án cấp 15 nghìn m3 nước sạch nông thôn

09:05, 17/05/2016
Cty Cấp nước Đồng Nai vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu với công suất 15 nghìn m 3/ngày tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
 
Với tổng kinh phí 117 tỷ đồng, hệ thống cấp nước Vĩnh Cửu được xây dựng theo mô hình hợp khối, chồng tầng, bao gồm các hạng mục: Cụm xử lý nước, bể chứa nước sạch, trạm bơm nước sạch, nhà hóa chất, bể nén bùn và máy ép bùn, đường ống kỹ thuật, hệ thống điện...
 
Dự kiến, dự án hoàn thành trong năm 2017. Sau khi hoàn thành, hệ thống này sẽ cung cấp nước sạch cho dân cư vùng nông thôn ở các xã Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình, Bình Lợi, Bình Hóa, Tân An với công suất 10 nghìn m 3/ngày và sẽ áp dụng chính sách trợ giá cho người dân với giá bán nước 10m 3 đầu tiên bằng 70% giá thành.
 
g
Lễ khởi công Dự án cấp nước Vĩnh Cửu.
Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngoài ra, dự án còn cung cấp nước cho KCN Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) với công suất 5.000 m 3/ngày.
 
Thừa Thiên - Huế: Kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa Duy Tân
 
Chiều 15-5, tại lăng Vua Duy Tân và khu lăng mộ hai chí sĩ yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân (TP Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Vua Duy Tân và các chí sĩ trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân nhân kỷ niệm 100 năm Ngày diễn ra cuộc khởi nghĩa này (1916-2016).
 
PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916 là một bản hùng ca bất diệt trong công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc ta.
 
Những yếu nhân của phong trào như Vua Duy Tân, Thái Phiên, Trần Cao Vân đã trở thành những anh hùng bất tử, mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nghiệp lớn để các thế hệ con cháu noi theo. Ngoài ra, thay mặt giới sử học xin hứa sẽ phát huy tốt di sản lịch sử, trân trọng, bảo tồn các di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Duy Tân.
 
Lâm Đồng: Đà Lạt trồng mới hơn 1.000 cây thông
 
Sáng 15-5, tại Thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng rừng, cây xanh phân tán năm 2016. Tham dự buổi lễ có đông đủ các sở, ban, ngành của tỉnh và Thành phố Đà Lạt và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Sự biến đổi khí hậu, thiên tai đang diễn biến hết sức phức tạp, riêng tại Lâm Đồng thời gian qua thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, giông lốc, mưa đá,... gây thiệt hại khá lớn về tính mạng, tài sản, diện tích trồng cây công nghiệp và nông sản của người dân. Vì vậy, việc trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán là nhiệm vụ hết sức cấp bách đối với mọi người”.
 
Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Lạt, trong năm 2016, địa phương dự kiến trồng trên 50 nghìn cây phân tán và trồng 100ha rừng tập trung. Tại những khu vực tập trung đông dân cư trong Thành phố Đà Lạt như: công viên Anh Sáng, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Thánh Mẫu… các đơn vị cũng phát động phong trào thi đua “xanh, sạch, đẹp” qua đó đã tạo nhiều mảng xanh trong đô thị, nhiều cây xanh đường phố, vườn cây, hàng cây ở khu dân cư.
 
Riêng trong ngày phát động, đại diện lãnh đạo và người dân Đà Lạt đã trồng mới hơn 1.000 cây thông ba lá tại khu vực phường 3, Thành phố Đà Lạt./.
 
Theo Báo Nhân Dân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com