Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới

05:01, 08/01/2021

Sau mùa giải 2020, Dược Nam Hà (DNH) Nam Định trụ hạng thành công là một cái kết đẹp của Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League. Hướng đến mùa giải mới 2021, đội bóng Thành Nam tích cực chuẩn bị về nhân sự, đấu pháp…

Ông Nguyễn Văn Sỹ (hàng đầu), làm huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định ở mùa giải 2021.
Ông Nguyễn Văn Sỹ (hàng đầu), làm huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định ở mùa giải 2021.

Mùa giải 2020 là mùa giải vất vả, khó khăn đối với CLB bóng đá DNH Nam Định khi chỉ giành quyền trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng nhờ hơn chỉ số phụ trước đối thủ Quảng Nam. Những biến động liên tục từ dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới lịch thi đấu, nhân sự cùng với một số sai sót trong công tác điều hành các trận đấu chính là nguyên nhân khiến Nam Định không có sự ổn định về phong độ, thành tích thi đấu không tốt. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ mùa giải qua chính là “cẩm nang” để đội bóng Thành Nam hướng tới mùa giải mới. Để chuẩn bị cho V.League 2021, DNH Nam Định có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, quyết định đăng ký ông Nguyễn Văn Sỹ giữ vị trí HLV trưởng đội bóng; đồng thời CLB thông báo HLV thể lực Nils Haacke, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Ngọc Linh rời đội. Thực tế, điều này không gây xáo trộn quá nhiều đến tình hình đội bóng, bởi lâu nay HLV Văn Sỹ vẫn nắm vai trò quyết định chuyên môn, chiến thuật. Trong quá khứ, DNH Nam Định từng nhiều lần đổi vị trí, chức danh giữa các thành viên trong Ban huấn luyện. Năm 2019, ông Nguyễn Văn Sỹ đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB, vị trí “thuyền trưởng” thuộc về trợ lý Nguyễn Văn Dũng. Mùa giải vừa qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ nắm giữ chức HLV trưởng cho đến khi bước sang giai đoạn hai thì trao lại cho trợ lý Phạm Hồng Phú. Kết thúc mùa giải 2020, DNH Nam Định chia tay một số cầu thủ hết hợp đồng. Trong số đó có nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình chính thường xuyên ra sân: hậu vệ Trần Mạnh Cường, tiền vệ Lê Sỹ Minh, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo, bộ đôi ngoại binh Rafaelson và Thiago… HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Nguyên nhân chính khiến Nam Định vất vả trong suốt 3 mùa giải thi đấu ở V.League nằm ở lực lượng. Đội bóng thường xuyên thay cả nội binh lẫn ngoại binh ở mùa chuyển nhượng, phải trông cậy vào những cựu binh lớn tuổi, khi các cầu thủ trụ cột ra đi, cầu thủ trẻ chưa thể thế vai được “đàn anh”. Hết mùa giải, CLB lại không đàm phán được với các cầu thủ đã hết hợp đồng đào tạo, chuyển sang hợp đồng lao động, do đó phải đôn cầu thủ trẻ lên để thay thế”. Trong thời gian chuyển nhượng vừa qua,việc giữ chân, gia hạn được hợp đồng với các cầu thủ nội, cầu thủ trẻ là bước chuẩn bị lực lượng quan trọng đầu tiên cho mùa giải mới. Mùa bóng 2020, Nam Định có 5 nội binh dưới 24 tuổi thi đấu 10 trận trở lên ở V.League, nổi bật có Mai Xuân Quyết (18 trận), Nguyễn Đình Mạnh (14 trận) hay Đoàn Thanh Trường (16 trận). Bên cạnh đó, đội U21 Nam Định thi đấu thành công khi lọt vào trận bán kết của Vòng chung kết U21 quốc gia cũng là tín hiệu khởi sắc. Nhiều cầu thủ đã thi đấu xuất sắc, được triệu tập tham gia đội tuyển U22 Việt Nam gồm: thủ môn Trần Liêm Điều, hậu vệ Hoàng Xuân Tân, tiền vệ Phan Văn Hiếu, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Cả 4 cầu thủ trên đều được giới chuyên môn đánh giá cao sau những màn trình diễn trong các trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và Đội tuyển quốc gia trong tháng 12 vừa qua. Bên cạnh đó, CLB đã kịp thời ký hợp đồng với các cầu thủ mới, bổ sung ở các tuyến như: thủ môn Hồ Văn Tú, trung vệ Trung Hiếu, tiền đạo Võ Lý, ngoại binh người Brazil Rodrigo Dias. Cặp đôi tiền đạo có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu V.League tại các CLB như: Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam… được kỳ vọng giải quyết bài toán hàng công, đặc biệt là khâu dứt điểm của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Giám đốc điều hành CLB DNH Nam Định, ông Trần Thái Toán cho biết: “Đến thời điểm này, đội bóng cơ bản ổn định về nhân sự, chủ yếu lực lượng cũ là chính, không có nhiều biến động. Thời gian để chuẩn bị mùa giải mới không còn nhiều, vì vậy, CLB sẽ tiếp tục có những sự bổ sung cần thiết về lực lượng, tiến hành thử việc 2-3 cầu thủ nội binh khác. Tiêu chí đầu tiên của CLB là cố gắng giữ bản sắc, dùng những con người của địa phương đào tạo. Đó cũng là mong muốn của mọi khán giả Thành Nam, sau mỗi mùa giải cầu thủ sẽ trưởng thành hơn”. Các cầu thủ đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới ngay sau khi kết thúc mùa giải 2020. CLB đăng ký tham gia tất cả các giải trẻ cũng như tạo điều kiện để tham gia một số giải giao hữu để tăng tính cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho các tuyến cầu thủ trẻ của đội. Đầu tháng 12, CLB đã rời đại bản doanh chuyển đi tập huấn tại Trà Cổ (Quảng Ninh). Đây là giai đoạn tập huấn thứ nhất trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ để tập luyện nâng cao thể lực với những bài tập bổ trợ đặc biệt nhằm tăng cường sức mạnh và độ bền cho các cầu thủ. Từ ngày 28-12-2020 đến 5-1-2021, CLB tham dự Giải bóng đá Cúp Thiên Long cùng các CLB gồm: Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa và chủ nhà Becamex Bình Dương. Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Qua các giải thi đấu trước thềm mùa giải, Ban huấn luyện thử nghiệm, lắp ráp đội hình giúp các cầu thủ hoàn thiện kỹ năng thi đấu, chiến thuật và rèn luyện bản lĩnh, chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho V-League 2021.

Dự đoán, CLB DNH Nam Định sẽ lại có một mùa bóng khó khăn phía trước. Theo điều lệ Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 2021, giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với mùa giải năm 2020, giải năm nay sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai. Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng, đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân Giải hạng Nhất để quyết định tấm vé tham gia V-League.

Vào ngày 16-1, trên sân vận động Thiên Trường sẽ diễn ra trận đấu khai mạc Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 2021giữa 2 CLB DNH Nam Định và Hà Nội FC. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, nhân sự cộng thêm sự hậu thuẫn lớn về tinh thần từ phía khán giả nhà, đội bóng Thành Nam được kỳ vọng sẽ “lột xác” để hướng tới những vị trí cao hơn những mùa giải trước./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com