Cầu lông - Môn thể thao thế mạnh ở Nghĩa Hưng

07:01, 01/01/2021

Những năm qua, phong trào cầu lông huyện Nghĩa Hưng phát triển mạnh ở khắp các cơ quan, đơn vị, trường học và 24 xã, thị trấn. Số lượng các câu lạc bộ (CLB), điểm, nhóm tập luyện cầu lông trong huyện ngày càng nhiều; cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện cầu lông được đầu tư; các giải thi đấu, giao lưu cầu lông được duy trì tổ chức đều đặn hàng năm là tiền đề để đội tuyển cầu lông huyện tham gia và giành giải cao ở các giải cầu lông toàn tỉnh.

Huyện Nghĩa Hưng giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ tại Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh năm 2020.
Huyện Nghĩa Hưng giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ tại Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh năm 2020.

Tại Giải cầu lông các CLB tỉnh năm 2020, huyện Nghĩa Hưng tham gia 10/14 nội dung thi đấu ở 2 hạng A, B; giành 4 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đoạt giải Nhất toàn đoàn. Một số vận động viên (VĐV) giành thành tích cao, có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm như các bộ đôi VĐV: Trần Trung Tuyến, Đỗ Thị Hà (HCV nội dung đôi nam nữ hạng A); Vũ Đức Mạnh, Đặng Hợp Thanh (HCV nội dung đôi nam 31-35 tuổi hạng B); Phạm Thị Trang, Nguyễn Văn Thiêm (HCV nội dung đôi nam nữ 31-40 tuổi hạng B)… Với những kết quả đạt được, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương có phong trào cầu lông phát triển mạnh trong tỉnh. Đồng chí Lê Diệu Phấn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Thành công tại Giải cầu lông tỉnh vừa qua, xuất phát từ nền tảng vững chắc của phong trào thể thao quần chúng. Toàn huyện hiện có gần 30 CLB cầu lông, mỗi CLB có khoảng 20-30 thành viên. Các CLB thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, tạo sự gắn bó giữa các thành viên. Nhiều CLB duy trì hoạt động nền nếp, các thành viên có trình độ cao, lối đánh kỹ thuật, bài bản như CLB cầu lông huyện và các CLB cầu lông: Phòng GD và ĐT, Ngân hàng NN và PTNT, Công an huyện, Ban CHQS huyện… Phong trào cầu lông phát triển đến các xóm, khu dân cư. Tiêu biểu như CLB cầu lông thị trấn Liễu Đề hiện có trên 30 thành viên là lực lượng nòng cốt của đội tuyển cầu lông thị trấn tham gia thi đấu các giải cầu lông huyện. Xã Nghĩa Phú hiện có 10 sân cầu lông được xây dựng theo hình thức xã hội hoá… thu hút hàng trăm người tập luyện vào mỗi buổi chiều. Nhiều CLB cầu lông có trên 20 hội viên hoạt động thường xuyên như: CLB cầu lông cán bộ, công chức xã; CLB cầu lông liên xóm 5, 6, 7; CLB cầu lông liên xóm 13, 14, 15; CLB cầu lông Đền Bình Hải và CLB cầu lông Hội Người cao tuổi xã. CLB cầu lông thôn Giáo Dục được thành lập từ năm 2013 với 30 thành viên là cán bộ, giáo viên, thanh niên. Các thành viên trong CLB đã tận dụng khu vực chợ Nghĩa Phú để xây dựng sân cầu lông khang trang. Xã Nghĩa Minh hiện có 2 CLB cầu lông: CLB cầu lông giáo viên và CLB cầu lông xã. Năm 2014, UBND xã thành lập CLB cầu lông với trên 30 thành viên là cán bộ, công chức xã, cán bộ hưu trí, nông dân, thanh niên là hạt nhân phát triển phong trào, tổ chức các giải thi đấu và tham gia các giải cầu lông của huyện. Những năm qua, Phòng GD và ĐT huyện lựa chọn cầu lông là một trong những môn thể thao trọng tâm để duy trì hoạt động ngoại khóa; đồng thời tổ chức môn thi cầu lông trong giải thể thao học sinh hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp Phòng GD và ĐT huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện mở các lớp bồi dưỡng cầu lông cho thanh, thiếu niên, nhất là trong dịp hè, chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV cầu lông năng khiếu tham gia các giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Nhiều trường học có phong trào cầu lông phát triển mạnh như trường THPT: A Nghĩa Hưng, B Nghĩa Hưng, Trần Nhân Tông... Tại Giải cầu lông các CLB tỉnh năm 2020 ở hạng đấu dành cho học sinh THCS, THPT, trận chung kết nội dung đơn nam lứa tuổi U18 là cuộc đấu nội bộ huyện Nghĩa Hưng khi các VĐV: Đỗ Xuân Tuyền giành giải Nhất, Nguyễn Mai Hiếu giải Nhì.

Từ nhu cầu tập luyện cầu lông của cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn đã tích cực xây dựng sân cầu lông, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc luyện tập, thi đấu. Đến nay, toàn huyện có khoảng 20 nhà thi đấu cầu lông thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học: Ngân hàng NN và PTNT, Công an huyện, Phòng GD và ĐT huyện, Ban CHQS huyện… Từ nguồn kinh phí xã hội hoá, năm 2012, xã Nghĩa Minh xây dựng nhà thi đấu đa năng xã rộng trên 300m2 với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Với niềm đam mê cầu lông, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân cầu lông trong nhà, phục vụ nhu cầu tập luyện của gia đình và người dân các địa phương. Toàn huyện có trên 200 sân cầu lông ngoài trời trong khuôn viên, trụ sở Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, các khu thể thao xóm, các trường THCS, THPT… đảm bảo các điều kiện về diện tích, có hệ thống điện chiếu sáng, lưới quây chắn gió… Từ sự phát triển của phong trào, hàng năm huyện tổ chức hàng chục giải thi đấu, giao lưu cầu lông từ cấp xã đến cấp huyện. Trung bình mỗi năm thị trấn Liễu Đề, thị trấn Quỹ Nhất, các xã: Phúc Thắng, Nghĩa Phú, Nghĩa Minh… tổ chức từ 1-2 giải cầu lông. Hàng năm các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức gần chục giải cầu lông vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Ngày Quốc khánh (2-9)… Sôi nổi nhất là 2 giải cầu lông do Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc khánh (2-9). Mỗi giải được chia làm 2 khối: khối các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các trường học, CLB và khối các xã, thị trấn với sự tham gia của trên 100 VĐV thi đấu ở các nội dung: đôi nam, đôi nam nữ, đôi nam trên 45 tuổi. Qua các giải cầu lông, huyện đã tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham gia các giải cầu lông toàn tỉnh tổ chức và đều đạt giải cao.

Để duy trì và phát triển phong trào cầu lông, thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực xã hội xây dựng ngày càng nhiều sân cầu lông đạt chuẩn, đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị tập luyện; tổ chức các giải thi đấu, giao lưu cầu lông…; qua đó thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tập luyện nâng cao sức khoẻ, đưa phong trào TDTT huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com