Quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Mi-an-ma

06:05, 04/05/2018

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Mi-an-ma do Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma phối hợp với Bộ Văn hóa và các Vấn đề Tôn giáo Mi-an-ma và Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam vừa được tổ chức tại Nhà hát Quốc gia Mi-an-ma ở Thành phố Dăng-gun.

Tiết mục múa nón lá của các nghệ sỹ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Tiết mục múa nón lá của các nghệ sỹ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình với sự tham dự của gần 200 nghệ sĩ là sự kiện thiết thực kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mi-an-ma (28-5-1975 - 28-5-2018), một năm hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Mi-an-ma (8-2017 - 8-2018). Đây cũng là sự tiếp nối của những thành công trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa Mi-an-ma và Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy tinh thần hội nhập giữa các nước thành viên ASEAN trong lĩnh vực kết nối nhân dân và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là nỗ lực của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai bên; qua đó góp phần củng cố và tăng cường khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện và hiện thực hóa Chương trình Hợp tác văn hóa 2017-2020 mà lãnh đạo hai nước đã ký kết. Bên cạnh các tiết mục giao lưu giới thiệu Di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại - Tín ngưỡng thờ Mẫu (được công nhận năm 2016), Ví Giặm (2014) và Quan họ (2009), khán giả cũng rất ấn tượng với những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc được hai bên dàn dựng công phu và đặc biệt là màn múa quạt trên nền nhạc Việt Nam của nghệ sĩ Mi-an-ma và màn biểu diễn chung giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Mi-an-ma trong giai điệu bài hát truyền thống của Mi-an-ma.

Việt Nam giành 2 giải thưởng tại Liên hoan phim ngắn quốc tế

Ban giám khảo Liên hoan phim ngắn quốc tế Top Shorts vừa công bố giải thưởng của Top Shorts tháng 4-2018. 

Trong đó bộ phim tài liệu “Thu Thủy - Những giấc mơ gốm” của Việt Nam đã giành 2 giải thưởng là Best Trailer (Giới thiệu phim hay nhất) cho Nguyễn Nghiêm Nhan - đạo diễn phim tài liệu (Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam) và Inspiring Woman in a film (Người phụ nữ truyền cảm hứng trong phim) cho họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. 

Bộ phim tài liệu “Thu Thủy - Những giấc mơ gốm” thực hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, từ năm 2006 đến nay. Đạo diễn đã song hành cùng các công trình nghệ thuật công cộng của nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, xuất phát từ “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” - công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội đến các công trình mang ý nghĩa chính trị lịch sử ở Trường Sa hay Thành phố Choi-si lơ Roi (Pháp). Liên hoan phim ngắn quốc tế Top Shorts là liên hoan phim online hàng đầu thế giới được tổ chức hằng năm tại Thành phố Lốt Ăng-giơ-lét (Mỹ), thu hút các bộ phim ngắn dưới 40 phút trên toàn thế giới tham dự với nhiều thể loại khác nhau. Mỗi tháng liên hoan sẽ trao giải cho các bộ phim xuất sắc ở nhiều hạng mục như: phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hấp dẫn nhất, âm nhạc hay nhất, diễn viên truyền cảm hứng nhất… Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đây là liên hoan phim được thiết kế tiêu chuẩn kết nối toàn cầu và đứng thứ 8 trên tổng số 4.000 liên hoan phim được tổ chức trên toàn thế giới.

Âm hưởng Đông Phương: Cuộc gặp gỡ của hai tài năng Jazz độc đáo

Ngày 6-5, tại Nhà hát VOH Music One (Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), giới yêu nhạc sẽ có dịp thưởng thức một chương trình biểu diễn đặc biệt với sự kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu của hai nghệ sĩ đẳng cấp trong thể loại jazz-fusion/world music: Đó là nghệ sĩ guitar người Pháp gốc Việt - Nguyên Lê và nghệ sĩ saxophone Việt Nam Trần Mạnh Tuấn.

Đây là buổi hòa nhạc được chờ đợi từ lâu, bởi cả Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn đều là những nghệ sĩ sáng tạo trong âm nhạc và đã vượt ra khỏi những ranh giới thể loại từ lâu để tạo những tác phẩm khiến giới mộ điệu kinh ngạc về sự kết hợp tài tình những chất liệu âm nhạc phong phú từ nhiều miền trên thế giới. Chương trình biểu diễn của Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn mang tên “Âm hưởng Đông Phương - The Oriental mood” sẽ đưa khán giả về nguồn cội văn hóa dân gian Việt Nam qua những bài dân ca nổi tiếng, và hòa trộn với truyền thống âm nhạc phương Đông trước khi có những sự gặp gỡ, giao thoa đầy quyến rũ, mê hoặc với âm nhạc phương Tây. Đúng như con đường âm nhạc mà Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn đã đi.

Những bài dân ca Việt Nam quen thuộc như Người ơi người ở đừng về, Qua cầu gió bay… hay những tác phẩm do Trần Mạnh Tuấn sáng tác mang âm hưởng dân ca như Sen, Sương sớm, Hội làng, Thằng Cuội, Gọi bạn, Bướm mơ... sẽ vang lên đầy mới lạ với kỹ thuật trình tấu./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com