Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018

07:05, 02/05/2018

Ngày 27-4-2018, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018. Đến dự có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD và ĐT, Sở TT và TT, Sở VH, TT và DL cùng đông đảo các em học sinh trên địa bàn Thành phố Nam Định.

Sau 2 năm tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định và triển khai Chương trình “Xây dựng 12.662 tủ sách lớp học”, toàn tỉnh đã xây dựng được 8.995 tủ sách lớp học ở tất cả các cấp học với hơn 725 nghìn bản sách, tổng giá trị hơn 14 tỷ 166 triệu đồng. Riêng năm học 2017-2018 đã có thêm 2.639 tủ sách được xây dựng. Những huyện đã đầu tư, xây dựng được nhiều tủ sách như: Nam Trực 981 tủ, Hải Hậu 90% số trường trang bị đủ mỗi lớp 1 tủ; Ý Yên 935 tủ, Trực Ninh 816 tủ, Nghĩa Hưng 578 tủ; Giao Thủy 680 tủ. Điều đáng mừng kể từ khi phát động chương trình “Xây dựng 12.662 tủ sách lớp học”, đến nay đã có hơn 200 tổ chức, cá nhân tài trợ cho chương trình, trong đó có nhiều doanh nhân là người con quê hương Nam Định đang làm việc khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay, Hội doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội đã quyên góp và tặng sách cho toàn bộ 75 trường tiểu học và THCS của huyện Ý Yên. Trong đó đợt một đã quyên góp được 680 triệu đồng và tặng sách cho 25 trường. Bên cạnh đó, vừa qua Bộ VH, TT và DL đã quyết định tặng xe thư viện đa phương tiện lưu động với hơn 4.500 cuốn sách, tài liệu điện tử, sách nói. Ngay sau khi tiếp nhận xe thư viện lưu động, Thư viện tỉnh đã khai thác sử dụng trong dịp tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018 thu hút đông đảo bạn đọc tới tham quan.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc “Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018”. Ảnh: Khánh Dũng
Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc “Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018”. Ảnh: Khánh Dũng

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018, đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc đọc sách ở tỉnh ta đã có những tiến bộ đáng kể, các sách được tặng cho các trường trong chương trình “12.662 tủ sách lớp học” được các em học sinh đón nhận và yêu thích. Nhân dịp này đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Hội doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội đã phát động việc tặng sách cho học sinh trong huyện. Đồng thời biểu dương nỗ lực của cán bộ và nhân viên Thư viện tỉnh trong việc đưa sách đến người đọc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sáng kiến phối hợp giữa thư viện và nhà trường bố trí tiết tự học tại thư viện, đồng thời mong muốn năm nay các nhà hảo tâm, các vị phụ huynh, các thầy, cô giáo và các cháu học sinh hướng tới trọng tâm là các sách khoa học kỹ thuật công nghệ và toán học hay còn gọi là sách STEM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục tặng sách cho các thế hệ tương lai, đem lại cơ hội đồng đều cho tất cả trẻ em trong tỉnh được tiếp cận tri thức của dân tộc và nhân loại.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định diễn ra trong 5 ngày từ 27-4 đến 1-5-2018 tại Quảng trường 3-2. Từ ngày 27-4 đến 1-5, ở khu vực phía trước bên phải Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh tổ chức triển lãm gần 100 bức ảnh về “Đất học Nam Định xưa và nay”; ở khu vực phía trước Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh và khu vực 2 bên Tượng đài Trần Hưng Đạo tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách và các sản phẩm, dịch vụ. Sáng ngày 28-4, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) diễn ra chương trình giao lưu, nói chuyện chuyên đề của diễn giả Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Cty CP Sách Thái Hà với chủ đề “Tri thức - Chìa khóa khởi nghiệp”; chiều 28-4 tại hội trường Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh diễn ra chương trình giao lưu “Bạn đã đọc sách như thế nào?”; tối 28-4 tại tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh diễn ra đêm giao lưu các nhóm nhảy trẻ tỉnh Nam Định./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com