Trẻ em vẽ

08:05, 27/05/2016

Là cuộc triển lãm tranh dành cho thiếu nhi vào sáng 29-5 tại Laca Cafe (Lý Quốc Sư, Hà Nội) do Gallery 39 và Laca Cafe phối hợp tổ chức.

Không giới hạn về đề tài và chất liệu, các em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 12 sẽ tự do thể hiện trí tưởng tượng, cảm xúc với thế giới xung quanh mình trong tranh. Laca Cafe cũng sẽ dành không gian để mỗi em có thể treo từ 1 đến 3 bức vẽ ưng ý nhất. Ngoài các tác phẩm được trưng bày, các em cũng có thể tự chuẩn bị giấy, bút, toan, màu để vẽ trực tiếp tại triển lãm ngay sau lễ khai mạc. Mục đích của triển lãm là tạo ra một sân chơi khơi gợi, truyền cảm hứng nghệ thuật cho các họa sĩ nhí, giúp các em giải phóng năng lượng sáng tạo, đồng thời khuyến khích những em có sở thích, năng khiếu về hội họa theo đuổi ước mơ của mình. Thời gian trưng bày triển lãm trong 10 ngày, hoạt động vẽ tại chỗ diễn ra vào sáng khai mạc 29-5. Chương trình sẽ tổ chức định kỳ nhân dịp chào đón Ngày quốc tế Thiếu nhi hằng năm với mong muốn nhân rộng niềm yêu thích, say mê hội họa của trẻ em.

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2016), ngày 18-5-2016, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)”.

Ngày 28-1-1941, sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Để tập hợp đông đảo hơn nữa mọi tầng lớp nhân dân chống kẻ thù xâm lược, tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) họp tại Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). Tồn tại trong vòng 10 năm (1941-1951), Mặt trận Việt Minh đã có nhiều đóng góp cho Cách mạng Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử. Từ khi ra đời, Mặt trận Việt Minh luôn giương cao ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị để thực hiện mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc. Trưng bày góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò Mặt trận Việt Minh trong việc tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới lá cờ Việt Minh, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951)” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, dự kiến sẽ mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến tháng 8-2016./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com