Cầu truyền hình Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh: "Nghĩa tình sắt son" làm nên chiến thắng lịch sử

08:04, 13/04/2015

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 55 năm lễ kết nghĩa 3 Thành phố Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, tối 11-4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thừa - Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp tổ chức chương trình cầu truyền hình Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh “Nghĩa tình sắt son” tại 3 điểm cầu: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Cột cờ Hà Nội (Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Qua chương trình này nhằm ôn lại một chặng đường lịch sử của 3 miền Bắc - Trung - Nam, tấm lòng thủy chung, son sắt của hậu phương lớn miền Bắc “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, tình nghĩa gắn bó giữa 3 thành phố kết nghĩa Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều tướng lĩnh quân đội, cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tại điểm cầu TPHCM.
Chương trình biểu diễn văn nghệ tại điểm cầu TPHCM.

Trong thời điểm lịch sử của dân tộc, hậu phương lớn miền Bắc ra sức thi đua lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội; còn ở miền Nam thân yêu, phong trào Đồng khởi (Bến Tre ) đang lan rộng từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Ngày 8-10-1960, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn, nhân dân Huế đã tặng nhân dân Hà Nội và nhân dân Sài Gòn bức trướng thêu: “Hà Nội - Huế - Sài Gòn, là cây một cội, là con một nhà” - biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng độc lập, hòa bình của dân tộc. Đến đầu năm 1975, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng quân sự và bộ máy chính quyền ngụy ở Sài Gòn, giải phóng 16 tỉnh, 5 thành phố cùng nhiều quận lỵ, chi khu quân sự.

Sau những chiến thắng vang dội như Phước Long, Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Xuân Lộc…, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất theo tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” với tốc độ “Một ngày bằng 20 năm”. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, quân ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự kiện này mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và mở chặng đường mới của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại 3 điểm cầu, chương trình đã giao lưu với các nhân chứng lịch sử, ôn lại kỷ niệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ vĩ đại cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình đoàn kết dân tộc, niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với Đảng, Bác Hồ và thế hệ cha anh đi trước./.

Theo SGGP



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com