"Đến với Trường Sa"

08:06, 27/06/2014

Ngày 25-6, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội khai mạc triển lãm tranh chủ đề "Đến với Trường Sa", hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về biển, đảo quê hương. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là thành quả chuyến đi thực tế sáng tác tại quần đảo Trường Sa của các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hội Mỹ thuật Việt Nam hy vọng phần nào giới thiệu được tình cảm, sự quan tâm của các họa sĩ và nhân dân cả nước với chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Buổi tọa đàm về triển lãm sẽ diễn ra ngày 4-7.

“Nơi đầu sóng” - tác phẩm của Đoàn Văn Thân.
“Nơi đầu sóng” - tác phẩm của Đoàn Văn Thân.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Bộ VH, TT và DL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại CHLB Nga năm 2014. Theo đó, từ ngày 24-6 đến 2-7, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH, TT và DL) sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga.

Những ngày văn hóa Việt Nam tại CHLB Nga diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, gồm: chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc truyền thống và hiện đại đặc sắc; biểu diễn võ thuật Vovinam; trình diễn thời trang áo dài; triển lãm tranh sơn mài truyền thống Việt Nam; tọa đàm về hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Liên bang Nga… Đặc biệt, những ngày phim Việt Nam tại Nga sẽ là dịp để giới thiệu tới công chúng Nga những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam.

Đúc 60 tượng Đức Thánh Gióng

Tại Đền Sóc, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội đã diễn ra lễ xin lửa thiêng, cầu an, cầu phúc đúc tượng vàng Thánh Gióng. Đây là nghi lễ nằm trong dự án đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô (1954-2014), do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam... phối hợp thực hiện. 60 tượng Đức Thánh Gióng là kỷ vật mang hào khí Thăng Long, đúc bằng đồng nguyên chất mạ vàng, cao 80cm, nặng xấp xỉ 60kg, được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, dựa trên nguyên mẫu Tượng đài Thánh Gióng tại Sóc Sơn, Hà Nội do tác giả - nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện. Lễ rước 60 tượng vàng sẽ tổ chức từ đền Gióng đi quanh Hồ Gươm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưng bày cùng triển lãm ảnh Hà Nội Xưa và Nay, diễn ra từ ngày 1 đến 5-10.

Hai nghệ sĩ Việt Nam được Hội Nhiếp ảnh Mỹ tôn vinh

Trong số hơn 1.100 nhà nhiếp ảnh trên thế giới được xếp vào danh sách PSA Who‘s Who in Photography vừa được Hội Nhiếp ảnh Mỹ (PSA) công bố, Việt Nam có 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh được tôn vinh.

Nghệ sĩ Đào Tiến Đạt (Bình Định) được PSA xếp thứ hạng cao nhất trong các nhiếp ảnh gia thế giới (Top Overseas) thể loại ảnh màu khổ nhỏ trong bảng xếp hạng các nhà nhiếp ảnh trên thế giới năm 2013. Ngoài hạng Nhất thể loại ảnh màu khổ nhỏ, nghệ sĩ Đào Tiến Đạt còn được xếp hạng 6 Top Overseas thể loại ảnh trắng đen khổ nhỏ, hạng 8 Top Overseas thể loại ảnh du lịch.

Nghệ sĩ Trần Phong (Gia Lai) được xếp hạng nhì Top Overseas các nhiếp ảnh gia thế giới thể loại ảnh trắng đen khổ nhỏ, hạng 16 Top Overseas thể loại ảnh màu khổ nhỏ, hạng 20 Top Overseas thể loại ảnh kỹ thuật số về du lịch.

Được biết, từ năm 2010, các nghệ sĩ Đào Tiến Đạt và Trần Phong liên tục được PSA xếp hạng cao trong Top Overseas Who’s Who in Photography, riêng nghệ sĩ Đào Tiến Đạt 3 lần được xếp hạng Nhất thế giới thể loại ảnh khổ nhỏ; nghệ sĩ Trần Phong 1 lần đoạt hạng Nhất ảnh kỹ thuật số./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com