Hải Phòng: Xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Cát Bi

08:01, 26/01/2015

Sáng 24-1, tại Hải Phòng, Bộ GTVT phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng khởi công dự án “Xây dựng nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”. Công trình do Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng, gồm: nhà ga hành khách với diện tích sàn xây dựng 15.630m2; 500m2 nhà kỹ thuật; 6.305m2 khu vực đỗ ô tô; hơn 24.500m2 đường giao thông tiếp cận và hơn 4.700m2 đường tầng; cùng các hạng mục phụ trợ khác…

Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Ảnh: Tiến Thắng
Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến với hai ống lồng đôi, công suất khai thác thực tế có thể đạt bốn triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng 1.000 hành khách vào giờ cao điểm. Dự kiến, nhà ga sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Hải Phòng giải phóng (13-5-2016).

TP Hồ Chí Minh: Hơn 14 nghìn người đi bộ từ thiện

Ngày 24-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 14 nghìn người tham gia chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần thứ 10 do Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp Sở VH, TT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Các đơn vị và những người tham gia đi bộ đã quyên góp được hơn ba tỷ đồng chuyển đến Quỹ Vì người nghèo quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè để hỗ trợ đồng bào nghèo của thành phố vui đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và giúp đỡ xây dựng Nhà Tình nghĩa, Nhà Tình thương, trợ vốn, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ…

Bình Thuận: Người báo tin tố cáo tham nhũng được trả đến 10 triệu đồng

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; huy động sức mạnh tổng hợp của người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định về chế độ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, người cung cấp tin, tài liệu có thể gửi trực tiếp tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ hoặc gián tiếp thông qua điện thoại, bưu chính, hộp thư điện tử, fax và các hình thức cung cấp thông tin gián tiếp khác. Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan xác minh kiểm tra tính chính xác của nguồn tin. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ là người quyết định mức chi mua tin từ 500 nghìn đến 10 triệu đồng, tuỳ giá trị nguồn tin sau khi được ngành chức năng xác minh. Người cung cấp thông tin được giữ bí mật tuyệt đối. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19-1-2015.

Thanh Hóa: Sinh viên hiến hơn 700 đơn vị máu

Vừa qua, đông đảo đoàn viên, thanh niên là sinh viên các Trường Đại học Hồng Đức, Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2) và Cao đẳng Y tế có mặt tại hội trường Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Theo số liệu tổng hợp, có hơn 1.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Qua thử máu sàng lọc, Trung tâm Huyết học tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận được hơn 700 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com