Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tôn vinh điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

07:05, 19/05/2019

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17-5, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tôn vinh các điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Ðại tá Nguyễn Ðức Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Ðại tá Ðinh Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

5 năm qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Ðể cuộc vận động được lan tỏa, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong cấp ủy, chỉ huy, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị cấp trên hỗ trợ cho 26 trường hợp là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng mắc bệnh hiểm nghèo, hơn 50 trường hợp là con cán bộ, nhân viên phẫu thuật tim bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo... Qua đó, góp phần bồi đắp tinh thần yêu thương đồng chí, đồng đội; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động được 15.250 ngày công tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân xây dựng 18 công trình, trong đó ủng hộ, giúp đỡ cơ sở vật chất, trang thiết bị của 19 nhà văn hóa thôn, xóm, tổng số tiền trên 280 triệu đồng; 12 trường mầm non, trường tiểu học trị giá trên 150 triệu đồng; làm mới, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 28km đường giao thông nông thôn, 98km đường điện dân dụng, 28km kênh mương nội đồng, 19 cống thoát nước. Vận động 850 quân nhân, tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để làm đường giao thông và công trình văn hóa nông thôn. Tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; lực lượng vũ trang tỉnh phát động phong trào “Ðồng hành cùng em đến trường”, đến nay đã có 16/16 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ tổng số 96 cháu học sinh nghèo vượt khó của 40 trường tiểu học, trung học cơ sở với số tiền 200 nghìn đồng/cháu/tháng, phong trào đã lan tỏa sâu rộng được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Qua đó trực tiếp góp phần thực hiện an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, xây dựng hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Với những thành tích, kết quả đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần 2) và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014-2019)./.

Thanh Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com