Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U-đôm-xay (Lào) thăm và làm việc với tỉnh ta

08:05, 13/05/2016

Ngày 11-5-2016, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U-đôm-xay, nước CHDCND Lào do đồng chí Phết sa khon Luông a phay, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: KH và ĐT, Công thương, Tài chính, Xây dựng, GTVT, NN và PTNT, Nội vụ, GD và ĐT, VH, TT và DL, TT và TT, Ban quản lý các KCN tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định và tỉnh U-đôm-xay chụp ảnh lưu niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định và tỉnh U-đôm-xay chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian vừa qua. Đối với tỉnh Nam Định, giai đoạn 2011-2015 kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,5%, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 39 triệu đồng. Quy mô nền kinh tế được mở rộng hơn so với thời kỳ 2006-2010, tổng sản phẩm gấp hơn 2,5 lần, tổng sản phẩm bình quân đầu người gấp 2,74 lần, vốn đầu tư toàn xã hội tăng gấp 2,7 lần. Thu ngân sách năm 2015 đạt trên 3.000 tỷ đồng, xuất khẩu hàng hoá đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. Lĩnh vực văn hoá - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Những kết quả quan trọng trên là nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho những năm tiếp theo. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra là: Tạo đột phá trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh CNH-HĐH, triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 Nam Định đạt tiêu chí tỉnh NTM. Tập trung xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

U-đôm-xay là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Lào có diện tích tự nhiên 15.370km2, dân số hơn 300 nghìn người, gồm 7 huyện, 472 bản, 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh U-đôm-xay lần thứ VIII, kinh tế - xã hội của tỉnh đang có bước chuyển tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 10,3%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.200 USD, tăng 549 USD so với năm 2010. Về đối ngoại, tỉnh U-đôm-xay đã mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là tăng cường quan hệ với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hiện tại, U-đôm-xay có quan hệ hợp tác với 10 tỉnh, thành phố và Quân khu II của Việt Nam. Hằng năm, hai bên thường xuyên cử đoàn đại biểu các cấp sang thăm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Nam Định và U-đôm-xay nằm trong chỉnh thể mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay sỏn Phôm vi hẳn xây dựng, vun đắp được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh bảo vệ hai Tổ quốc, đã trở thành tài sản chung vô giá. Chính vì vậy, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác nhiều hơn, đặc biệt trên lĩnh vực ngoại giao, trao đổi kinh nghiệm nhằm khai thác, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Ngay trong năm nay, tỉnh Nam Định sẽ cử đoàn đại biểu sang nghiên cứu, giúp bạn một số lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xử lý rác thải và tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực… Đồng chí Phết Sa Khon Luông A Phay, Bí thư Tỉnh uỷ kiêm Tỉnh trưởng tỉnh U-đôm-xay bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định. Đồng chí đã trân trọng cảm ơn nỗ lực hợp tác, giúp đỡ của tỉnh Nam Định trong thời gian qua, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo 9 lưu học sinh của bạn tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh cùng một số lĩnh vực khác. Đồng chí mong muốn sớm được đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu của tỉnh Nam Định sang thăm, làm việc với tỉnh U-đôm-xay trong thời gian thích hợp.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Nam Định, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U-đôm-xay đã đi thăm KCN Bảo Minh (Vụ Bản), làm việc với Cty CP Dệt nhuộm Thiên Nam - Sunrise, Cty CP Đầu tư Vinatex./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com