Tin an ninh trật tự

09:05, 10/05/2016
* Ngày 6-5-2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CS ĐTTP về MT) Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án 516T, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu 2 bánh hê-rô-in và một số vật chứng khác. Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Cương (SN 1983) và Lò Văn Tiên (SN 1988), đều trú tại bản Nà Hốc, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Lò Văn Cương là chú họ của Lò Văn Tiên, vừa mới ra tù sau khi thụ án 7 năm về tội buôn bán chất ma túy. Theo đặt hàng của đối tượng mua ma tuý, Lò Văn Cương rủ Lò Văn Tiên đi ô tô mang 2 bánh hê-rô-in về Nam Định. Đến xã Xuân Vinh (Xuân Trường) chưa kịp giao ma túy cho đối tượng mua thì bị Phòng CS ĐTTP về MT Công an tỉnh bắt quả tang.
 
* Đội CS ĐTTP về MT Công an Thành phố Nam Định vừa bắt giữ đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy và động vật hoang dã quý hiếm.
 
Qua công tác trinh sát, ngày 8-5-2016: Đội CS ĐTTP về MT Công an Thành phố Nam Định đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tú (SN 1990), trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang vận chuyển 4 cá thể hổ con đông lạnh ra Nam Định để tiêu thụ. Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận mua số hổ trên của một người mang quốc tịch Lào tại chợ biên giới với giá 2 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đã mang số hàng trên ra Nam Định để bán cho một người quen qua mạng xã hội với giá 8 triệu đồng. Khi vừa tới địa bàn Thành phố Nam Định thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Được biết, đây là nhóm đối tượng chuyên buôn bán trái phép chất ma túy và động vật hoang dã quý hiếm từ Hà Tĩnh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
 
Hiện Đội CS ĐTTP về MT Công an Thành phố Nam Định đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án./.
 
Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com