Đường phố Thành Nam: Phố Nguyễn Cảnh Chân

09:03, 17/03/2017

Phố Nguyễn Cảnh Chân, rộng 13m, dài 85m, có địa giới từ đường Nguyễn An Ninh đến đường Lê Anh Xuân, thuộc Khu tái định cư Trầm Cá, xã Lộc An (TP Nam Định).

Nguyễn Cảnh Chân (1355-1409) quê ở làng Ngọc Sơn, huyện Nam Đường (nay thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Sau khi thi đậu Tiến sĩ khoa thi Thái học sinh dưới triều Trần Phế Đế - hiệu Xương Phù thứ 8 năm Giáp Tý (1384), ông làm quan triều đình nhà Hồ và được cử làm An Phủ Sứ ở Châu Thuận Hóa (nay thuộc 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên). Năm 1407 triều đình nhà Hồ sụp đổ, tôn thất nhà Trần là Trần Ngỗi (tức Giản Định Đế) xưng đế ở Mô Độ (Ninh Bình) lập ra thời Hậu Trần. Lúc này, Trần Ngỗi khởi binh chống quân Minh và bị quân Minh đánh bại phải chạy vào Nghệ An. Nhờ tướng Nguyễn Cảnh Chân mang quân đến hỗ trợ thế quân Hậu Trần mạnh lên, đánh đâu thắng đấy. Vua Giản Định Đế phong Nguyễn Cảnh Chân làm Đồng Tri mật tham mưu quân sự. Do bất đồng về sách lược triều đình, Vua Giản Định Đế không bằng lòng với ông. Năm Kỷ Sửu (1409), sau khi đại thắng quân Minh, Giản Định Đế đưa quân về đóng ở Hương Giang (Thừa Thiên Huế). Bọn hoạn quan ghen tỵ trước chiến công hiển hách của Đại tướng quân đã bí mật dèm pha và tâu với nhà vua nên trừ khử Nguyễn Cảnh Chân để trừ hậu họa cướp ngôi về sau. Giản Định Đế nghe theo lời xúi giục liền cho người truy sát ông. Nguyễn Cảnh Chân mất ngày 15-2 năm Kỷ Sửu, thọ 54 tuổi. Quân Hậu Trần mất đi vị tướng giỏi, thế lực dần dần suy yếu và cuối cùng bị quân Minh đánh bại hoàn toàn năm 1413.

Để ghi nhớ công lao của Tiến sĩ - Danh tướng Nguyễn Cảnh Chân, tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh đều có những con đường mang tên ông./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com