Đường phố Thành Nam: Phố Thích Thuận Đức

04:01, 13/01/2017

Phố Thích Thuận Đức thuộc Khu tái định cư Bãi Viên - Phúc Tân (TP Nam Định) dài 215m, rộng 33m có địa giới từ đường D3 đến đường D5.

Hòa thượng Thích Thuận Đức (1918-2000) tên thật là Nguyễn Thanh Đễ, quê thôn Quần Lạc, xã Việt Hùng (Trực Ninh). Được gia đình cho xuất gia đầu Phật từ năm 8 tuổi tại chùa Quần Lạc, bằng sự cố gắng trong tu hành, ông giữ nhiều trọng trách trong Giáo hội Phật giáo tỉnh và đất nước. Năm 1950, ông giữ trọng trách Bí thư Phật giáo cứu quốc tỉnh Nam Định; đến năm 1958, được bầu vào Ban Trị sự Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (ở miền Bắc) kiêm chánh thư ký Chi hội Phật giáo Nam Định. Năm 1980, ông được suy tôn làm Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; sau đó lần lượt trở thành chủ trì Chùa Cổ Lễ (Trực Ninh), Chùa Đại Bi (Nam Trực), Chùa Vọng Cung (TP Nam Định). Năm 1997, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Năm 2000, ông được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Ông là đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiều khóa. Do có nhiều công lao trong công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo, xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước, Hòa thượng Thích Thuận Đức được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại./.

Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com