Những cán bộ Mặt trận "nói dân hiểu, làm dân tin"

06:01, 15/01/2021

Thực tế cho thấy hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bằng sự năng nổ, tâm huyết, tận tụy, hết lòng với công việc, gương mẫu trong các phong trào của địa phương, không ngại khó khăn, nhiều cán bộ Mặt trận được nhân dân mến phục, tin yêu.

Ông Vũ Đức Trường (ngoài cùng, bên phải), Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác Mặt trận xóm đội 5, xã Xuân Thượng (Xuân Trường) tham gia vận động nhân dân xây dựng tuyến đường hoa.
Ông Vũ Đức Trường (ngoài cùng, bên phải), Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác Mặt trận xóm đội 5, xã Xuân Thượng (Xuân Trường) tham gia vận động nhân dân xây dựng tuyến đường hoa.

Ông Nguyễn Mạnh Song ở xóm Mỹ Tiến 2, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) năm nay 71 tuổi đã có 11 năm làm trưởng ban công tác Mặt trận. Mặc dù tuổi đời ở ngưỡng “thất thập cổ lai hi”, nhưng với sự nhiệt tình và năng lực vận động nên khi đảm trách công tác Mặt trận, ông luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về “dân vận khéo”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, gần dân, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng gia đình, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên các hộ dân thực hiện nếp sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, ông Song đã có đóng góp không nhỏ trong các phong trào tại địa phương. Thành công lớn nhất là ông cùng với cấp uỷ, chính quyền cơ sở đưa xóm Mỹ Tiến 2 đạt chuẩn xóm nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019 và đang tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng xóm NTM kiểu mẫu. Ông Song chia sẻ: “Là trưởng ban công tác Mặt trận, tôi luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, để mỗi cán bộ Mặt trận thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân”.

Ở xóm đội 5, xã Xuân Thượng (Xuân Trường), ông Vũ Đức Trường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận cũng được nhân dân tín nhiệm vì sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận và địa phương. Năm 2020, xóm 5 được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi các hộ dân trong xóm đội thu nhập còn thấp, chủ yếu từ làm ruộng. Vì vậy, việc xây dựng kết cấu hạ tầng xóm được tiến hành từng bước, trước hết tập trung vận động ủng hộ ghế đá, quạt để hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hóa. Bên cạnh đó, cùng với ban công tác Mặt trận, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi ni lông. Trong đó, chi Hội Phụ nữ được phân công đảm nhận mô hình “Sống xanh”, thực hiện phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, tham gia trồng và chăm sóc tuyến đường hoa. Ngoài ra, ông tham mưu cho chi bộ thôn, phối hợp cùng trưởng thôn và các tổ chức thành viên của Mặt trận kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn trong khu dân cư, không để nảy sinh vấn đề phức tạp. Ông Trường cho biết: “Muốn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tôi nhận thức bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động vì sự phát triển chung của khu dân cư. Đặc biệt, người làm công tác Mặt trận phải có tâm huyết, nhiệt tình mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 

Còn tại xóm 2, Phú Lễ, xã Hải Châu (Hải Hậu), ông Nguyễn Thanh Hòa, trưởng ban công tác Mặt trận cũng luôn gương mẫu, hết lòng vì công việc. Hàng năm, ông tham gia tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện quy ước, hương ước, các phong trào thi đua và đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân được nâng cao, tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào. Các hộ dân chung sức xây dựng cảnh quan môi trường sáng -  xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang khuôn viên gia đình, nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu, tuyến đường hoa kiểu mẫu; đoàn kết chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư xóm 2 luôn được bảo đảm. Người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng kết cấu hạ tầng thôn xóm. Năm 2021, xóm phấn đấu tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng xóm NTM kiểu mẫu, có trên 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Gương mẫu đi đầu trong các phong trào, kiên trì vận động, gần dân, lắng nghe dân, khi dân hiểu, dân tin thì làm việc gì cũng dễ. Những chia sẻ đó của những cán bộ Mặt trận tiêu biểu thực sự là kinh nghiệm quý để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com