Hiến máu tình nguyện - Nét đẹp đầu xuân

03:02, 15/02/2019

Có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh vào một ngày đầu năm 2019, chúng tôi cảm nhận được không khí náo nhiệt của một ngày hội. Từ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ công an, giáo viên đến các bạn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên… đều chung một khí thế sôi nổi tham gia hiến máu trong ngày hội “Chủ nhật đỏ 2019”.

Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội
Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội "Chủ nhật đỏ" lần thứ XI năm 2019.

Đến đây, ai cũng mong muốn trao những giọt máu nghĩa tình của mình, cũng là trao sự sống giúp những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang cần máu để chữa trị. Có mặt từ rất sớm, cầm trên tay phiếu đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, bạn Trần Quốc Huy, sinh năm 2000 hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nam Định cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu, em cũng thấy hơi hồi hộp, nhưng em nghĩ rằng với những giọt máu của mình có thể cứu được nhiều bệnh nhân. Khi đến đây em cũng được các anh chị tình nguyện viên tư vấn, hướng dẫn cụ thể về quá trình sau khi hiến máu đối với sức khỏe bản thân nên em thấy yên tâm…”. Anh Vũ Việt Dương, cán bộ Huyện Đoàn Hải Hậu với khuôn mặt rạng ngời đang hiến máu tại ngày hội chia sẻ: “Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu. Lần đầu tham gia cũng hơi lo sợ nhưng khi được các y, bác sĩ trực tiếp tư vấn trong quá trình lấy máu, tôi đã không còn tâm trạng lo lắng, thay vào đó là tinh thần cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng bởi những giọt máu của mình sẽ cứu được các bệnh nhân đang cần máu điều trị. Nếu sức khỏe cho phép thì tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người”. Còn đối với ông Trần Minh Phương, cán bộ UBND xã Hải Triều (Hải Hậu) lại có một tâm trạng khác. Năm nay, ông đã bước sang tuổi 50 với 5 lần tham gia hiến máu. Ông Phương cho biết: “Nhờ công tác tuyên truyền hiến máu đa dạng, phong phú đã giúp tôi có được cái nhìn rõ nét và nhận thức sâu sắc hơn về phong trào hiến máu tình nguyện, nhất là công tác hiến máu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán để phục vụ cho bệnh nhân điều trị và có sức khỏe ổn định, vui vẻ bên gia đình, người thân”… Đa số người tham gia hiến máu tại ngày hội đều cho rằng, hiến máu tình nguyện là rất quan trọng nhưng hiến máu trong ngày hội “Chủ nhật đỏ” đầu năm có ý nghĩa cao đẹp hơn bởi Tết đến, Xuân về dù bất cứ ai, công tác ở bất cứ nơi đâu cũng muốn hướng về cội nguồn, gia đình để đón Tết ấm áp, sum vầy bên gia đình, người thân. Cũng vì những lý do đó mà ngày hội hiến máu dịp đầu năm luôn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ XI năm 2019 do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Để nâng cao tỷ lệ người tham gia hiến máu nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện từ tỉnh tới cơ sở như: phát tờ rơi, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, gửi công văn, thư mời hiến máu tới các đơn vị trực thuộc, đăng tải lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội... Từ đó, nhận thức của xã hội về công tác hiến máu tình nguyện đã có chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội xuân hồng năm 2018, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nam Trực, các trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trung cấp Y tế Nam Định, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Giao Thủy, đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 9 cuộc hiến máu tình nguyện, xây dựng 3 phóng sự truyền hình, đăng và phát 14 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, vận động 2.961 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 2.539 đơn vị máu, đạt 21,2% chỉ tiêu cả năm, vượt 1,2% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, góp phần đáp ứng nhu cầu máu để cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết. Đặc biệt, tháng 1-2019, hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội xuân hồng năm 2019, Tỉnh Đoàn (thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” tại 4 điểm, tiếp nhận được 1.288 đơn vị máu. Điển hình như một số đơn vị: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Kinh tế kỹ thuật Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định... Từ đó, cung cấp một lượng lớn nhu cầu máu có chất lượng để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân những lúc cần truyền máu. Qua đó, đã giải quyết được tình trạng thiếu máu trong dịp Tết, nhất là luôn duy trì được lượng máu ổn định để cấp cứu và điều trị. Hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện trong dịp Tết, thời điểm này tại nhiều huyện, thị trấn trong tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tiêu biểu huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Xuân Trường, Thành phố Nam Định… Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng máu cần cho cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung thường tăng cao, nên hoạt động hiến máu tình nguyện trong dịp này có ý nghĩa rất lớn. Vì thế, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng tham gia hoạt động nhân đạo ý nghĩa này”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com