Ấm tình đồng đội

08:01, 25/01/2019

Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhiều nam, nữ thanh niên xung phong (TNXP) đã dành cả tuổi thanh xuân phơi phới cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trở về từ cuộc chiến, nhiều người phải gánh chịu thiệt thòi, mất mát, sức khỏe giảm sút. Đồng hành cùng các hội viên, thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã có nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trở thành nguồn động viên to lớn giúp nhiều cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh gặp gỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Ý Yên.
Cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh gặp gỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Ý Yên.

“Khi đất nước lâm nguy, đối mặt với giặc giã, như nhiều người Việt Nam khác, tôi chỉ có một ý nguyện được ra chiến trường. Những TNXP như tôi lúc bấy giờ không trực tiếp chiến đấu nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn khó khăn, gian khổ, mất mát nhưng chúng tôi không ngại khó, ngại khổ. Trong trái tim mỗi người chỉ có nhiệt huyết được đóng góp sức mình, chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc”. Nữ TNXP Khiếu Thị Mỵ, thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (Ý Yên) tâm sự. 44 năm sau giải phóng, nhiều TNXP thời chống Mỹ như chị Mỵ khi trở về địa phương đang phải gánh chịu đựng những tổn thương về vật chất, tinh thần. Chị Mỵ hiện sống đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật. Để hỗ trợ chị, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã vận động các nguồn lực giúp chị Mỵ xây mới ngôi nhà có diện tích 30m2, trị giá 90 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do cán bộ, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và anh em, họ hàng ủng hộ, giúp đỡ. “Tôi rất cảm ơn Hội, các tổ chức, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để tôi có thể vượt qua khó khăn, có một ngôi nhà kiên cố để ở, yên tâm tuổi già. Tôi mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều cựu TNXP khác có hoàn cảnh như tôi được giúp đỡ ổn định cuộc sống”, chị Mỵ nói. 

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh hiện có 12.352 hội viên tham gia sinh hoạt ở 229 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố. Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội góp phần giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của hội viên như: hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho con cháu cựu TNXP học nghề, ưu tiên cháu của cựu TNXP có tay nghề đi lao động ở nước ngoài; thăm, khám cấp phát thuốc miễn phí; xây nhà tình nghĩa… Cùng với đó, tổ chức Hội còn vận động các cơ quan, tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống; xác minh, xét duyệt các trường hợp được hưởng chế độ… Theo đó, để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg  ngày 27-7-2011 của Thủ tưởng Chính phủ quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng thẩm định, xét duyệt 150 trường hợp được hưởng, nâng tổng số hội viên được hưởng chế độ toàn tỉnh là 3.360 trường hợp, trong đó 105 hội viên được trợ cấp hằng tháng, 1.994 hội viên được trợ cấp 1 lần. Huy động hội viên xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, 100% các Hội, Chi hội cơ sở đều xây dựng quỹ. Đến nay số dư quỹ đạt trên 2,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là huyện Ý Yên huy động được 425 triệu đồng, huyện Hải Hậu huy động được 213 triệu đồng, huyện Nghĩa Hưng có số dư quỹ 275 triệu đồng… Một số xã, thị trấn huy động được nguồn quỹ lớn từ 25 đến 60 triệu đồng như Thị trấn Lâm, xã Yên Cường (Ý Yên), xã Hải Hà, Hải Long (Hải Hậu), Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), xã Đại An (Vụ Bản), xã Bạch Long (Giao Thủy)… Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã thăm hỏi, động viên đồng đội lúc ốm đau, hoạn nạn, nhiều hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế… Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp hội đã quyên góp được trên 291 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.618 cựu TNXP, gia đình liệt sĩ TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đối tượng hộ nghèo là 394 người, đối tượng nữ cô đơn là 185 người, đối tượng chính sách người có công là 1.242 người với tổng số tiền trên 223 triệu đồng; mừng thọ cho 326 cựu TNXP trên 80 tuổi; xây mới được 9 căn Nhà tình nghĩa với tổng số tiền 390 triệu đồng; sửa chữa 31 căn nhà dột nát, tổng số tiền 630 triệu đồng... Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Hội phối hợp với Báo Tiền Phong tặng 5 suất quà cho 5 cựu TNXP là thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo, vì nghĩa tình đồng đội”. Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã có 316 lượt hội viên được vay với số tiền 3,68 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo, khi có điều kiện về kinh tế đã giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác, hỗ trợ cơ sở Hội, đóng góp xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn, xây nhà tình nghĩa, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, cán bộ Hội, trao tặng quà cho con cháu của hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Cũng trong năm 2018, Hội phối hợp với Tập đoàn Bệnh viện, Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Thành phố Nam Định), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 761 cán bộ Hội, tổng số tiền trên 714 triệu đồng. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và nhà tài trợ trao 10 suất học bổng là xe đạp cho 10 học sinh vượt khó học giỏi là con cháu của hội viên cựu TNXP tỉnh…

Chiến tranh đã lùi xa, trở về với cuộc sống đời thường, những chàng trai cô gái TNXP năm xưa bây giờ hầu như đều đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”. Thế nhưng các thế hệ cựu TNXP vẫn luôn kề vai, sát cánh giúp nhau trong cuộc sống. Với tinh thần “tương thân tương ái”, phát huy bản chất người lính Cụ Hồ, các cựu TNXP luôn gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, sống hết mình vì đồng đội. Nghĩa tình ấm áp ấy mãi là “suối nguồn” cho nhiều thế hệ trẻ học tập, noi theo, nối tiếp, gây dựng những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân ái của dân tộc./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com