Thị trường hoa cây cảnh ngày giáp Tết

06:01, 25/01/2019

Thị trường hoa, cây cảnh những ngày giáp Tết ở Thành phố Nam Định đã bắt đầu sôi động với nhiều sản phẩm hoa, cây cảnh rất phong phú: dơn, ly, cúc, đồng tiền, phi yến, violet; các loại mai, quất, đào thế.

Tại chợ hoa Xuân của Thành phố Nam Định không chỉ có đào, lan, mai vàng miền Nam mà còn cả hoa mai rừng trên vùng Tây Bắc về góp sắc. Đặc biệt, quất cảnh Nam Định đã nổi tiếng từ xưa với màu đỏ au, quả sai lúc lỉu, lá xanh rờn lẫn chồi non, lộc biếc xen kẽ những bông hoa trắng muốt biểu hiện cho sự đề huề, thịnh vượng mà người dân thường mong ước mỗi khi Tết đến, Xuân về. Giá một số loại hoa, cây cảnh đã bắt đầu đắt lên. Theo anh Nguyễn Quang Trang, đại lý hoa, cây cảnh tại chợ Hoa Thành phố Nam Định, để phục vụ thị trường hoa, cây cảnh tết năm nay, gia đình anh tập trung kinh doanh đào và quất. Đào nhập từ các làng trồng hoa ở Nam Mỹ (Nam Trực), ở làng hoa Nhật Tân hoặc đào rừng. Theo anh, thời tiết năm nay khá khắc nghiệt, dự kiến đào sẽ tăng giá. Giá mỗi cây đào hoặc cành đào dao động từ 200-300 nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng/cây hoặc cành. Anh nhập quất ở Vạn Diệp và Ngô Xá, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định), giá dao động từ 200-300 nghìn đồng/cây đến khoảng 2-3 triệu đồng/cây. Đắt hàng và tăng giá mạnh nhất là đào dáng lùn Nhật Tân. Giữa tháng Chạp, những cành đào có giá khoảng 150-200 nghìn đồng/cành nhiều nụ thì đến những ngày cận Tết có nơi bán lên tới 800 nghìn đến hơn 1 triệu đồng một cành. Cùng với đào cành Nhật Tân, các loại cây cảnh bonsai như quất mini, lan, mai trắng, hồng... cũng được nhiều người mua sắm vì có giá vừa túi tiền của nhiều hộ gia đình với mức chỉ từ 150 nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng/cây tùy theo dáng, thế và chậu. Đối với thị trường hoa tươi, theo kinh nghiệm của những người bán thì những ngày cận Tết nhu cầu mua hoa mới tăng mạnh, do vậy gần Tết Nguyên đán có thể giá hoa tươi sẽ tăng. Không chỉ các loại hoa cao cấp như ly, dơn, phi yến… mà các loại hoa bình dân như cúc, hồng cũng tăng giá. Nếu bình thường giá một bông hoa cúc là 1.500-2.000 đồng/bông thì ngày Tết có thể lên tới 5.000-7.000 đồng/bông. Bác Chu Thị Oanh, một người bán hoa ở khu vực quảng trường, Thành phố Nam Định cho biết, năm nay các loại hoa cúc trắng, cúc vàng, cúc mavic dự kiến mỗi bông dao động khoảng 3.000 đến 7.000 đồng.

Người dân mua hoa tại chợ Hoa Thành phố Nam Định.
Người dân mua hoa tại chợ Hoa Thành phố Nam Định.

Bên cạnh đó, thị trường hoa đắt hay rẻ còn phụ thuộc thời tiết, nếu năm nay thời tiết rét kéo dài, hoa nở muộn nên giá không chỉ tăng mạnh mà còn khan hiếm; nếu khách hàng lấy số lượng lớn thì phải đặt trước 2-3 ngày, còn nếu thời tiết ấm, nồm ẩm thì hoa sẽ rẻ. Chị Đào Thị Hiền, một đại lý bán hoa tại chợ Hoa Thành Nam cho biết: Thị trường hoa tươi phục vụ Tết bắt đầu “rục rịch” từ rằm tháng Chạp đến hết ngày 30 Tết, giá hoa sẽ liên tục biến động, đặc biệt là các loại hoa cao cấp như dơn, cát tường, ly, tuy líp, phi yến, bách hợp… Gia đình chị lấy hoa chủ yếu tại chợ Mê Linh (Vĩnh Phúc) và chợ Quảng Bá (Hà Nội) gồm các loại hoa: hồng, dơn, ly, đồng tiền, phi yến, hướng dương… Cũng theo chị, thời điểm từ 28 đến sáng 30 Tết giá hoa tươi khó có thể giảm, thậm chí còn đắt hơn, đơn cử như giá hoa ly loại 2 tai hiện tại khoảng 40 nghìn đồng/chục bông, ly loại 3 tai khoảng 75-80 nghìn đồng/chục bông thì dịp Tết loại ly 2 tai sẽ khoảng 70 nghìn đồng/chục bông, loại ly 3 tai sẽ khoảng 100 nghìn đồng/chục bông. Nếu năm nay thời tiết nồm ẩm, dự kiến thị trường hoa sẽ sôi động hơn và rẻ hơn năm ngoái, nhưng bảo quản lâu sẽ rất khó khăn. Thông thường, sau khi đã nhập các loại hoa như dự kiến, chị sẽ cho vào kho lạnh bảo quản và vận dụng một số cách chăm sóc cơ bản, để số lượng hoa bị thất thoát, hỏng không quá nhiều dẫn đến lỗ vốn...

Bên cạnh các sản phẩm hoa, cây cảnh thông dụng như ly, dơn, hoa hồng, đồng tiền, violet, đào, quất thì có những sản phẩm cũng được nhiều người quan tâm là đào cành rừng và mai vàng miền Nam. Theo một số người bán cây cảnh ở chợ Hoa Xuân Thành Nam thì bán đào rừng cũng có nhiều rủi ro do kinh tế ngày càng khó khăn, do vậy người dân có xu hướng chơi những cây giá trị thấp. Dự kiến mai vàng năm nay sẽ vẫn giữ giá như mọi năm, cây nhỏ từ trên 1 triệu đồng đến trên 3 triệu đồng mỗi cây nhưng cũng ít người hỏi mua…

Trước Tết, người trồng hoa, người kinh doanh hoa luôn sống trong tình trạng thấp thỏm. Theo các chủ nhà vườn trồng cúc ở thôn Phù Long, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định) thì các đợt lạnh đầu năm 2019 có thể sẽ kéo dài, làm chậm quá trình phát triển tự nhiên của hoa, đặc biệt là hoa cúc. Do vậy các nhà vườn đang thực hiện nhiều biện pháp để cúc ra búp sớm hoặc nếu thời tiết nắng ấm sẽ có biện pháp để hạn chế sự phát triển của hoa… để cung cấp ra thị trường đúng thời vụ. Chị Lưu Thị Huệ ở xóm Mỹ Tiến 2, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định) cho biết: Năm nay gia đình chị sẽ cung cấp ra thị trường các loại hoa gồm: hồng, cúc mavic, cúc vạn thọ, trong tổng số 3 sào trồng hoa của gia đình, chị dành 1,5 sào để trồng hoa hồng. Năm nay do thời tiết rét đậm nên dự kiến hoa sẽ đắt hơn so với năm ngoái…

Những ngày này nếu rẽ về các tụ điểm chợ hoa với đủ sắc màu của những ngày giáp Tết, đã thấy rực rỡ những sắc đỏ, sắc vàng của hoa hồng, hoa cúc,  hoa thược dược, dơn, ly… rực rỡ những đường phố. Từ đó hoa lại theo chân người mua về từng căn hộ, bừng lên rực rỡ trong những ngày đầu xuân, làm rạo rực lòng người, xua đi bao mệt nhọc của cả một năm dài lo toan./.

Bài và ảnh: Minh Thuận

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com