Thành công của vụ cá Bắc 2016-2017

07:03, 28/03/2017
Vụ cá Bắc hằng năm kéo dài 6 tháng, từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 3 năm sau. Vụ khai thác này, tình hình thời tiết trong khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như trên Biển Đông diễn biến tương đối phức tạp. Do chủ động các biện pháp quản lý, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và sự nỗ lực, cố gắng của bà con nông, ngư dân trong tỉnh nên vụ cá Bắc vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Trong vụ cá Bắc 2016-2017, Sở NN và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo tới các chủ tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và yêu cầu các chủ có tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản tới các Trạm thủy sản để tiến hành đăng kiểm phương tiện và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, đây là dịp để kiểm tra, rà soát chất lượng phương tiện, ngư lưới cụ chuẩn bị vào vụ khai thác mới an toàn, hiệu quả. Đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản nhằm mục đích cấm phát triển nghề lưới kéo, gây hại cho nguồn lợi thủy sản. Các cán bộ chuyên môn luôn chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, diễn biến nguồn lợi trên các ngư trường để kịp thời hướng dẫn ngư dân ổn định sản xuất trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở NN và PTNT cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các chủ tàu khai thác đúng nghề, vùng hoạt động theo giấy phép, tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác thủy sản và phục vụ công tác PCTT và TKCN chuyên ngành thủy sản. Phối hợp UBND các huyện ven biển và các ngành liên quan tăng cường tổ chức triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ. Sở tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản để ngư dân hiểu, thực hiện nghiêm túc, không vi phạm. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra các cơ sở đóng tàu cá, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư lưới cụ trên địa bàn tỉnh. Chi cục Thủy sản hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá của ngư dân, chủ tàu. Yêu cầu ngư dân khi đăng ký làm thủ tục cấp, đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp theo quy định. Trong vụ cá Bắc năm 2016-2017, Chi cục đã thực hiện cấp mới, đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho 382 tàu cá công suất từ 20CV trở lên. Các đội tàu khai thác tiếp tục được tổ chức lại sản xuất theo tổ, đội, đoàn và liên kết với dịch vụ hậu cần, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân ổn định sản xuất trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm. Nhờ sự quan tâm sâu sát của các cơ quan chức năng và sự nỗ lực, không ngại khó khăn của ngư dân nên sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc năm 2016-2017 dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt 18.542 tấn, trong đó khai thác mặn lợ là 17.472 tấn, khai thác nước ngọt là 1.070 tấn. Sản lượng cá khai thác được đạt 13.447 tấn, sản lượng tôm đạt 1.055 tấn, các loại thủy sản khác đạt 3.953 tấn. Tại cảng cá Ninh Cơ, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền ra vào, ngư dân ai nấy cũng phấn khởi, rạng rỡ, tiếng nói chuyện, trao đổi hàng hóa, giá cả, tiếng cười nói sôi nổi cả một vùng. Anh Nguyễn Văn Thảo, xã Hải Triều (Hải Hậu) có tàu đánh bắt xa bờ công suất hơn 400CV. Chia sẻ với chúng tôi về kết quả vụ cá Bắc vừa qua, ánh mắt anh rạng rỡ niềm vui: “Vụ cá Bắc năm nay thời tiết không thuận lợi như năm trước nên nguồn cá cũng không dồi dào. Tuy nhiên, với tàu to, chúng tôi đã vận dụng hết các kinh nghiệm bao năm gắn bó với biển cả, nỗ lực “dò bụng biển”, tìm kiếm ngư trường mới nên vụ này tàu của tôi vẫn thắng lớn, mỗi chuyến vươn khơi kéo dài từ 10-15 ngày tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Tổng sản lượng khai thác vụ cá Bắc này tàu của tôi đạt khoảng 15 tấn cá, chủ yếu là cá thu; lãi được trên 1,2 tỷ đồng. Dù vất vả nhưng nhìn thành quả như thế anh em ngư dân chúng tôi cũng thấy ấm lòng”. Không chỉ tàu của anh Thảo, tàu của anh Nguyễn Văn Tài, xã Hải Lý (Hải Hậu) có công suất 700CV từ đầu năm đến nay cũng đã đi được 3 chuyến biển dài ngày ra những ngư trường xa. Anh cũng phấn khởi chia sẻ: “Nghề đi biển vất vả lắm, nhưng đó là niềm vui, là niềm tự hào, nghề mưu sinh của người dân làng biển chúng tôi. Chỉ mong sao trời yên biển lặng để chúng tôi khai thác được thắng lợi, bội thu”. 
Chuẩn bị ngư lưới cụ trước ngày ra khơi của tàu anh Nguyễn Văn Thảo, xã Hải Triều (Hải Hậu).
Chuẩn bị ngư lưới cụ trước ngày ra khơi của tàu anh Nguyễn Văn Thảo, xã Hải Triều (Hải Hậu).
Vụ cá Bắc vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng mong đợi nhưng nhìn chung nghề khai thác, đánh bắt xa bờ của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh diễn biến khôn lường của thời tiết, ý thức của ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản chưa cao, tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác còn gia tăng dưới nhiều hình thức, làm suy giảm nguồn lợi, phá hủy môi trường sống của các loại thủy sản. Việc bảo quản sản phẩm trên các tàu cá chưa đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Tổn thất sau thu hoạch còn lớn và làm giảm hiệu quả trong khai thác thủy sản. Chính vì vậy nên Sở NN và PTNT đã tăng cường phối hợp với các đồn, trạm biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện và xử lý nghiêm các tàu cá dùng xung điện, chất nổ, hóa chất cấm để khai thác thủy, hải sản. Bên cạnh đó, Sở đã đẩy mạnh việc đào tạo, chuyển giao, khuyến khích ngư dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng trình độ bảo quản thủy sản sau thu hoạch. Tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tổ hợp tác sản xuất trên biển để cùng nhau nâng cao hiệu quả khai thác nâng cao chất lượng thủy sản sau khi thu hoạch. Các ngư dân, tổ chức, doanh nghiệp cần hơn nữa sự vào cuộc hỗ trợ cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn đầu tư các thiết bị cho mục đích giảm tổn thất sau khai thác thủy sản.
 
Vụ cá Bắc năm 2016-2017 khép lại, ngư dân lại đang phấn khởi chuẩn bị cho vụ cá Nam với hy vọng trời yên biển lặng, ngư trường dồi dào để phấn đấu đạt kế hoạch sản lượng khai thác 27.267 tấn. Sở NN và PTNT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, kế hoạch phát triển khai thác hải sản cả về năng lực khai thác và hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế thủy sản. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất trong khai thác thủy sản. Củng cố xây dựng công tác dự báo ngư trường, thông tin kịp thời đến ngư dân về tình hình ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt. Tập trung phát triển các nghề khai thác những đối tượng giá trị kinh tế cao, có lợi thế./.
 
Bài và ảnh: Thanh Hoa


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com