Những ngôi nhà "Vì người nghèo" ở Giao Thủy

08:03, 31/03/2017
Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông bà Ngô Văn Đang ở xóm 10 xã Giao Hương. Trong ngôi nhà nhỏ còn thơm mùi vôi mới, người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Đã gần 3 tháng nay được ở trong ngôi nhà mới đã giúp ông bà không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão, đối với ông bà niềm hạnh phúc bất ngờ như vẫn còn vẹn nguyên. Không may mắn, ông Ngô Văn Đang thường xuyên bị ốm đau bệnh tật, không thể lao động được, bản thân bà thì sức khỏe yếu không có việc làm ổn định, thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào 4 sào ruộng nên cuộc sống của gia đình ông bà ngày càng khó khăn khi ngay cả đến ngôi nhà làm chỗ trú cũng không thể làm nổi. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình ông bà, MTTQ huyện đã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của huyện để xây dựng ngôi Nhà Đại đoàn kết. Căn nhà rộng 50m 2 được khởi công từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017 hoàn thành với tổng giá trị 80 triệu đồng. Ông Ngô Văn Đang xúc động chia sẻ: Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã giúp đỡ gia đình tôi có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, đã giúp gia đình tôi có thêm động lực tiếp tục hăng hái lao động sản xuất… Cùng hoàn cảnh hộ nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Thắm ở xóm 1 xã Giao Hương cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất đã lâu, con cái đều đã lập gia đình nhưng còn nghèo nên chưa giúp đỡ được bà. Một mình bà phải ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa bão là bà phải đi tránh ở nhà hàng xóm và họ hàng, mọi chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày đều trông vào mấy sào ruộng. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà, MTTQ huyện đã trợ cấp số tiền 20 triệu đồng làm Nhà Đại đoàn kết để bà có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống. Cùng với số tiền hỗ trợ của MTTQ huyện, MTTQ xã đã vận động bà con nhân dân hỗ trợ thêm kinh phí, giúp đỡ ngày công để hoàn thành căn nhà rộng 40m 2 với tổng trị giá 120 triệu đồng. Đối với bà Thắm, giá trị của ngôi nhà không thể tính được bằng tiền bởi còn có sự hỗ trợ đóng góp của anh em họ hàng, tình làng nghĩa xóm, đó là những tấm lòng sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau của mọi người dành cho bà. Bà Thắm không giấu được niềm xúc động cho biết: “Chưa bao giờ tôi dám hy vọng mình được ở trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi như vậy. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có được cuộc sống như ngày nay…”.
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy thăm hỏi và động viên gia đình ông bà Ngô Văn Đang ở xóm 10, xã Giao Hương.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy thăm hỏi và động viên gia đình ông bà Ngô Văn Đang ở xóm 10, xã Giao Hương. 
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp trong huyện. Những năm qua, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực động viên, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất trong cộng đồng dân cư góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện. Các tổ chức thành viên tích cực động viên đoàn viên, hội viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp nhau phát triển kinh tế… Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu và quy định rõ đối tượng và mức vận động, lấy chỉ tiêu vận động ủng hộ quỹ làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong huyện phối hợp với huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai các chương trình hành động, phù hợp với chức năng của từng tổ chức đoàn thể. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng nên cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã hỗ trợ xây mới 24 Nhà Đại đoàn kết với số tiền trị giá 480 triệu đồng, sửa chữa được 3 nhà trị giá 15 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội  trong huyện đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong việc quyên góp tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách và người nghèo với 31.439 suất quà trị giá gần 3,5 tỷ đồng và 3,5 tấn gạo. Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được khơi dậy và phát huy với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực để chăm lo cho người có công với nư­ớc, những gia đình liệt sĩ, thư­ơng, bệnh binh. Thông qua phong trào: ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”… đã giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Vận động nhân dân đóng góp tiền của và công sức xây mới tôn tạo nghĩa trang, đền đài liệt sĩ trong toàn huyện… Đến nay, toàn huyện có 231/332 khu dân cư được công nhận và công nhận lại là xóm, tổ dân phố NTM, có 83% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện giảm xuống còn 2,86%...
 
Nhằm phát huy hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục phát động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” từ huyện tới cơ sở nhằm chăm lo, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững./.
 
Bài và ảnh:  Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com