Sôi động thị trường Tết Đinh Dậu

07:01, 13/01/2017

Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Hàng hóa phục vụ Tết đã tràn ngập các chợ, cửa hàng sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

I. Phong phú hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cho nhân dân đón Tết Đinh Dậu đầy đủ, chu đáo, an toàn, gắn công tác bình ổn thị trường Tết với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chủ lực trên địa bàn đã chuẩn bị một số lực lượng hàng hoá gồm: 700 tấn gạo tẻ, 500 tấn gạo tám, 300 tấn gạo nếp; 250 nghìn thùng mì tôm; 30 tấn thịt lợn, 20 tấn thịt bò; 600-800 tấn dầu ăn, 2 triệu bao thuốc lá các loại; 3.000 tấn bánh kẹo; 500 tấn đường ăn; 400 nghìn thùng bia, 120 nghìn chai rượu, 5 tấn chè, 100 tấn thuỷ, hải sản... để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, Cty CP Lương thực Nam Định đã chuẩn bị 150 tấn gạo tám, 100 tấn gạo nếp, 150 tấn gạo tẻ, 10 tấn gạo sạch chất lượng cao cùng bia rượu, nước giải khát, thực phẩm công nghệ… Cty CP Bia NaDa chuẩn bị khoảng 200 nghìn thùng bia; Cty CP Dịch vụ và Thương mại Mai Phương chuẩn bị 100 nghìn cây thuốc lá điếu, 30 nghìn thùng mì tôm, 600 tấn dầu ăn. Siêu thị Micom Plaza chuẩn bị lực lượng hàng hóa gồm 34,5 tấn gạo các loại, 81 tấn đường, bột ngọt các loại, 5 tấn sữa các loại, 5.000 chai dầu ăn các loại, 10.500 thùng mì tôm, 225 tấn bánh kẹo các loại, 30 nghìn thùng bia các loại và 1 tấn rau củ quả, 750kg chè. Siêu thị BigC Nam Định với số lượng hàng hoá phong phú, chân hàng vững chắc, đã chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết trị giá trên 30 tỷ đồng, trong đó luôn dự trữ trong kho 4 tấn gạo tẻ, 2 tấn gạo tám, 2 tấn gạo nếp, 10 nghìn thùng mì tôm, 0,4 tấn thịt lợn, 0,1 tấn thịt bò, 12 nghìn thùng bia các loại, 3.000 chai rượu, 300kg chè, 2 tấn bánh kẹo các loại, 7 tấn đường ăn và một số mặt hàng khác, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh hằng ngày, đồng thời xây dựng kế hoạch điều chuyển lượng hàng hóa trong hệ thống BigC trên toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nam Định. Đặc biệt BigC Nam Định đã triển khai chương trình “khóa giá” từ ngày 13-12-2016 đến hết ngày 20-1-2017 (tức từ ngày 15 tháng 11 âm lịch đến hết ngày 23 Tết) không tăng giá đối với đa số các mặt hàng phục vụ nhân dân dịp Tết. Các thương nhân kinh doanh tại chợ Mỹ Tho, chợ Hạ Long, chợ Đồng Tháp cũng đều có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết và lễ hội Xuân. Các Cty CP thương mại tại các huyện và các đơn vị kinh doanh thương mại thuộc các thành phần kinh tế cùng với mạng lưới siêu thị, đại lý bán lẻ trên địa bàn các huyện, thành phố cũng đã chuẩn bị lực lượng hàng hoá phong phú trị giá hàng nghìn tỷ đồng, thực hiện các phương án tổ chức bán hàng sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu tiêu dùng Tết của nhân dân trong tỉnh. Cùng với nhóm hàng lương thực, thực phẩm, nhóm hàng xăng dầu, khí hóa lỏng cũng được các đơn vị kinh doanh xăng dầu chuẩn bị chu đáo với gần 20.400m3 xăng, 20.250m3 dầu, 1.500 tấn gas và cam kết tăng thời gian bán hàng để phục vụ các phương tiện vận tải, đi lại, nhu cầu về chất đốt của nhân dân trong dịp Tết. Bên cạnh đó, các mặt hàng thời trang, hoa cây cảnh trang trí nhà cửa cũng được các tiểu thương chuẩn bị đầy đủ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng để người dân có thể lựa chọn theo nhu cầu. Giá bán các loại hàng hóa vẫn ổn định. Cụ thể, giá gạo loại bình thường từ 11-15 nghìn đồng/kg, thịt lợn từ 80-100 nghìn đồng/kg, thịt bò từ 250-270 nghìn đồng/kg, thịt gà ta 110-120 nghìn đồng/kg; cá chép sông 50-70 nghìn đồng/kg... Các mặt hàng công nghệ phẩm giá ổn định hơn: dầu ăn 35-47 nghìn đồng/lít, bia Hà Nội 210 nghìn đồng/thùng, bia Heineken 370 nghìn đồng/thùng, bia Halida 190 nghìn đồng/thùng; bia Tiger 300 nghìn đồng/thùng. Hàng hóa tiêu dùng Tết năm nay phong phú, thuận lợi hơn nhờ thời tiết ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên gia cầm, giá nguyên liệu đầu vào không biến động mạnh. Hơn nữa còn có sự nỗ lực bình ổn thị trường, điều hành quản lý giá, dự báo thị trường của ngành chức năng là nguyên nhân cơ bản giữ vững ổn định thị trường hàng hóa, giá cả trong dịp Tết. Tuy nhiên từ nay đến Tết Nguyên đán cũng không thể loại trừ những biến động do sức mua lớn, dự kiến giá bán các mặt hàng sẽ tăng dao động trong khoảng 5-10% trở lên khi bước vào cao điểm những ngày cận Tết.

Người tiêu dùng ở huyện Trực Ninh mua sắm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
Người tiêu dùng ở huyện Trực Ninh mua sắm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

II. Hàng Việt chiếm ưu thế

Có thể thấy, năm nay, hàng sản xuất trong nước chiếm đa số hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán với nhiều ưu điểm không những phong phú về chủng loại mà còn có sự đổi mới về hình thức, bao bì. Xuất hiện khá sớm trên các kệ hàng và bắt mắt nhất phải kể đến các loại bánh kẹo, bia, nước ngọt như: Kinh Đô, Tràng An, Bibica, Coca-cola, 7 Up, bia 333, Heneiken... với bao bì trang trí theo chủ đề vui xuân, đón Tết khá ấn tượng, phù hợp để làm quà biếu trong dịp tết. Tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn Thành phố Nam Định cũng như các huyện khu vực nông thôn, tiểu thương nhập với số lượng lớn các loại bia, nước giải khát về dự trữ bởi đây là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, điều đặc biệt là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo được hiệu ứng tích cực và được đông đảo người tiêu dùng tham gia hưởng ứng. Tại các siêu thị, cửa hàng, đại lý lớn, các mặt hàng bánh, kẹo, mứt, rượu bia, nước giải khát... phục vụ Tết đều ưu tiên bày bán các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả phù hợp. Ngoài ra, các loại thực phẩm, gia vị chế biến dùng nhiều trong ngày Tết tại các siêu thị cũng có sức tiêu thụ khá lớn và đều là những thương hiệu có uy tín, bảo đảm. Với người tiêu dùng, trong thời điểm tiêu dùng tiết kiệm và thực hiện tối đa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì giá cả phải chăng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và rõ nguồn gốc luôn là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn hàng hóa vào dịp Tết. Hơn nữa việc mua bán lại thuận lợi vì các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện đưa hàng Việt về nông thôn; các doanh nghiệp, tiểu thương nhạy bén, năng động luân chuyển đặc sản nổi tiếng của các vùng miền trên cả nước nên người tiêu dùng ở nội thành hay các xã xa trung tâm đều được tiếp cận dễ dàng với hàng hóa sản xuất trong nước, đặc sản các địa phương. Chị Đinh Thị Thu Hà, xã Lộc Hòa (TP Nam Định) cho biết: Thị trường hàng hóa tiêu dùng Tết ngày càng sôi động, phong phú, đặc biệt những năm gần đây giao thông thuận lợi, lại có mạng internet nên nhiều đặc sản các vùng miền được đưa về bán giúp người dân địa phương được thưởng thức món ngon mọi miền. Tại khu vực phố Lý Thường Kiệt (TP Nam Định) bày bán rất nhiều hoa quả đặc trưng các vùng miền trên toàn quốc như: dưa hấu, vú sữa Lò Rèn (Tiền Giang), dừa xiêm (Bến Tre), thanh long (Bình Thuận); bơ sáp, mẵng cầu, cam Canh, bưởi Diễn (Hà Nội). Khu vực chợ Mỹ Tho cung ứng đầy đủ đặc sản hàng khô như: tổ yến, vi cá mập (Khánh Hòa), mộc nhĩ, nấm hương Tuyên Quang, miến dong Cự Đà (Hà Nội), hành, tỏi (Quảng Ngãi), hạt tiêu đen (Phú Quốc)… Khu vực bán thủy hải sản, gia súc, gia cầm có đầy đủ sản vật như gà móng Đông Tảo (Hưng Yên), lợn Mường (Sơn La), cá lăng, cá anh vũ (Việt Trì), cá mú, cá song, hàu, tu hài từ Hải Phòng, Quảng Ninh mang về…

Nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng cao, mẫu mã đẹp là ưu thế của thị trường Tết năm nay. Tuy nhiên, theo quy luật, càng sát Tết, thị trường hàng hoá sẽ có nhiều biến động do sức mua tăng mạnh. Bởi vậy, người tiêu dùng cần thận trọng với các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, chất lượng kém, nhất là các loại hàng hóa “độc, lạ” được giới thiệu là đặc sản; nên chọn hàng hoá có nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại cơ sở uy tín để tự bảo vệ chính mình./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com