Ghi ở “Làng Khuyến học” Hùng Vương

07:07, 12/07/2012

Trong một lần trò chuyện với tôi, em Đinh Văn Nghĩa, ở thôn Hùng Vương, xã Yên Tiến (Ý Yên) tâm sự, để trở thành một sinh viên đại học hôm nay, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các bác trong chi hội khuyến học thôn. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nghĩa đã bỏ học giữa chừng để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ngay sau khi biết tin Nghĩa bỏ học, các bác trong chi hội khuyến học đã đến tận nhà động viên, phân tích điều hay lẽ phải và tạo điều kiện để em yên tâm đến trường. Đến nay, Nghĩa đã trở thành sinh viên Trường Đại học Điện lực Hà Nội.

Với những thành tích đạt được trong phong trào khuyến học - khuyến tài, chi Hội Khuyến học thôn Hùng Vương đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Với những thành tích đạt được trong phong trào khuyến học - khuyến tài, chi Hội Khuyến học thôn Hùng Vương đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Là địa phương có nghề thủ công mỹ nghệ và sản xuất đồ gỗ, đồ thờ truyền thống với 95% hộ dân trong thôn tham gia làm nghề, hiện tại, thu nhập bình quân của mỗi người dân đạt 3,5-4 triệu đồng/tháng. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện để người dân trong thôn đầu tư phát triển các công trình công cộng và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, từ năm 2003, thôn Hùng Vương đã được công nhận là “Làng văn hóa” cấp huyện. Tuy nhiên, ngành nghề phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì một số gia đình trong thôn lại buông lỏng việc chăm lo cho con cháu học hành. Nhiều học sinh mới học hết bậc tiểu học, THCS đã nghỉ học ở nhà để làm nghề. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học đối với tương lai của thế hệ trẻ, cấp ủy Đảng và chính quyền thôn Hùng Vương đã thành lập chi hội khuyến học thôn. Chi hội đã phân công các thành viên tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác khuyến học, đồng thời tham mưu với ban chi ủy chỉ đạo các đoàn thể, vận động nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học và đặc biệt quan tâm đến việc thành lập ban khuyến học ở các dòng họ. Chi hội khuyến học có kế hoạch theo dõi cụ thể từng đối tượng học sinh để kịp thời khuyến khích, vận động, nhắc nhở gia đình kết hợp với nhà trường và xã hội tìm biện pháp giáo dục. Ban chấp hành chi hội còn kết hợp với các nhà trường khảo sát, thống kê, nắm bắt, tổng kết kết quả học tập, rèn luyện của các cháu trong thôn nhằm động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời. Vì vậy, ngay trong năm 2005, thôn có 3 học sinh bỏ học giữa chừng đã được chi hội động viên, giúp đỡ để tiếp tục đến trường. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được động viên, tạo điều kiện để cố gắng học tập vươn lên đạt kết quả tốt. Hiện tại, thôn đang có khoảng 320 em đang học từ bậc mầm non đến đại học, chiếm 27% dân số, không có học sinh trong độ tuổi đi học không được đến trường. Trung bình mỗi năm thôn có 10 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2011 thôn có 13 em đỗ vào đại học, 5 em đỗ vào cao đẳng. Hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, chi hội khuyến học thôn lại tổ chức tổng kết đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài và đề ra phương hướng cho năm học tiếp theo, đồng thời tuyên dương, phát thưởng, động viên những em chăm ngoan, đạt thành tích cao trong học tập. Đến nay, thôn Hùng Vương đã có 3 tiến sỹ, 15 thạc sỹ và trên 30 cử nhân; 195/297 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Trong thôn đã xuất hiện nhiều gia đình có từ 2-4 con có trình độ đại học như gia đình các ông, bà: Đinh Quang Trung, Ngô Thị Lan, Trương Đức Nghị, Ngô Thị Súng, Đinh Khắc Chuyên… Phong trào xây dựng ban khuyến học ở các dòng họ cũng phát triển với 6 dòng họ đã thành lập ban khuyến học, khuyến tài, trong đó nhiều dòng họ đã có quỹ khuyến học hàng chục triệu đồng để động viên con cháu trong họ thi đua học tập tốt. Do hoạt động có hiệu quả, động viên, giúp đỡ nhiều con cháu học hành tiến bộ, các dòng họ: Đinh Khắc, Đinh Văn, Trương Đức đã được Huyện ủy, UBND huyện Ý Yên tặng Bức trướng khuyến học, khuyến tài. Nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong thôn đã ủng hộ cho quỹ khuyến học để động viên, phát thưởng và giúp đỡ cho con em của thôn học hành tiến bộ như các doanh nghiệp Đức Mạnh, Văn Minh, các Cty Trường Giang, Phương Hải… Đó là động lực để con em trong thôn phấn đấu vươn lên trong học tập, vì ngày mai lập nghiệp./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com