Hiệu quả quỹ quay vòng vốn xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình ở Thị trấn Mỹ Lộc

07:07, 12/07/2012
Giải ngân quỹ quay vòng cho các thành viên vay vốn ở Thị trấn Mỹ Lộc.
Giải ngân quỹ quay vòng cho các thành viên vay vốn ở Thị trấn Mỹ Lộc.

Thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) có 1.393 hộ với gần 5.000 khẩu. Qua khảo sát năm 2007, thị trấn có gần 50% số hộ chưa có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, nhiều hộ vẫn sử dụng hố xí cầu để lấy phân bón ruộng, gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nhiều dịch bệnh. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy chế Quỹ quay vòng vốn xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình tháng 5-2007, Thị trấn Mỹ Lộc là một trong 29 xã, thị trấn trong tỉnh được tiếp nhận quỹ. Hội LHPN thị trấn đã phân công cán bộ xuống từng chi, tổ, từng gia đình hội viên để tuyên truyền về hoạt động của quỹ, cơ chế vay vốn cũng như việc hoàn trả vốn, lãi, công tác tuyên truyền tập trung vào những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa có công trình hợp vệ sinh, tổ chức khảo sát đến từng hộ vay vốn, thành lập các nhóm vay vốn, tổ chức tập huấn cho ban quản lý dự án, nhóm trưởng, nhóm phó… Chỉ sau một thời gian ngắn, số hộ gia đình đăng ký tham gia quỹ lên đến trên 290 hộ. Ban Quản lý quỹ quay vòng vốn tỉnh đã duyệt và giải ngân cho 213 hộ vay với số tiền 609 triệu đồng. Các thành viên vay vốn rất phấn khởi vì không chỉ được vay vốn để cải thiện điều kiện sinh hoạt và môi trường sống mà chị em còn được tham gia sinh hoạt hằng tháng với nhiều nội dung thiết thực như công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc lúa, VSATTP… góp phần nâng cao nhận thức mọi mặt. Khi thấy các hộ còn khó khăn đã xây sửa công trình vệ sinh khang trang sạch đẹp, nhiều hộ khác cũng quyết tâm đầu tư. Xóm Vạn Đồn trước đây có trên 60% hộ gia đình không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Triển khai quỹ quay vòng, sau nhiều lần tuyên truyền vận động, cả xóm mới chỉ có 22 hộ đăng ký tham gia song đến nay toàn xóm đã có trên 150 hộ gia đình (chiếm 75%) đã xây dựng công trình hợp vệ sinh, trong đó có 63 hộ được vay vốn từ quỹ quay vòng vốn. Sau 5 năm triển khai thực hiện quỹ quay vòng vốn, từ 213 hộ được vay vốn đầu tiên, đến nay toàn thị trấn có 410 hộ gia đình được vay vốn với tổng số tiền đã giải ngân là 1 tỷ 639 triệu đồng, trong đó có 120 hộ vay mức 6 triệu đồng, còn lại là vay 3-4 triệu đồng. Với món vay chỉ từ 3 đến 6 triệu đồng/hộ nhưng nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng công trình có trị giá lên đến 30-40 triệu đồng với hệ thống các công trình vệ sinh khép kín. Chị Bùi Thị Ngọc, tổ dân phố Hào Hưng là một trong những hộ đầu tiên của thị trấn được vay 3 triệu đồng của quỹ, được anh em, họ hàng hỗ trợ thêm đã xây dựng được công trình nhà vệ sinh, nhà tắm khang trang trị giá 7 triệu đồng. Mặc dù là hộ khó khăn song chị luôn hoàn trả vốn, lãi đúng hạn, đồng thời tích cực tham gia các kỳ sinh hoạt tổ, nhóm. Chị Đặng Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn Mỹ Lộc cho biết: Triển khai quỹ quay vòng vốn đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhiều gia đình. Bên cạnh đó, các hoạt động của quỹ đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoạt động của quỹ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, cải thiện môi trường sống, phòng ngừa dịch bệnh, đóng góp vào việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Bài và ảnh: Phương Mai



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com