Xuân Thượng chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội

07:07, 10/07/2012

Xã Xuân Thượng (Xuân Trường) hiện có 175 liệt sỹ, 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 100 thương, bệnh binh và 274 đối tượng bảo trợ xã hội (người trên 80 tuổi, người tàn tật, người tâm thần và trẻ mồ côi). Thời gian qua, xã Xuân Thượng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Ban Thương binh - Xã hội xã Xuân Thượng rà soát các đối tượng chính sách để thực hiện chế độ theo quy định.
Cán bộ Ban Thương binh - Xã hội xã Xuân Thượng rà soát các đối tượng chính sách để thực hiện chế độ theo quy định.

Để nâng cao đời sống cho đối tượng người có công, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở Xuân Thượng đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các đối tượng chính sách. Năm 2011, xã Xuân Thượng đã tiếp nhận và lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ nạn nhân chất độc da cam cho 131 người bị nhiễm chất độc da cam và 7 người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Xã đã tổ chức chi trả tiền chế độ theo Quyết định 142 cho 207 trường hợp với tổng số tiền hơn 943 triệu đồng; lập hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp xã hội cho 18 cụ trên 80 tuổi theo Nghị định 67 của Chính phủ. Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi và các chế độ trợ cấp khác cho đối tượng người có công được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời; trong đó, tổng kinh phí được ủy thác chi trả cho các đối tượng chính sách năm 2011 là trên 6 tỷ đồng. Năm 2011, xã đã tổ chức đón nhận 2 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ của xã; tổ chức các đợt thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và một số đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện nay, xã Xuân Thượng còn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Mười hiện sinh sống cùng với cháu là Vũ Gia Đỗ, xóm 19. Ngoài nghĩa cử vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công xây nhà tình nghĩa cho mẹ, Cty Vang Thăng Long Hà Nội và Phòng GD và ĐT huyện Xuân Trường còn nhận phụng dưỡng, trợ cấp cho mẹ Vũ Thị Mười suốt đời. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn kinh phí từ quyên góp, ủng hộ của nhân dân, xã Xuân Thượng đã triển khai thực hiện tốt việc trợ giúp, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công... Các phong trào giúp ngày công, vốn, giống, cây trồng, vật nuôi cho gia đình chính sách của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB phát triển mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước và xã hội, nhiều thương, bệnh binh của địa phương đã khắc phục khó khăn để vươn lên, phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả, giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu là CCB Vũ Đức Vượng, thương binh 2/4, ở xóm 1, đã cùng gia đình phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm, thả cá, mỗi năm thu lãi hơn 100 triệu đồng. Hay tấm gương CCB Phạm Văn Rụy, thương tật 61%, kinh doanh vật liệu xây dựng, mỗi năm doanh thu hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội của xã đặc biệt quan tâm giúp đỡ, nhất là đối với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người khuyết tật. Năm 2011, từ nguồn kinh phí của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và các nhà hảo tâm, xã đã xây mới và sửa chữa 2 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Phạm Thị Hiển, xóm 19 và anh Vũ Ngọc Sơn, đồng thời xã đã tiếp nhận tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo để sửa chữa nhà bị xuống cấp cho 9 hộ với tổng kinh phí hơn 63 triệu đồng.

Với mục tiêu thực hiện tốt chính sách và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trong thời gian tới, xã Xuân Thượng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách người có công của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; tiếp tục giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh. Thực hiện tốt việc chăm lo, xây dựng, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ. Đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xã hội hoá chăm sóc người có công. Tạo các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các gia đình chính sách, đối tượng người nghèo, tạo điều kiện cho họ vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com