Người dân đồng tình, phấn khởi nhận đất dịch vụ tại KCN Bảo Minh

07:05, 15/05/2012

Có mặt ở KCN Bảo Minh trong 3 ngày 9, 10 và 11-5-2012, điều ghi nhận lớn nhất ở đây là không khí phấn khởi của các hộ dân 3 xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái của huyện Vụ Bản đến đo, nhận đất dịch vụ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là vẫn có một số rất ít các hộ cố tình đi ngược lại lợi ích của toàn cộng đồng, gây ảnh hưởng đến tiến độ của một chủ trương đúng…

Phấn khởi đi nhận đất!

Trong 3 ngày triển khai giao đất dịch vụ tại KCN Bảo Minh, lần lượt từ Liên Minh, Liên Bảo đến Kim Thái, không lúc nào hết cảnh tấp nập của dòng người đến trụ sở UBND xã bốc thăm, ký nhận rồi ra khu dịch vụ đo, nhận đất. Hết ngày 10-5-2012 đã có 100% số hộ của Liên Minh, Liên Bảo đã nộp tiền đất dịch vụ đều hoàn thành các thủ tục nhận đất. Có mặt trong dòng người của xã Liên Minh đến UBND xã bốc thăm và ra KCN nhận đất, bà Hoàng Thị Hằng (đội 7, thôn Nhị Giáp, Liên Minh) tỏ rõ thái độ vui mừng. Gia đình bà có 3.345m2 đất nông nghiệp nằm trong diện tích bị thu hồi, cả 3 lần trả tiền bà đều đi nhận tiền sớm. Nhà nghèo, nên chính khoản tiền đền bù giúp bà xây được ngôi nhà mái bằng khang trang - mơ ước mà trước đây cả gia đình đều không biết bao giờ mới thực hiện được. Số tiền ấy còn giúp cả nhà bà trang trải nợ nần, ổn định cuộc sống trong những ngày thóc cao, gạo kém, giá cả đắt đỏ vừa qua. Vẫn biết không có ruộng đối với gia đình nông dân là đáng lo nên khi được thông báo cấp 100m2 đất dịch vụ để tạo sinh kế thay thế thì cả nhà mừng rơi nước mắt, vội mang ngay số tiền còn dành dụm được đi nộp tiền mua đất dịch vụ. Cũng tâm trạng ấy, ông Phạm Thiện Nhiệm ở đội 6, thôn Nhị Giáp, Liên Minh cho biết: “Nhà tôi cũng có đất bị thu hồi, ngay khi có chủ trương của tỉnh về việc thu hồi đất, tôi đã nghiên cứu đầy đủ các văn bản pháp luật và thấy các quyết định về đền bù, hỗ trợ đều đúng với quy định hiện hành. Tôi chấp hành đầy đủ và còn vận động họ hàng, làng xóm cùng thực hiện vì nghĩ rằng đây thực sự là một cơ hội cho bà con mình về công ăn việc làm, về chuyển hướng lao động nông nghiệp vất vả sang công nghiệp khi có KCN trên địa bàn…”. Chiều muộn ngày 10, có thêm 5 hộ của Liên Bảo đến UBND xã nhận tiền đền bù nhưng do hết giờ hành chính, ngân hàng đã đóng cửa nên các hộ này đã tự bỏ tiền ra để nộp tiền đất dịch vụ. Ngày 11 tổ chức bốc thăm, chia đất dịch vụ tại xã Kim Thái. Theo thông báo của UBND xã Kim Thái sẽ nhận tiền, bốc thăm, làm thủ tục trong buổi sáng và tiến hành giao đất thực địa trong buổi chiều. Lo lắng không đến kịp buổi sáng vì có việc, anh Trần Văn Tính (xóm Già, Kim Thái, Vụ Bản) đã ủy quyền cho chị gái là chị Trần Thị Thêu đến làm thủ tục. Mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng những cán bộ trực vẫn cố hoàn thành thủ tục giao đất cho gia đình anh Tính vào lúc gần 12h trưa. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Niên, Chủ tịch UBND xã Kim Thái thì Ban chỉ đạo huyện, xã đã thống nhất là sẽ trực cả ngày để giải quyết thủ tục cho người dân đến nhận tiền hỗ trợ, nộp tiền và nhận đất dịch vụ…

Đến hết ngày 11-5, báo cáo của UBND huyện Vụ Bản cho biết đã có tổng số 624 hộ của 3 xã hoàn thành việc nộp tiền và nhận đất dịch vụ tại KCN Bảo Minh. Trong đó, xã  Liên Minh có 227 hộ, xã Liên Bảo có 250 hộ, xã Kim Thái có 97 hộ đã nhận đất. Sau 50 ngày theo quy định về thời gian hoàn thành thủ tục, các hộ này sẽ nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với việc một số hộ đã chuyển biến nhận thức, đến ký nhận tiền hỗ trợ đợt 2, 3 trong 3 ngày qua,  đến nay tại cả 3 xã trên đã có tổng số 868 hộ nhận toàn bộ tiền đền bù, hỗ trợ. Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: “Trong 3 ngày, cơ bản công tác giao nhận đất dịch vụ đều diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Người dân đã nhận thức rõ ràng về sự đúng đắn của chủ trương xây dựng KCN Bảo Minh. Đặc biệt các hộ nhận đất dịch vụ đều phấn khởi trước sự quan tâm của Nhà nước, tỉnh, huyện về nơi ở, sinh kế mới của họ sau khi giao đất nông nghiệp để xây dựng KCN”…

Cần kiên quyết với hành động đi ngược quyền lợi chung!

Tuy nhiên, bên cạnh không khí chung đầy phấn khởi trên, trong 3 ngày triển khai chia đất dịch vụ tại KCN Bảo Minh đã xảy ra chuyện đáng tiếc, không đáng có. Trong sáng ngày 9-5-2012, đã xuất hiện một số hộ có hành động quá khích hò hét, lôi kéo, xúi giục các hộ chưa nhận tiền đền bù ra gây rối để ngăn cản cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ giao đất cho các hộ. Nghiêm trọng hơn, có một số người dùng gạch, đá, liềm, các chất lỏng bẩn để ngăn cản và tấn công vào cán bộ giao đất và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường. Để giữ nghiêm kỷ cương và bảo đảm an toàn cho các hộ dân nhận đất tại thực địa, lực lượng công an đã tạm giữ 5 đối tượng quá khích có hành vi gây rối trật tự công cộng, ngăn cản, tấn công người thi hành công vụ.

Đến nay, hầu hết người dân Vụ Bản cũng như cả tỉnh đều biết rõ “Dự án đầu tư xây dựng KCN Bảo Minh” nằm trong danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006 với tổng diện tích 165,32ha thuộc địa bàn 3 xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái của huyện Vụ Bản. Đây được xác định là một trong những chủ trương lớn của tỉnh ta về phát huy lợi thế trục Quốc lộ 10 để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế tỉnh nói chung. Đối với Vụ Bản, đây được xác định là chủ trương lớn nhất từ trước tới nay về cơ hội để huyện thuần nông, điều kiện kinh tế còn thấp so với các địa phương trong tỉnh vươn lên phát triển. Chưa tính đến việc cả huyện được lợi từ Dự án KCN Bảo Minh, riêng đối với các xã nằm trong diện thu hồi đất cũng được hưởng rất nhiều ưu đãi. Thực tế công tác GPMB của tỉnh ta cho đến nay chứng minh đây là nơi được vận dụng chính sách để có mức đền bù, ưu đãi tối đa với các hộ dân bị thu hồi đất. Tháng 1-2008, toàn bộ 970 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi của 3 xã đã đồng tình với chủ trương và nhận hết tiền bồi thường, hỗ trợ với đơn giá 32.000 đồng/m2 (gồm 27.000 đồng/m2 tiền bồi thường về đất và 5.000 đồng/m2 tiền hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm). Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, tỉnh tiếp tục vận dụng chính sách, tạo điều kiện có lợi nhất cho nhân dân có đất bị thu hồi. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm từ 5.000 đồng/m2 lên 8.000 đồng/m2 (tăng 3.000 đồng/m2). Chưa dừng ở đó, UBND tỉnh quyết định dành từ 5-7% diện tích đất đã thu hồi, GPMB để xây dựng hạ tầng thành khu tái định cư và dịch vụ cấp cho các hộ có trên 30% diện tích đất bị thu hồi. Tổng giá trị xây dựng hạ tầng các khu lên tới 22,124 tỷ đồng. Không để các hộ bị thu hồi đất dưới 30% diện tích thiệt thòi, tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm, đưa mức bồi thường và hỗ trợ đối với các hộ này lên thành 87.000 đồng/m2. Ngoài ra, UBND tỉnh còn vận dụng hỗ trợ chính sách đối với 75 gia đình thuộc diện hộ nghèo bị thu hồi đất, với mức hỗ trợ 30kg gạo/khẩu/tháng và thực hiện hỗ trợ trong thời gian 3 năm liền, có Văn bản số 85/2008/VB thông báo về chính sách tuyển dụng và đào tạo nghề cho người lao động đến nhân dân 3 xã trong vùng dự án, đặc biệt là con em các hộ bị thu hồi đất tại KCN… Tuy vậy, vẫn có một số hộ cố tình không hiểu, không chấp nhận, thậm chí lôi kéo người khác theo quan điểm sai trái của mình, không chỉ thực hiện hành động cản trở tiến độ xây dựng KCN Bảo Minh mà còn gây mất an ninh, trật tự địa bàn, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Thống kê đến nay tại 3 xã còn 102 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ, trong đó có 94 hộ chưa nộp tiền, nhận đất dịch vụ. Trong đó, không phải tất cả đều cố tình mà do một số hộ lôi kéo, thậm chí dùng sức ép dòng họ, gia đình để gây áp lực, tổ chức kiện cáo và thực hiện những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Mong muốn chung của dư luận là những hành vi trên cần được xử lý nghiêm khắc vì cố tình đi ngược lại với chủ trương, chính sách và quyền lợi của cộng đồng. Đến nay, diễn biến đầu tư đã chứng minh việc xây dựng KCN Bảo Minh là hoàn toàn đúng đắn, mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ. Đến hết tháng 4-2012, theo báo cáo của BQL các KCN tỉnh, ngoài dự án Nhà máy chế biến lâm sản Bảo Minh của Cty CP Lâm sản Nam Định đã đi vào sản xuất với quy mô 5,5ha, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1.200 lao động thì đã có hàng loạt các dự án đang xúc tiến các thủ tục đầu tư vào KCN Bảo Minh. Dự kiến trong năm 2012 sẽ lấp đầy ít nhất 30% diện tích KCN này. Ông Vương Trần Lâm, Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư Vinatex cho biết định hướng đây sẽ là KCN trọng điểm về dệt may của vùng, khu vực, thậm chí là toàn quốc… Chưa nói tới lợi ích chung của Bảo Minh với toàn tỉnh, riêng với Vụ Bản và trực tiếp là 3 xã có đất thì đây là cơ hội lớn về việc làm, dịch vụ phục vụ KCN để cải thiện điều kiện kinh tế thuần nông còn khó khăn hiện nay. Minh chứng là chỉ với dự án đầu tiên được triển khai của Cty CP Lâm sản, đến nay đã có 50% tổng số lao động làm việc tại đây là người của 3 xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái… Nói tóm lại, xem xét từ bất cứ góc độ, phương diện nào cũng thấy những hành vi chống đối, cản trở việc xây dựng, hoàn thiện KCN Bảo Minh là sai trái, không thể chấp nhận được và cần được xử lý nghiêm minh./.

Bài và ảnh: Hoàng Long



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com