Chuyện về đôi bạn thân cùng nhau đoạt Huy chương Olympic Vật lý châu Á

08:05, 11/05/2012

Tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 13 diễn ra tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vừa qua, đoàn học sinh giỏi nước ta có 8 em dự thi đều đoạt huy chương, trong đó tỉnh ta có 2 em dự thi, 1 em giành Huy chương Bạc và 1 em giành Huy chương Đồng. Từ đấu trường tri thức quốc tế trở về, trong vòng tay đón mừng của thầy cô, gia đình và bạn bè, Đinh Việt Thắng và Bùi Xuân Hiển, 2 học sinh làm rạng danh cho quê hương, đất nước đã không ngần ngại chia sẻ về “bí quyết” học tập cũng như những kỷ niệm trong “hành trình” vượt đại dương để so tài cùng bạn bè năm châu.

Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Trần Quang Quý (đứng thứ năm từ trái sang) với đoàn học sinh giỏi Vật lý vừa từ Ấn Độ trở về. Ảnh: Quý trung - TTXVN
Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Trần Quang Quý (đứng thứ năm từ trái sang) với đoàn học sinh giỏi Vật lý vừa từ Ấn Độ trở về. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Chuyến bay cất cánh từ thủ đô New Delhi về đến Hà Nội lúc 9h45 phút ngày 9-5-2012 mang theo niềm vui của cả đoàn học sinh giỏi Vật lý Việt Nam; bởi đây là lần đầu tiên đoàn học sinh Việt Nam có tất cả 8 học sinh tham dự Olympic châu Á đều đoạt giải. Vừa về đến sân bay Nội Bài, Bộ GD và ĐT đã tổ chức họp báo, trao Bằng khen và “thưởng nóng” cho các em. Đối với các em học sinh giỏi của tỉnh ta, niềm vui xen lẫn sự xúc động trào dâng khi thầy Cao Xuân Hùng, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã dẫn theo các thầy cô giáo lãnh đội đội tuyển Vật lý cùng gia đình các em và 33 bạn học sinh trong lớp 12 chuyên Vật lý, 3 học sinh giỏi là học sinh lớp 11 cùng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Vật lý quốc gia năm học 2011-2012 với Đinh Việt Thắng và Bùi Xuân Hiển đón chào tại sân bay. Giữa biển hoa và vòng tay chúc mừng, cả Thắng và Hiển đều không thể nói lên lời. Sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và bạn bè trong suốt quãng thời gian 3 năm học tại trường đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để các em có được chiến thắng của ngày hôm nay.

Em Đinh Việt Thắng Em Bùi Xuân Hiển
Em Đinh Việt Thắng                                                    Em Bùi Xuân Hiển

Điều thú vị giữa Thắng và Hiển là cả hai đã là đôi bạn thân của nhau suốt từ năm học lớp 6 tại Trường THCS Trần Đăng Ninh, nhà lại ở cách nhau chỉ chừng một cây số (phường Trần Quang Khải, TP Nam Định) nên cả quá trình học tập Thắng và Hiển đều ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Trong bảng thành tích học tập của mình, cả hai em đều không ngần ngại chia sẻ “Chúng em đều ở sát nhau trong mọi kỳ thi, thành tích của bạn cũng giống như thành tích của em…”. Quả thật, từ khi còn là học sinh tiểu học, tuy không học cùng trường với nhau nhưng cả hai em đều đã đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn - Tiếng Việt và Toán lớp 5 toàn tỉnh. Đến khi thi tuyển vào lớp 6 Trường THCS Trần Đăng Ninh, với năng khiếu ở môn Văn nên cả hai đều đã vào học lớp chuyên Văn của trường. Tuy nhiên, trong quá trình học, được tiếp xúc với môn Vật lý, cả hai cùng “mê” luôn môn học này nên đã đăng ký học tự chọn môn Vật lý. Vì vậy, các em đã gây “khó” cho cả cô giáo dạy Văn và Vật lý bởi ai cũng muốn các em có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của mình. Nhưng trước niềm yêu thích môn học và thành tích học tập của các em, nhà trường đã chọn cả hai vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý tham dự kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Với sự cố gắng của bản thân, các em đều đã đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi Vật lý lớp 9 toàn tỉnh. Lẽ tất nhiên, sau khi tốt nghiệp THCS, cả hai đều chọn lớp chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là mục tiêu của mình và các em lại tiếp tục được học cùng lớp khi đỗ vào trường với số điểm khá cao. Vừa chập chững bước vào trường, nhưng với nỗ lực của bản thân để có kết quả học tập xuất sắc, Thắng và Hiển đều đã được chọn vào đội tuyển dự thi môn Vật lý vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ và cả hai em đã đoạt giải nhất. Đến năm lớp 11, cả hai tiếp tục đoạt giải nhất ở cuộc thi vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại kỳ thi này, Đinh Việt Thắng đã giành được giải ba, còn Bùi Xuân Hiển đoạt giải nhì. Tiếp tục vươn tới những thành tích cao, cả hai đều đặt cho mình quyết tâm cao hơn nữa, đó là được lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia để tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á. Vì vậy, khi cả hai đều đoạt giải nhất trong kỳ học sinh giỏi quốc gia đã không gây bất ngờ đối với thầy cô, gia đình và bạn bè bởi có chứng kiến sức học và lòng quyết tâm của hai em mới thấy được thành tích đó thật xứng đáng. Cầm tấm Huy chương của con trên tay, ông Bùi Xuân Lưu, bố của em Bùi Xuân Hiển cho biết: “Trong suốt quá trình học tập của các cháu, chúng tôi hầu như không phải nhắc nhở và cũng không giúp được gì trong việc kèm cặp dạy dỗ mà tự các cháu đã có ý thức, sự ham học từ tấm bé. Thêm vào đó, các cháu lại được học trong môi trường giáo dục tốt, được sự quan tâm, chăm lo hết lòng của nhà trường và các thầy cô giáo, nhất là thầy giáo Bùi Thái Học, lãnh đội đội tuyển Vật lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Kết quả của các cháu cũng chính là của nhà trường, của thầy cô… chúng tôi rất tự hào…”. Cả Thắng và Hiển đều sinh ra trong những gia đình có bố mẹ đều là công nhân, tuy nhiên cả hai đều có ý thức tự lập từ bé. Bố mẹ Thắng làm công nhân tại Cty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu nên chỉ đi làm từ 18h chiều đến sáng hôm sau nên từ bé, cậu bé Thắng đã phải ở nhà một mình. Vì vậy, để cho thời gian trôi qua mau và cũng để “chống sợ” nên phần lớn thời gian buổi tối, Thắng dành cho việc học. Em tự xây dựng cho mình một lịch học và sinh hoạt rất ổn định và không bao giờ thay đổi. Bố mẹ cũng không bao giờ phải kiểm tra bài vở của em, kể từ khi em còn học tiểu học. Có chăng, chỉ là những kết quả học tập tốt liên tục được báo về với những tấm giấy khen, bằng khen. Cũng giống như Thắng, bố mẹ Hiển đều làm công nhân Cty CP Dây lưới thép Nam Định, đi làm suốt ngày. Hiển tự học và tự quyết định lấy lịch học của mình. Và cả hai em đều chưa bao giờ phải đi học thêm ngoài nhà trường. Thời gian rảnh rỗi, các em đều dành cho niềm yêu thích bóng đá và đá cầu và rất nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể của lớp, của trường. Bí quyết học tập của các em chỉ là chịu khó và có ý thức đối với tất cả các môn học. Vì vậy, điểm trung bình môn trong các năm học của các em đều đạt từ 8,9 đến 9,0 điểm. Riêng đối với môn Vật lý, ngoài những tài liệu thầy cô hướng dẫn và cho mượn, hai em đều có thói quen dạo qua các hiệu sách để tìm những tài liệu liên quan đến môn học. Gia đình có điều kiện hơn nên Hiển được trang bị máy tính nối mạng internet từ sớm, cùng với vốn tiếng Anh tương đối khá nên Hiển thường xuyên vào các trang mạng của các nước Nga, Mỹ để tìm tài liệu, sau đó Hiển và Thắng cùng trao đổi, học tập. Các em cũng tranh thủ đến nhà thầy giáo để trao đổi, thảo luận và cùng thầy giáo tìm ra những cách làm bài hay nhất. Thương yêu và có trách nhiệm với hai cậu học trò hiếu học, thầy giáo Bùi Thái Học, lãnh đội đội tuyển Vật lý của trường đã không ngại bỏ công sức để cùng các em ôn luyện bất kể thời gian. Và kết quả đã không nằm ngoài sự mong đợi của thầy và trò khi các em đều đã đoạt giải nhất quốc gia và khi được đi tập huấn hai tháng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi đi thi quốc tế, thầy Học và gia đình đã thường xuyên tranh thủ thời gian lên thăm và động viên các em. Mang một tâm trạng thoải mái đến với kỳ thi tầm khu vực, với 21 nước tham dự, Thắng và Hiển đều xác định đây là cuộc chơi khoa học, nhưng đối với các em vẫn có chút tiếc nuối, nhất là Đinh Việt Thắng, khi em sơ suất làm mất điểm hoàn toàn một bài thực nghiệm, dù bài đó được đánh giá là dễ. "Em chỉ thiếu 0,9 điểm nữa là đoạt Huy chương Vàng”, Thắng tâm sự. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đang mở ra đối với Thắng và Hiển khi cả hai em đều được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc tế diễn ra vào tháng 7 tại Estonia. Xin chúc cho Đinh Việt Thắng, Bùi Xuân Hiển cùng 3 học sinh khác trong đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trong kỳ thi tầm quốc tế này, mang vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com