Saudi Arabia cắt giảm sản lượng, giá dầu ở Mỹ tăng trở lại

07:05, 14/05/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-5 cho biết triển vọng đối với các công ty năng lượng nước này đang được cải thiện sau khi Saudi Arabia quyết định hạn chế sản lượng dầu mỏ, giúp thúc đẩy tăng giá “vàng đen” trên thế giới. Trên tài khoản Twitter, ông Trump cho hay giá dầu thô ở Mỹ đã tăng lên khi Saudi Arabia cắt giảm sản lượng. Triển vọng của các công ty năng lượng lớn của Mỹ với hàng triệu việc làm, đang bắt đầu sáng sủa trở lại, tuy nhiên giá xăng ở nước này vẫn còn thấp.

Trước đó một ngày, Bộ Năng lượng của Saudi Arabia cho biết đã yêu cầu Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Aramco cắt giảm thêm sản lượng dầu ở mức 1 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 6 tới để hỗ trợ giá dầu trên thị trường vốn đã giảm quá sâu do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng dầu mỏ của Aramco, nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ giảm xuống mức 7,5 triệu thùng/ngày. Sự bùng phát của dịch COVID-19 đang đe dọa nghiêm trọng tới triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới và giá dầu. Tháng trước, các nước thuộc OPEC+ đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày, trong khi những quốc gia khác cam kết cắt giảm khoảng 3,7 triệu thùng dầu/ngày, theo đó sản lượng dầu mỏ hằng ngày của Saudi Arabia bị cắt giảm xuống mức 8,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới vẫn ở mức rất thấp.

Hàn Quốc: Kêu gọi Nhật Bản dỡ lệnh hạn chế xuất khẩu

Theo báo Manichi của Nhật Bản, ngày 12-5, Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ một số quy định thương mại nhằm vào Xơ-un và nhấn mạnh rằng, hai nước láng giềng cần chung sức để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19.

Theo Tuyên bố của Bộ Thương mại, Du lịch và Năng lượng Hàn Quốc, hai nước hiện đối mặt quãng thời gian đầy thách thức do tác động của đại dịch và Hàn Quốc hy vọng hai bên sớm đạt thỏa thuận, nhằm mang lại hy vọng cho doanh nghiệp của cả hai nước. Bộ này hối thúc Nhật Bản có hồi đáp vào cuối tháng 5 này.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com