Các thị trưởng trên thế giới hối thúc lãnh đạo G20 cứu Trái Đất

08:06, 27/06/2017

Ngày 26-6, hàng chục thị trưởng của nhiều thành phố trên khắp thế giới đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) duy trì cam kết chống biến đổi khí hậu.

 Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger ký vào bản Tuyên bố của C40
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger ký vào bản Tuyên bố của C40

Trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông và được đăng tải trực tuyến, nhóm “C40” gồm các thị trưởng của những thành phố lớn trên thế giới, trong đó có các Thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ), Béc-lin (Đức), Pa-ri (Pháp), Tô-ky-ô (Nhật Bản) và Xít-ny của Ốt-xtrây-li-a đã hối thúc các nhà lãnh đạo G20 đại diện cho hàng trăm triệu người dân giữ cam kết đối phó với biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới hiện nay. Các thị trưởng cũng hối thúc các nhà lãnh đạo và người dân ký vào văn bản này nhằm ủng hộ những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải hành động cùng nhau nhằm cứu lấy hành tinh này”. Danh sách các thị trưởng ký vào văn bản trên cũng bao gồm cả những người đứng đầu các Thành phố Ca-ra-chi (Pa-kít-xtan); Van-cu-vơ và Môn-trê-an của Ca-na-đa; Ri-ô Đề Ra-nây-rô (Bra-xin); Men-buốc (Ốt-xtrây-li-a); Chi-ca-gô (Mỹ) cùng các Thủ đô Vác-xa-va (Ba Lan) và Xơ-un (Hàn Quốc). 

Tuyên bố nhấn mạnh “điều quan trọng hơn bao giờ hết là quyết tâm của 19 nhà lãnh đạo còn lại tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới trong nỗ lực bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm hôm 1-6 chính thức công bố quyết định rút nước này khỏi Hiệp định Pa-ri về chống biến đổi khí hậu. Dự kiến, các nhà lãnh đạo G20 sẽ nhóm họp tại Hăm-buốc của Đức vào ngày 7 và 8-7 tới.

Áp-ga-nít-xtan: IS tuyên chiến với Ta-li-ban

Ngày 25-6, truyền thông đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có ý định loại bỏ các tay súng của nhóm khủng bố Ta-li-ban ở bất cứ đâu, trong đó có Áp-ga-nít-xtan.

Hãng tin Tasnim dẫn lời một chỉ huy của IS cho biết quyết định “tuyên bố chiến tranh” nói trên vì IS tin rằng các thành viên Ta-li-ban đang phản bội Hồi giáo. Động thái này diễn ra sau một tuyên bố trước đó của người phát ngôn Ta-li-ban tại Áp-ga-nít-xtan Da-bi-hu-la Mu-gia-híp rằng nhóm này sẵn sàng nhắm đến các thành viên IS. 

Áp-ga-nít-xtan từ lâu đã phải đối mặt với sự bất ổn do giao tranh liên miên giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Ta-li-ban, nhóm chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở các khu vực nông thôn nước này. Bên cạnh đó, sự bất ổn ở Áp-ga-nít-xtan cũng làm gia tăng các chi nhánh địa phương của những tổ chức khủng bố khác, chẳng hạn như IS. Theo ước tính của Mỹ, Chính phủ Áp-ga-nít-xtan hiện mới chỉ kiểm soát khoảng 60% diện tích cả nước, phần còn lại rơi vào tay các lực lượng nổi dậy hoặc phiến quân Ta-li-ban.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com