Ai Cập: Tổ chức Anh em Hồi giáo tẩy chay đối thoại hòa giải dân tộc

07:07, 25/07/2013

Ngày 23-7, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB)-lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ M.Mơ-xi (Mohamed Morsi)-cho biết, sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa giải dân tộc sắp tới theo lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời A.Man-xua (Adly Mansour).

Người phát ngôn của MB A.A-rép (Ahmed Aref) cho rằng, các cuộc đối thoại này "vô nghĩa" do chính quyền lâm thời hiện nay đã được dựng lên một cách bất hợp pháp. Cũng theo ông A.A-rép, tất cả các thành viên của "Liên minh Dân tộc Ủng hộ Tính hợp pháp" - lực lượng vừa được thành lập do MB đứng đầu và quy tụ nhiều đảng phái, phong trào Hồi giáo ủng hộ ông M.Mơ-xi-cũng bác bỏ lời kêu gọi hòa giải dân tộc vì họ không thừa nhận chính phủ hiện nay.Trong một diễn biến khác, 12 người thiệt mạng và 86 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực bằng súng và gạch đá diễn ra vào sáng 23-7 ở tỉnh Gi-da giữa những người ủng hộ và phản đối ông M.Mơ-xi.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com