Nợ công trong Eurozone tăng cao

08:07, 24/07/2013

Nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng mạnh trong quý I năm nay, nhất là tại các nước xin cứu trợ. Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tính đến cuối quý I năm nay, tỷ lệ nợ công so với GDP tại khu vực Eurozone trung bình là 92,2%, tăng so với tỷ lệ 90,6% quý IV năm 2012.

Tại Hy Lạp, nợ công hiện lên tới 160,5% GDP so với 136,5% của một năm trước. Thứ hai là I-ta-li-a với 130,3% (123,8% trong quý I năm 2012). Tiếp theo là Bồ Đào Nha, hiện lên tới 127,2% so với 112,3% của năm ngoái, Ai-len là 125,1% (106,8%), Tây Ban Nha là 88,2% (73%). Các con số thống kê nêu trên cho thấy, bão nợ công vẫn đang hoành hành ở châu Âu và Eurozone.

* Theo AFP, ngày 23-7, Chính phủ Đức lần đầu công bố danh sách những ngành nghề cần tuyển dụng công nhân có tay nghề từ các nước ngoài Liên hiệp châu Âu (EU), nhằm đối phó tình trạng thiếu lao động ở nước này trong khi tỷ lệ dân số già hóa cao. Bộ trưởng Lao động U.Lây-en cho biết, những ngành nghề Đức đang cần tuyển dụng nhất hiện nay là y tá, điều dưỡng viên, chuyên viên điều khiển rô-bốt, thợ điện và lái tàu... Những ứng viên phải có bằng cấp và năng lực đáp ứng được vị trí tuyển dụng tại Đức. Bà Lây-en nêu rõ, Đức cần những lao động nhập cư có tay nghề nhằm bảo đảm sự phát triển thịnh vượng lâu dài.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com